BAOTAYNINH.VN trên Google News

Công an Tây Ninh:

Triệt phá đường dây vận chuyển trái phép ma tuý từ Campuchia về Việt Nam 

Cập nhật ngày: 27/03/2018 - 15:38

BTNO - Phòng Cảnh sát điều tra tội phạm về ma túy Công an Tây Ninh (CATN) cho biết, đơn vị này đang tiếp tục điều tra làm rõ đường dây vận chuyển trái phép ma túy từ Campuchia về Việt Nam vừa bị triệt phá vào ngày 22.3.2018.

Đối tượng người Campuchia bị bắt giữ khi vận chuyển trái phép ma túy vào Việt Nam.

Theo đó, vào khoảng 20 giờ ngày 22.3, tại khu vực xã Thạnh Tây, huyện Tân Biên, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma tuý CATN phối hợp với Công an huyện Tân Biên bắt quả tang 2 đối tượng người Campuchia là Lim Sô Thia (sinh năm 1984) và Buy Bunly (sinh năm 1967, ngụ tại tỉnh Tbong Khmum, Campuchia) có hành vi vận chuyển ma túy trái phép từ Campuchia vào Việt Nam. Tang vật thu giữ khoảng 5 kg ma túy tổng hợp, một chiếc xe mô tô, 1 khẩu súng K59 và 6 viên đạn.

Vợ chồng Phùng Hồng Huy, Nguyễn Thị Ngọc Thủy cùng tang vật vụ án khi bị bắt.

Điều tra mở rộng vụ án, vào lúc 23 giờ ngày 23.3, tại khu vực phường 4, thành phố Tây Ninh, lực lượng cảnh sát phòng chống ma túy CATN đã bắt thêm 6 đối tượng trong đường dây này gồm: Trần Quang Khánh (sinh năm 1999, ngụ xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng); Nguyễn Hoàng Sang (sinh năm 1993), Huỳnh Hàng Song (sinh năm 1992), Phùng Ngọc Tân (sinh năm 1992) cùng ngụ xã Long Thành Bắc, huyện Hòa Thành; Phạm Thị Mộng Cầm (sinh năm 2000, ngụ xã Trường Tây, huyện Hòa Thành) và Phạm Hồng Thái (sinh năm 1993, ngụ thị trấn Gò Dầu, huyện Gò Dầu).

Số ma túy tổng hợp và vũ khí bị Cảnh sát ma túy thu giữ.

Đến khoảng 1 giờ 30 phút sáng ngày 24.3, lực lượng Cảnh sát phòng chống ma túy Công an tỉnh tiếp tục bắt khẩn cấp Phùng Hồng Huy (sinh năm 1977) và vợ là Nguyễn Thị Ngọc Thủy (sinh năm 1994, ngụ tại TP.HCM). Huy được xem là kẻ cầm đầu đường dây buôn bán ma tuý này.

Qua khám xét, lực lượng cảnh sát thu giữ tang vật gồm khoảng 6 kg ma túy tổng hợp, gần 5 tỷ đồng tiền Việt Nam, 1 xe ôtô, 1 khẩu súng bắn bi...

Các đối tượng còn lại trong đường dây bị bắt giữ gồm: Nguyễn Thái Sơn (sinh năm 1988, ngụ tại TP.HCM), Lê Quốc Trung (sinh năm 1991, ngụ TP.Cần Thơ), Huỳnh Thị Kiều Nhi (ngụ tỉnh An Giang), Nguyễn Quốc Anh (sinh năm 1999, ngụ tại TP.HCM), Lê Thị Khánh Trâm (sinh năm 1987, ngụ tỉnh Đăk Lăk) và Nguyễn Minh Thuận (ngụ tại TP.HCM).

Thiên Tâm


Liên kết hữu ích