Thời Sự - Chính trị   Xây dựng Đảng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trên 21.500 cán bộ, đảng viên, công chức, viên chức, người lao động học tập Chuyên đề năm 2024 

Cập nhật ngày: 19/01/2024 - 11:11

BTNO - Sáng 19.1, Tỉnh uỷ tổ chức triển khai Chuyên đề năm 2024: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí”.

Cán bộ, đảng viên học tập Chuyên đề năm 2024 tại điểm cầu chính.

Hội nghị được trực tuyến đến 190 điểm cầu với trên 21.500 đảng viên tham gia học tập. Trong đó có 4 điểm cầu cấp tỉnh, 18 điểm cầu cấp huyện và tương đương, 168 điểm cầu cấp xã. Ông Nguyễn Thành Tâm - Uỷ viên Ban Chấp hành Trung ương Đảng, Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh, chủ trì tại điểm cầu chính.

Dự hội nghị tại điểm cầu chính còn có các đồng chí nguyên Uỷ viên Ban chấp hành Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Minh, Lê Thị Bân, Võ Văn Phuông; các Phó Bí thư Tỉnh uỷ Phạm Hùng Thái, Nguyễn Mạnh Hùng, Nguyễn Thanh Ngọc; các Uỷ viên Ban Chấp hành Đảng bộ tỉnh, lãnh đạo các sở, ban, ngành, MTTQ và các tổ chức chính trị - xã hội tỉnh, các đơn vị lực lượng vũ trang.

Tại hội nghị, PGS.TS Bùi Đình Phong - Uỷ viên Hội đồng Khoa học, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh, báo cáo viên của hội nghị triển khai nội dung Chuyên đề năm 2024: “Đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí” với các nội dung cơ bản về lý luận, thực tiễn, gợi mở nhiệm vụ, giải pháp trọng tâm để tập trung đẩy mạnh học tập, làm theo Bác trong năm 2024.

PGS.TS Bùi Đình Phong - Uỷ viên Hội đồng Khoa học, Giảng viên cao cấp Học viện Chính trị Quốc gia Hồ Chí Minh triển khai nội dung Chuyên đề năm 2024.

Nội dung Chuyên đề gồm 4 phần. Phần thứ nhất, sự cần thiết đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phần thứ hai, tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phần thứ ba, nhiệm vụ, giải pháp đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí.

Phần thứ tư, gợi mở một số nội dung cho tỉnh về triển khai chuyên đề năm 2024.

Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thành Tâm cùng các đồng chí nguyên Uỷ viên BCH Trung ương Đảng, nguyên Bí thư Tỉnh uỷ Nguyễn Thị Minh, Lê Thị Bân, Võ Văn Phuông dự tại điểm cầu Hội trường A Tỉnh ủy.

Sinh thời, trong các bài nói, bài viết, Chủ tịch Hồ Chí Minh đã đề cập, luận giải rất kỹ về tiết kiệm, phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí. Theo Hồ Chí Minh, tiết kiệm là “không xa xỉ, không hoang phí, không bừa bãi”. Tiết kiệm không phải là bủn xỉn, mà khi có việc đáng làm, việc lợi ích cho đồng bào, cho Tổ quốc, thì dù bao nhiêu công, tốn bao nhiêu cũng vui lòng. Vì sao phải tiết kiệm? Tiết kiệm là để phục vụ cho sự nghiệp cách mạng, phục vụ cho kháng chiến và kiến quốc, xây dựng đất nước; tiết kiệm gồm: tiết kiệm sức lao động; tiết kiệm thời giờ; tiết kiệm tiền của Nhà nước, của nhân dân và của chính mình.

Tham nhũng (tham ô, nhũng nhiễu) là hiện tượng xã hội tiêu cực, thời nào, chế độ nào, quốc gia nào cũng có, đó “khuyết tật bẩm sinh” của quyền lực. Về bản chất, nói một cách nôm na, dễ hiểu như Chủ tịch Hồ Chí Minh đã dạy thì tham nhũng là hành vi “ăn cắp của công làm của tư”.

Về tiêu cực, đây là những hiện tượng không lành mạnh, có tác dụng phủ định, cản trở, không tốt đối với quá trình phát triển của xã hội, trái với tích cực; tiêu cực là môi trường làm nảy sinh tham nhũng; tham nhũng tác động trở lại làm trầm trọng hơn tình trạng tiêu cực.

Ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao tặng Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Việc đẩy mạnh học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh về thực hành tiết kiệm, đấu tranh phòng, chống tham nhũng, tiêu cực, lãng phí trong giai đoạn hiện nay góp phần quan trọng thúc đẩy phát triển kinh tế - xã hội, giữ vững ổn định chính trị, củng cố lòng tin của nhân dân đối với Đảng; xây dựng Đảng và Nhà nước ngày càng trong sạch, vững mạnh, đội ngũ cán bộ, đảng viên kỷ cương, liêm chính, đáp ứng yêu cầu nhiệm vụ trong giai đoạn mới.

Dịp này, ông Phạm Hùng Thái - Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, trưởng đoàn ĐBQH tỉnh trao Bằng khen của Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương cho các tập thể, cá nhân điển hình trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh.

Phương Thuý