Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Huyện Châu Thành:

Triển khai phối hợp làm công tác dân vận đợt 1.2023 

Cập nhật ngày: 11/07/2023 - 10:12

BTNO - Sáng 10.7, Ban chỉ đạo thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở và công tác vận động quần chúng huyện Châu Thành triển khai kế hoạch phối hợp làm công tác dân vận đợt 1 năm 2023. Ông Nguyễn Hoàng Long- Trưởng ban Dân vận Huyện ủy Châu Thành chủ trì hội nghị.

Quang cảnh hội nghị.

Đến dự có ông Nguyễn Văn Trung- Phó Trưởng ban Dân vận Tỉnh ủy; đại tá Nguyễn Hồng Cảnh- Phó Chính ủy Sư đoàn 5; thượng tá Nguyễn Tiến Hóa- Phó Tham mưu trưởng Sư đoàn 5; thượng tá Kiều Đăng Khôi- Phó Chủ nhiệm Chính trị Sư đoàn 5; chỉ huy các Tiểu đoàn 14, 15, 16, 17, 18 trực thuộc Phòng Tham mưu Sư đoàn 5 và thành viên Ban chỉ đạo huyện, các xã, thị trấn.

Đợt 1 năm 2023, công tác vận động quần chúng trên địa bàn 15 xã, thị trấn của huyện tập trung phối hợp tuyên truyền về đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước như: Tình hình an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh, huyện và trên tuyến biên giới; Luật Nghĩa vụ quân sự; Luật Tín ngưỡng tôn giáo; Luật Hôn nhân gia đình; Luật Giao thông đường bộ …

Tuyên truyền phòng, chống đuối nước cho học sinh; tuyên truyền người dân biết không tham gia vay tín dụng đen, nhiệm vụ quân sự, quốc phòng, đối ngoại quốc phòng, đối ngoại nhân dân, kỷ niệm ngày hương binh liệt sĩ 27.7.

Cán bộ, chiến sĩ Quân đội, Công an, Đại đội dân quân cơ động, dân quân thường trực, các tổ chức đoàn thể, học sinh, sinh viên và nhân dân phối hợp tham gia giúp nhân dân lao động sản xuất, làm mới và sửa chữa, nâng cấp đường giao thông nông thôn, chăm sóc, tu sửa nghĩa trang liệt sĩ, đài, bia tưởng niệm, xây dựng tuyến đường sáng, xanh, sạch, đẹp, kiểu mẫu và một số công việc khác có ý nghĩa thiết thực.

Phối hợp xây tặng, sửa chữa nhà tình nghĩa, nhà đại đoàn kết, nhà tình thương. Xác định, lựa chọn những nội dung, vấn đề nhân dân đang quan tâm, bức xúc ở địa phương. Vận động các đơn vị, mạnh thường quân trong và ngoài huyện, các tổ chức tôn giáo tích cực hỗ trợ tham gia chính sách xã hội, chính sách hậu phương quân đội; thực hiện quân - dân y kết hợp, tổ chức khám bệnh, cấp thuốc miễn phí, thăm, tặng quà cho các đối tượng chính sách, nhân dân nghèo, đồng bào dân tộc thiểu số, đồng bào tôn giáo tiêu biểu có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn trên địa bàn huyện và cán bộ, chiến sĩ đang làm nhiệm vụ trên tuyến biên giới.

Thời gian phối hợp làm công tác dân vận 15 ngày. Từ ngày 17.7 đến 31.7.2023.

Huy Thường