Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Một tướng cấp cao của Triều Tiên tuyên bố, nước này đã đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa mang đầu đạn hạt nhân vào bệ phóng.

Nghị quyết 2094 lên án CHDCND Triều Tiên thử hạt nhân lần 3 hôm 12.2 vừa được Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc (HĐBA LHQ) thông qua, như một lời thách thức đối với một Bình Nhưỡng đang “giơ nanh vuốt sẵn sàng lao vào kẻ thù”. Triều Tiên cũng liên tục phát đi các thông điệp đe doạ chiến tranh tổng lực nhằm vào Hàn Quốc và đồng minh Mỹ.
Phản ứng ngay sau khi Nghị quyết 2094 được thông qua, một tướng cấp cao của Triều Tiên tuyên bố, nước này đã đưa tên lửa đạn đạo liên lục địa (ICBM) mang đầu đạn hạt nhân vào bệ phóng.
Tờ Lao động, cơ quan ngôn luận của Đảng Lao động Triều Tiên, dẫn lời Tướng ba sao Kang Pyo-yong cho biết, quân đội Triều Tiên đã sẵn sàng cho một cuộc chiến tranh hạt nhân và chỉ chờ lệnh của chỉ huy tối cao. Theo đó, tất cả các ICBM và các loại tên lửa khác có khả năng tấn công chính xác các mục tiêu định trước đã được gắn các loại đầu đạn hạt nhân, vốn được thu nhỏ với trọng lượng nhẹ.
Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un đi xuồng ra thị sát 2 hòn đảo sát đường biên. Ảnh: Chinadaily |
Cùng với tuyên bố này, Triều Tiên cũng đã đơn phương huỷ bỏ hiệp ước ngừng bắn với Hàn Quốc, đồng thời tuyên bố cắt đứt đường dây nóng quân sự giữa hai miền. Theo đó, từ ngày 11.3, Triều Tiên sẽ không còn tuân thủ hiệp ước đình chiến trên bán đảo và cắt đứt đường dây nóng Bắc - Nam tại Bàn Môn Điếm. 11.3 cũng là ngày mà Mỹ và Hàn Quốc sẽ tiến hành cuộc tập trận chung mà Bình Nhưỡng coi là hành động khiêu khích và xâm lược nước mình.
Tướng Kang Pyo-yong nhấn mạnh, với việc từ bỏ tuân thủ Hiệp định đình chiến với Hàn Quốc, Triều Tiên có quyền tấn công phủ đầu nhằm vào các thế lực thù địch mà không cần cảnh báo trước.
Bên cạnh đó, Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un còn thực hiện cuộc thị sát 2 hòn đảo sát đường biên, Jangjae và Mu, nơi Triều Tiên đã nã pháo xuống hòn đảo tiền tiêu Yeonpyeong do Hàn Quốc quản lý hồi tháng 10.2010 khiến 2 binh lính thuỷ quân lục chiến và 2 thường dân Hàn Quốc thiệt mạng.
Nhà lãnh đạo Kim Jong-un kiểm tra tình hình công tác sẵn sàng chiến đấu của 2 đơn vị tiền tiêu theo mệnh lệnh của Quân uỷ Trung ương ngày 5.3 trong bối cảnh căng thẳng đang leo thang trên bán đảo Triều Tiên.
Lo ngại khả năng CHDCND Triều Tiên đưa ra hành động khiêu khích tiếp theo để đáp trả việc HĐBA LHQ thông qua nghị quyết tăng cường cấm vận đối với nước này, ngày 8.3 Phủ Tổng thống Hàn Quốc đã tổ chức hội nghị về vấn đề ngoại giao an ninh. Đây cũng là lần đầu tiên hội nghị về vấn đề ngoại giao an ninh được tổ chức sau khi Tổng thống Park Geun-hye nhậm chức hôm 25.2.
Ngoài ra, tại cuộc họp này, chính phủ Hàn Quốc cũng đã tiến hành bàn thảo phương án thực hiện nghị quyết của Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.
Cũng trong ngày 8.3, Tân Hoa Xã dẫn tuyên bố của Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ngày 8.3 cho biết, chính phủ của CHDCND Triều Tiên sẽ “bị xoá sổ” nếu sử dụng vũ khí hạt nhân tấn công vào Hàn Quốc.
Hàn Quốc, bày tỏ sự ủng hộ đối với các lệnh trừng phạt mới của LHQ, đã tăng cường giám sát biên giới với Triều Tiên và tuyên bố đã sẵn sàng phản ứng "trả đũa ngay lập tức" nếu bị tấn công.
Trong khi đó, Mỹ cũng đã lên tiếng trấn an đồng minh Hàn Quốc và Nhật Bản trước những đe doạ của Triều Tiên, rằng hệ thống phòng thủ tên lửa của họ đủ sức bảo vệ Seoul và Tokyo khỏi mối đe doạ tên lửa Triều Tiên.
Người phát ngôn Nhà Trắng Jay Carney hôm 7.3 cho rằng, Triều Tiên sẽ không đạt được điều gì, khi đưa ra các lời đe doạ và hành động khiêu khích, ngoài việc tiếp tục khiến nước này bị cô lập hơn nữa.
Trước tình hình căng thẳng leo thang trên bán đảo Triều Tiên, Trung Quốc– đồng minh thân cận nhất của Triều Tiên, lên tiếng kêu gọi các bên kiềm chế và quay trở lại bàn đàm phán.
Dự thảo Nghị quyết số 2094 do Mỹ đề xuất đã được cả 15 quốc gia thành viên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc thông qua sau phiên họp diễn ra hôm 7.3.
Theo đó, nghị quyết buộc các quốc gia và cá nhân phải ngừng toàn bộ các giao dịch tài chính liên quan đến chương trình hạt nhân và tên lửa cũng như xuất khẩu vũ khí của CHDCND Triều Tiên, và tăng cường giám sát các nhà ngoại giao Triều Tiên. Nghị quyết cũng yêu cầu quốc tế kiểm soát tàu thuyền và máy bay của Triều Tiên nếu nghi ngờ chuyên chở hàng hoá bị cấm, bao gồm cả các loại hàng hoá xa xỉ, đồng thời nhấn mạnh các nước trong Liên Hợp Quốc phải từ chối không cho đi qua không phận của mình các máy bay nghi ngờ chuyên chở vật liệu cấm cho Triều Tiên.
Nghị quyết mới cũng bổ sung 3 cá nhân và 2 cơ quan của Triều Tiên vào danh sách chịu lệnh phong toả tài sản và cấm đi lại, đưa danh sách trừng phạt lên con số 17 công ty và 9 cá nhân.
Theo một nguồn tin ngoại giao từ Hội đồng Bảo an, nghị quyết mới này sẽ nâng các biện pháp trừng phạt CHDCND Triều Tiên ngang hàng các nghị quyết mà Hội đồng Bảo an đang áp dụng với Iran.
THUÝ TRINH
Tổng hợp