BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp Thành phố 

Cập nhật ngày: 05/04/2017 - 08:29

BTNO - Chiều 4.4, UBND thành phố Tây Ninh họp triển khai kế hoạch tổ chức Đại hội Thể dục thể thao các cấp Thành phố lần thứ VIII năm 2017. Ông Nguyễn Hữu Mỹ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố chủ trì cuộc họp.

Quang cảnh cuộc họp.

Theo kế hoạch, Đại hội thể dục thể thao ở Thành phố được chia làm 2 cấp  phường, xã và cấp Thành phố. Đại hội cấp phường, xã sẽ diễn ra từ ngày 15.4 đến ngày 30.7, và Đại hội Thể dục thể thao cấp Thành phố dự kiến diễn ra trong tháng 9.2017.

Đại hội quy tụ đông đảo những vận động viên là cán bộ, công chức, viên chức, lao động, quân nhân và nhân dân trên địa bàn các phường, xã, ngành tham gia. Các vận động viên tranh tài ở những môn thi đấu chính như: bóng đá, bóng chuyền, điền kinh, cầu lông, bida, bóng bàn, cờ tướng và những trò chơi dân gian như kéo co, nhảy bao bố...  Trong đó mỗi phường, xã tổ chức ít nhất 5 môn thể thao và trò chơi dân gian.

Đây là dịp để nhân dân địa phương có cơ hội giao lưu, gặp gỡ, xây dựng tình đoàn kết với nhau, thông qua các hoạt động thể dục thể thao quần chúng. Qua đó tạo sự chuyển biến về nhận thức của nhân dân trong việc rèn luyện sức khỏe, thể lực, góp phần thực hiện hiệu quả cuộc vận động “Toàn dân rèn luyện thân thể theo gương Bác Hồ vĩ đại”.

Tại cuộc họp, các đại biểu thảo luận một số ý kiến xung quanh công tác tổ chức đại hội như: số lượng vận động viên tham gia và số lượng người được huy động tham dự đại hội, kinh phí tổ chức, cơ sở vật chất trang thiết bị, thời gian, địa điểm tổ chức, quy cách tổ chức...

Ông Nguyễn Hữu Mỹ- Phó Chủ tịch UBND Thành phố chỉ đạo các phường, xã và các ban, ngành, đoàn thể Thành phố chủ động khắc phục những khó khăn, tăng cường công tác tuyên truyền trong nhân dân; vận động, tập hợp đông đảo quần chúng nhân dân cùng tham gia các hoạt động thể thao. Trong quá trình tổ chức cần chuẩn bị chu đáo địa điểm, cơ sở vật chất, đảm bảo yêu cầu thiết thực, an toàn, đoàn kết, thật sự là ngày hội của toàn dân.

Huy Hoàng