Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Triều Tiên tố cáo Mỹ - Hàn là tin tặc
Thứ bảy: 05:15 ngày 16/03/2013

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA ra cáo buộc các quốc gia thù địch, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, đứng sau hàng loạt các vụ tấn công vào máy chủ internet của nước này.

Trong những ngày qua, bán đảo Triều Tiên trở nên sôi sục với những cuộc khẩu chiến lẫn tập trận giữa hai miền Nam, Bắc khiến không ít người lo ngại chiến tranh sẽ nổ ra. Đặc biệt là khi chính quyền Bình Nhưỡng tuyên bố xé Hiệp định đình chiến kết thúc cuộc chiến tranh Triều Tiên 1950 - 1953. Ngay lập tức, phía Seoul tuyên bố bất chấp hành động đơn phương của Bình Nhưỡng, Hiệp định đình chiến này vẫn có hiệu lực.

Cuộc khẩu chiến vẫn tiếp diễn, ngày 14.3, người phát ngôn Bộ Ngoại giao Triều Tiên nhấn mạnh, Hiệp định đình chiến Triều Tiên cũng giống như mọi hiệp định khác, nếu một bên không tuân thủ, thì hiệp định sẽ không còn hiệu lực. Phía Triều Tiên cho rằng, Hiệp định không chỉ đã bị vô hiệu hoá vào thời điểm Mỹ và Hàn Quốc bắt đầu tập trận chung vào ngày 11.3, mà trên thực tế nó đã không còn hiệu lực do những hành động phá hoại “liên tục và mang tính hệ thống” của Mỹ dưới danh nghĩa Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc.

Lãnh đạo Triều Tiên Kim Jong-un xem hệ thống máy tính thư viện điện tử trưng bày tại Nhà triển lãm thiết bị và vũ khí của Quân đội nhân dân Triều Tiên. Ảnh: Rodong Sinmun

Mới đây nhất, ngày 15.4, Hãng thông tấn Trung ương Triều Tiên KCNA lại ra cáo buộc các quốc gia thù địch, trong đó có Mỹ và Hàn Quốc, đứng sau hàng loạt các vụ tấn công vào máy chủ internet của nước này. KCNA bình luận, những cuộc tấn công mạng là hành động nghiêm trọng vì chúng xảy ra ngay vào thời điểm Mỹ - Hàn đang tiến hành hai cuộc tập trận “Giải pháp then chốt”“Đại bàng non”. “Chúng tôi sẽ không thụ động trong các cuộc tấn công mạng do kẻ thù gây ra, những hành động đã đạt đến mức độ nghiêm trọng và là một phần trong kế hoạch kiềm chế Triều Tiên” KCNA tuyên bố. Những cuộc tấn công mạng lần đầu tiên được báo cáo vào hôm 13.3 khi một dịch vụ tin tức của Nga cho biết truy cập vào internet ở Triều Tiên bị khoá. Hàng loạt các trang web chính thức của Triền Tiên, bao gồm trang chủ của KCNA, nhật báo Rodong Sinmun và hãng hàng không Air Koryo không truy cập được.

Chính phủ Hàn Quốc hiện chưa có bình luận gì về các cáo buộc. Hầu hết các trang web của Triều Tiên đã hoạt động trở lại vào cuối ngày 14.3. Dù là một quốc gia cô lập với thế giới, nhưng Triều Tiên có mạng nội bộ intranet trong nước từ năm 2008, hạn chế kết nối internet quốc tế. Theo tờ Chosun Sinbo– nhật báo của Tổng hiệp hội người Triều Tiên định cư ở Nhật Bản, ngày càng có nhiều người dân Triều Tiên sử dụng máy tính bảng do nước này sản xuất để xem các chương trình TV và truy cập intranet. Tuy nhiên, chỉ có giới lãnh đạo cấp cao mới được có quyền tiếp cận internet đầy đủ.

Đây là lần đầu tiên Triều Tiên tố cáo bị tấn công mạng. Trước giờ, hầu như nước này luôn bị xem là thủ phạm của các cuộc tấn công mạng nhằm vào Mỹ và Hàn Quốc. Thậm chí Hàn Quốc còn lên án Triều Tiên gây nhiễu hệ thống định vị toàn cầu GPS của hàng trăm máy bay và tàu dân sự ở Hàn Quốc vào tháng 4 và 5.2012.

TRINH DƯƠNG

(tổng hợp)

 

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục