Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triển khai Thư viện thân thiện ở trường tiểu học 

Cập nhật ngày: 27/10/2018 - 08:25

BTNO - Từ ngày 24-26.10, tại khách sạn Sunrise Tây Ninh, Bộ Giáo dục và Đào tạo phối hợp với Tổ chức Room to Read Việt Nam tổ chức hội thảo hướng dẫn triển khai thư viện thân thiện trong trường tiểu học.

Phó Giáo sư, Tiến sĩ Trịnh Hoài Thu- Phó Vụ trưởng Vụ Giáo dục Tiểu học (Bộ GD&ĐT) điều hành hội thảo.

Quang cảnh hội thảo.

Dự hội thảo có bà Nguyễn Diệu Nương- Giám đốc Tổ chức Room to Read Việt Nam, ông Nguyễn Văn Phước- Phó Giám đốc Sở GD&ĐT Tây Ninh, cùng đại biểu Sở GD&ĐT 21 tỉnh, thành phố trong cả nước; Phòng GD&ĐT các huyện, thành phố trên địa bàn tỉnh, đại diện 34 trường tham gia chương trình thư viện thân thiện trường tiểu học.

Hội thảo nhằm giúp đại biểu hiểu rõ về mục tiêu thực hiện mô hình thư viện thân thiện của Tổ chức Room to Read; quy trình triển khai thực hiện mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học; hỗ trợ các địa phương xây dựng kế hoạch triển khai thư viện thân viện trường tiểu học.

Thông qua hội thảo, các địa phương cũng sẽ có định hướng xây dựng kế hoạch triển khai thực hiện mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học.

Học sinh Trường Tiểu học Hiệp Tân (Hoà Thành) tại Thư viện thân thiện của trường- Ảnh minh hoạ.

Hội thảo gồm các hoạt động chính như giới thiệu mô hình thư viện thân thiện trường tiểu học mà Tổ chức Room to Read đã triển khai tại các tỉnh, thành trên cả nước; quy trình thành lập Ban Quản lý dự án tỉnh; quy trình triển khai mô hình…

Đại biểu dự hội thảo đã được nghe những chia sẻ kinh nghiệm về nhân rộng thư viện tại hai tỉnh Bắc Giang và Tây Ninh; tham quan thực tế mô hình thư viện thân thiện tại các trường tiểu học trên địa bàn tỉnh Tây Ninh; trao đổi các vấn đề vướng mắc với đại diện Bộ GD&ĐT và Tổ chức Room to Read Việt Nam; đề xuất giải pháp để triển khai thư viện thân thiện hiệu quả.

Nhã Trúc