BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế- xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019 

Cập nhật ngày: 29/12/2018 - 20:43

BTNO - Ngày 28.12, Chính phủ tổ chức hội nghị trực tuyến về triển khai nhiệm vụ phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019. Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc chủ trì hội nghị.

Cùng tham dự tại điểm cầu Trung ương có Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng; Chủ tịch Quốc hội Nguyễn Thị Kim Ngân, các Ủy viên Bộ Chính trị, Ban Bí thư Trung ương Đảng, các Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng và thành viên Chính phủ.

Tại điểm cầu tỉnh Tây Ninh, dự hội nghị có các ông Nguyễn Minh Tân- Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Phạm Văn Tân – Chủ tịch UBND tỉnh, Nguyễn Thành Tâm – Chủ tịch HĐND tỉnh; các Phó Chủ tịch UBND tỉnh Trần Văn Chiến, Dương Văn Thắng và lãnh đạo các sở, ngành, huyện, thành phố tại điểm cầu tại các địa phương trong tỉnh.

Quang cảnh hội nghị tại điểm cầu Tây Ninh.

Phát biểu tại hội nghị, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc nhấn mạnh, hội nghị lần này là sự nhìn lại kết quả phát triển kinh tế - xã hội trong năm 2018, với bước phát triển vượt bậc, tăng trưởng tổng sản phẩm trong nước (GDP) đạt 7,08%, cao nhất trong 10 năm qua, tổng kim ngạch xuất nhập khẩu hơn 237,5 tỷ đô la (USD), tăng hơn 11,5% so với cùng kỳ năm 2017. Trong đó, xuất siêu đạt mức kỷ lục hơn 7,7 tỷ USD, cao hơn gấp 3 lần so với năm 2017 (2,1 tỷ USD), đặc biệt, tăng trưởng xuất khẩu trong nước đạt 17% cao hơn khu vực FTI 14%.

Thủ tướng nhận xét, chất lượng tăng trưởng của Việt Nam có sự cải thiện rõ nét, thể hiện qua tốc độ tăng năng suất lao động và đặc biệt tốc độ tăng trưởng kinh tế cao kỷ lục trong 10 năm qua. Đồng thời, có sự chuyển dịch về cơ cấu phát triển và sự thăng tiến cao hơn về chuỗi giá trị với công nghiệp khai khoáng giảm gần 4%; công nghiệp chế biến, chế tạo tăng hơn 12%.

Cùng với đó, năm 2018 chứng kiến khát vọng vươn ra biển lớn của khu vực kinh tế tư nhân với hơn 130.000 doanh nghiệp thành lập mới và trên 34.000 doanh nghiệp hoạt động trở lại, thu ngân sách đạt trên 35 tỷ USD.

Bên cạnh đó, những nhiệm vụ về đảm bảo an sinh xã hội, chính sách người có công và giảm nghèo bền vững và bảo vệ môi trường đều được thực hiện tốt, nhiều kết quả tích cực về văn hóa, xã hội. Ngoài ra, theo Thủ tướng, năm 2018 cũng ghi nhận nhiều vụ án tham nhũng lớn được thanh tra, kiểm tra nghiêm túc, đưa ra xét xử nghiêm minh, góp phần xây dựng niềm tin của nhân dân vào sự lãnh đạo của Đảng và Nhà Nước, vào quyết tâm của Trung ương, của Chính phủ trong việc giải quyết những vấn đề lớn của đất nước.

Tiếp đó, Hội nghị nghe Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hòa Bình báo cáo tóm tắt tình hình kinh tế - xã hội năm 2018; Phó Thủ tướng Vương Đình Huệ giới thiệu dự thảo Nghị quyết về nhiệm vụ, giải pháp trong điều hành kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội và dự toán ngân sách nhà nước năm 2019.

Theo báo cáo của Chính phủ, tình hình kinh tế - xã hội năm 2018 tiếp tục duy trì đà chuyển biến tích cực, hoàn thành toàn diện 12/12 chỉ tiêu được Quốc hội giao (trong đó có9 chỉ tiêu vượt và 3 chỉ tiêu đạt kế hoạch). Kết quả nổi bật là GDP đạt mức tăng ấn tượng, cả năm ước đạt 7,08%, mức cao nhất 10 năm kể từ khủng hoảng kinh tế năm 2008.

Tiếp tục duy trì ổn định kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, chỉ số giá tiêu dùng (CPI) bình quân ước cả năm tăng 3,54%, là năm thứ 3 liên tiếp kiểm soát dưới 4%. Xuất, nhập khẩu tăng trưởng tích cực, vượt mục tiêu đề ra, xuất siêu lập kỷ lục, trên 7,2 tỷ USD, gấp gần 2,5 lần số xuất siêu 2,92 tỷ USD năm 2017 và cao nhất trong 10 năm qua.

Khu vực kinh tế tư nhân tiếp tục phát triển,năm 2018, cả nước có khoảng 131.275 doanh nghiệp thành lập mới với số vốn đăng ký là1.478.101 tỷ đồng, tăng 3,5% về số doanh nghiệp và tăng 14,1% về số vốn đăng ký so với năm 2017…

Phát biểu chỉ đạo tại Hội nghị, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng cho rằng, năm 2018 vừa qua, dù phải đối mặt nhiều khó khăn, thách thức, đất nước vẫn phát triển toàn diện trên hầu hết các lĩnh vực.

Về phương hướng nhiệm vụ sắp tới, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước cho rằng cần tập trung ưu tiên vào những nhiệm vụ trọng tâm: Tiếp tục củng cố nền tảng kinh tế vĩ mô, kiểm soát lạm phát, nâng cao năng lực ứng phó với những biến động bất thường của thị trường, nhất là thị trường thế giới; duy trì đà tăng trưởng, nâng cao chất lượng tăng trưởng trên cơ sở cải thiện mạnh mẽ hơn nữa môi trường đầu tư kinh doanh, nâng cao năng suất.

Quan tâm hơn nữa và có biện pháp cụ thể, thiết thực hơn nữa đối với việc xây dựng và phát triển có hiệu quả văn hoá, xã hội, xây dựng con người theo đúng tinh thần Nghị quyết Đại hội XII và các nghị quyết của Trung ương về lĩnh vực này.

Tiếp tục lãnh đạo, chỉ đạo củng cố, tăng cường tiềm lực quốc phòng, an ninh; kiên quyết, kiên trì giữ vững độc lập, chủ quyền, thống nhất, toàn vẹn lãnh thổ của Tổ quốc; bảo đảm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội; thực hiện có hiệu quả công tác đối ngoại và hội nhập quốc tế. Củng cố thế trận quốc phòng toàn dân, an ninh nhân dân.

Đẩy mạnh và làm tốt hơn nữa công tác xây dựng Đảng và hệ thống chính trị, đặc biệt là xây dựng Chính phủ, chính quyền các cấp thật sự trong sạch, vững mạnh, hoạt động hiệu lực, hiệu quả. Tổng Bí thư yêu cầu cần chủ động, tích cực tham gia chuẩn bị đại hội đảng bộ các cấp tiến tới Đại hội XIII của Đảng.

Cuối cùng, Tổng Bí thư, Chủ tịch nước Nguyễn Phú Trọng đề nghị Chính phủ và các địa phương phấn đấu với tinh thần năm 2019 phải hơn năm 2018 trên tất cả các phương diện.

Chiều cùng này, Chính phủ dành thời gian lắng nghe các ý kiến và kiến nghị của lãnh đạo các địa phương như Hà Nội, Tp.HCM, Quảng Ninh, Bà Rịa – Vũng Tàu, Đà Nẵng, Cần Thơ, Kiên Giang, Cao Bằng… cùng những báo cáo giải trình cửa các Bộ trưởng thành viên Chính phủ.

Thay mặt Chính phủ, Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc biểu dương sự cố gắng lớn lao của các bộ, ngành và các địa phương với sự phát triển vượt bậc của nền kinh tế - xã hội trong năm qua.

Tuy nhiên, Thủ tướng cho rằng, bên cạnh những thành tích thì cũng không thể quên những tồn tại, khuyết điểm.Thủ tướng lưu ý công tác kiểm tra, giám sát, đẩy mạnh phân cấp, phân quyền gắn với trách nhiệm; đẩy mạnh phòng, chống tham nhũng; đồng thời nhấn mạnh, nhiệm vụ trọng tâm của Chính phủ trong năm 2019 là rà soát, sửa đổi, bổ sung thể chế pháp luật, bảo đảm minh bạch, tạo điều kiện thuận lợi cho môi trường đầu tư, kinh doanh phát triển.

Minh Dương