Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Triều Tiên đề nghị đối thoại với Hàn Quốc
Chủ nhật: 05:51 ngày 27/06/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bình Nhưỡng vẫn giữ nguyên yêu cầu phía Seoul cho phép một phái đoàn quân sự của CHDCND Triều Tiên kiểm tra lại toàn bộ những bằng chứng mà phía Hàn Quốc cho là mảnh vỡ của ngư lôi do tàu ngầm Triều Tiên sử dụng đánh đắm tàu Cheonan.

Lần đầu tiên kể từ sau vụ tàu tuần tra Cheonan bị đánh chìm, CHDCND Triều Tiên đề nghị Hàn Quốc tổ chức các cuộc đối thoại quân sự liên Triều để tìm giải pháp kéo giảm tình hình căng thẳng giữa hai miền.

Hãng thông tấn KCNA hôm 27.6 trích dẫn lời một quan chức quân đội Triều Tiên giấu tên cho biết, chính quyền Bình Nhưỡng vẫn giữ nguyên lời đề nghị yêu cầu phía Seoul cho phép một phái đoàn quân sự của CHDCND Triều Tiên kiểm tra lại toàn bộ những bằng chứng mà phía Hàn Quốc cho là mảnh vỡ của ngư lôi mà tàu ngầm Triều Tiên sử dụng để đánh đắm tàu Cheonan. Sau khi có kết quả chính thức, cả hai bên sẽ ngồi lại để thảo luận, tìm cách giải quyết. Phía Triều Tiên cũng đưa ra yêu cầu Mỹ không nên dính líu quá sâu vào tiến trình đối thoại.

Thiếu tướng Yoon Jong-Sung – Trưởng nhóm điều tra vụ chìm tàu khẳng định những mảnh vỡ của ngư lôi được tìm thấy dưới đáy biển Hoàng Hải là “sản phẩm” của Triều Tiên. Ảnh: EPA/KIM MIN-HEE/POOL

Từ kết quả của một nhóm điều tra quốc tế (gồm Hàn Quốc, Mỹ, Úc, Thuỵ Điển và Anh), Hàn Quốc cáo buộc Triều Tiên là thủ phạm vụ đánh đắm tàu Cheonan làm 46 thuỷ thủ thiệt mạng hồi cuối tháng 3.2010 và đề nghị Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc trừng phạt. Tuy nhiên, Triều Tiên vẫn giữ nguyên quan điểm, bác bỏ mọi cáo buộc, đặc biệt là khi một nhóm điều tra Nga xác định không đủ chứng cứ để buộc tội Triều Tiên. Hôm 27.6, các quan chức quân sự Triều Tiên cho rằng, thật “lố bịch” và “vô lý” khi Mỹ lợi dụng vai trò đứng đầu Hội đồng chỉ huy LHQ (UNC) để “nhúng mũi” vào vấn đề liên quan đến mối quan hệ Liên Triều, và tốt hơn hết nên giải tán UNC khi không còn phù hợp với tình hình mới.

Ngay sau đó, phía Hàn Quốc lên tiếng bênh vực khi đưa ra lý do UNC là tổ chức giám sát thoả thuận ngưng bắn ở khu vực phân giới tạm thời trên bộ và trên biển giữa hai miền Triều Tiên sau cuộc chiến 1950 – 1953 nên có đủ quyền hạn để tham gia vào quá trình điều tra vụ tàu Cheonan.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục