BAOTAYNINH.VN trên Google News

Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam:

Triển khai công tác đối ngoại Nhân dân năm 2024 

Cập nhật ngày: 13/03/2024 - 07:23

BTNO - Sáng 12.3, tại Tây Ninh, Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam tổ chức hội nghị triển khai công tác đối ngoại Nhân dân năm 2024 cụm số 4.

Ông Trương Minh Nhựt- Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Bến Tre, đơn vị Cụm trưởng Cụm 4 phát biểu tại hội nghị.

Dự hội nghị có ông Nguyễn Thành Nhân- Phó Giám đốc Sở Ngoại vụ, ông Nguyễn Hữu Ngân- Phó Giám đốc Sở Nội vụ, đại diện Ban Dân vận Tỉnh uỷ; lãnh đạo Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị (cụm 4) gồm các tỉnh: Bà Rịa - Vũng Tàu, Bến Tre, Bình Dương, Bình Phước, Đồng Nai, Long An, Tây Ninh, Tiền Giang và TP. Hồ Chí Minh.

Hội nghị triển khai những nội dung trọng tâm năm 2024, như: Tuyên truyền quán triệt sâu rộng Nghị quyết của Đại hội đại biểu toàn quốc lần thứ XIII của Đảng và các chủ trương nghị quyết, chỉ thị của Trung ương về tăng cường sự lãnh đạo của Đảng, nâng cao hiệu quả đối ngoại Nhân dân trong tình hình mới; tiếp tục nâng cao chất lượng phong trào thi đua trong cả nước giai đoạn 2021- 2025 với chủ đề “Đoàn kết, sáng tạo, thi đua xây dựng và bảo vệ Tổ quốc” do Thủ tướng Chính phủ phát động; tích cực huy động sự tham gia và ủng hộ của đồng bào người Việt Nam ở nước ngoài vào sự phát triển kinh tế, xã hội của các tỉnh, thành.

Ông Nguyễn Thành Trí- Chủ tịch Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị tỉnh Đồng Nai đóng góp ý kiến.

Các địa phương trong Cụm tăng cường công tác phối hợp, chia sẻ thông tin; tích cực hưởng ứng và tham gia hiệu quả các hoạt động do Liên hiệp Các tổ chức hữu nghị Việt Nam phát động; kịp thời biểu dương thành tích, nêu gương điển hình tiên tiến của các tập thể, cá nhân tiêu biểu của Cụm, qua đó phát huy tinh thần thi đua yêu nước, tính năng động sáng tạo trong công tác đối ngoại Nhân dân, nâng cao chất lượng hoạt động của Cụm...

Nghi thức ký kết quy chế phối hợp hoạt động năm 2024.

Tại hội nghị, các đại biểu thảo luận, trao đổi về công tác phối hợp trong tổ chức các hoạt động đối ngoại Nhân dân năm 2024 của Cụm và ký kết quy chế phối hợp năm 2024.

Đại Dương