BAOTAYNINH.VN trên Google News

Triệt xoá điểm môi giới mại dâm tại xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu 

Cập nhật ngày: 25/04/2022 - 00:26

BTNO - Ngày 23.4, Công an huyện Dương Minh Châu ra quyết định tạm giữ hình sự đối tượng Võ Hoàng Lâm (SN 1989, ngụ ấp Phước Bình 2, xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu) để điều tra làm rõ hành vi môi giới mại dâm. Đồng thời lập biên bản vi phạm hành chính 4 đối tượng về hành vi bán dâm và mua dâm.

Đối tượng Lâm

Cụ thể, vào lúc 19 giờ 30 phút ngày 22.4.2022, Công an huyện Dương Minh Châu kiểm tra một nhà nghỉ tại ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, phát hiện 2 đôi nam, nữ đang có hành vi mua, bán dâm…

Điều tra mở rộng, lực lượng Công an kiểm tra quán cà phê Trang Đài tại ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng do Võ Hoàng Lâm làm chủ, đồng thời mời các đối tượng liên quan đến làm việc.

Quá trình điều tra ban đầu, Công an huyện Dương Minh Châu xác định: khoảng tháng 9.2021, đối tượng Võ Hoàng Lâm bắt đầu đứng ra kêu gọi và quy tụ khoảng 20 gái bán dâm rồi thành lập nhóm kín trên mạng xã hội Zalo để tổ chức, điều hành hoạt động môi giới mại dâm nhằm thu lợi bất chính.

Gái mại dâm muốn thực hiện việc bán dâm phải thông qua đối tượng Lâm và được sự đồng ý của Lâm, sau đó, Võ Hoàng Lâm thuê quán cà phê Trang Đài tại ấp Ninh Bình, xã Bàu Năng, huyện Dương Minh Châu hoạt động trá hình nhưng thực chất là nhằm tổ chức hoạt động mua bán dâm.

Hằng ngày, khi khách đến quán uống nước, đối tượng Lâm mồi chài, gợi ý để khách đồng ý mua dâm rồi dẫn dắt gái bán dâm với giá 500.000 đồng/lượt. Khi khách đồng ý mua dâm, phải trả cho đối tượng Lâm tiền môi giới từ 50.000 đồng đến 100.000 đồng (bao gồm cả tiền nước uống), còn các đối tượng bán dâm sau khi bán dâm xong phải trả cho Lâm 50.000 đồng, mỗi tháng đối tượng Lâm thu lợi bất chính khoảng 9.000.000 đồng. Tổng số tiền thu lợi bất chính của đối tượng Lâm đã thu được khoảng 63.000.000 đồng.

Vụ việc đang tiếp tục điều tra làm rõ.

Hà Thuỷ – Tấn Lực