Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Triều Tiên từ chối trả tự do cho công dân Mỹ
Thứ năm: 05:26 ngày 24/06/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Bình Nhưỡng đã bác bỏ đề nghị của Washington về việc trả tự do cho một công dân Mỹ đang thụ án 8 năm lao động cải tạo tại Triều Tiên.

Việc Mỹ ủng hộ Hàn Quốc đưa cáo buộc CHDCND Triều Tiên là thủ phạm của vụ đánh đắm tàu Cheonan hồi cuối tháng 3 lên Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã làm cho chính quyền Bình Nhưỡng giận dữ. Hôm 24.6, Bình Nhưỡng đã bác bỏ đề nghị của Washington về việc trả tự do cho một công dân Mỹ đang thụ án 8 năm lao động cải tạo tại Triều Tiên.

Aijalon Mahli Gomes, 30 tuổi, người Boston, bang Massachusetts bị toà án Triều Tiên tuyên phạm tội xâm nhập biên giới trái phép. Hãng thông tấn KCNA trích dẫn lời các quan chức Triều Tiên cho biết, chính phủ Mỹ đã yêu cầu trả tự do cho Gomes vì lý do nhân đạo. Tuy nhiên, vào thời điểm hiện tại, đó là “điều không tưởng”, thậm chí các cơ quan pháp luật nước này còn đang xem xét đến khả năng áp dụng “luật thời chiến” để gia tăng hình phạt đối với “một kẻ xâm phạm chủ quyền quốc gia” như Gomes.

Aijalon Mahli Gomes khi còn làm giáo viên dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc. Ảnh: aijalongomes.blogspot.com

Gomes từng làm giáo viên dạy tiếng Anh tại Hàn Quốc và đã sang Trung Quốc tìm cách vượt biên giới vào Triều Tiên ngày 25.1.2010 theo sự chỉ dẫn của nhà truyền giáo người Mỹ gốc Hàn Robert Park. Park đã từng xâm nhập biên giới Triều Tiên vào dịp Giáng Sinh năm 2009. Tuy nhiên, sau khi thừa nhận sai lầm, Park đã được chính phủ Triều Tiên trả tự do vào tháng 2.2010.

Năm 2009, hai nữ phóng viên Mỹ Laura Ling và Euna Lee bị bắt và kết án 12 năm lao động khổ sai sau khi vượt biên giới vào Triều Tiên trái phép. Chính phủ Mỹ đã phải nhờ cựu Tổng thống Bill Clinton đến Bình Nhưỡng đàm phán việc phóng thích các nhà báo này. Hai người được thả tự do sau 4 tháng bị giam tại Triều Tiên.

Tuy nhiên, vào thời điểm hiện nay, số phận của Gomes khá bi đát khi Triều Tiên cho rằng, việc Mỹ “a dua” cùng với Hàn Quốc vu cáo nước này là thủ phạm vụ đánh đắm tàu Cheonan không khác gì một hành động tuyên chiến. Nếu muốn Gomes được trả tự do, ít nhất Mỹ phải có những nhượng bộ trong chính sách cấm vận Triều Tiên.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

 

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục