Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh mục đích của vụ thử hạt nhân lần này là nỗ lực bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia.

Các nước Nga, Mỹ, Nhật Bản, Hàn Quốc cũng như NATO và Tổng thư ký LHQ Ban Ki-moon đã đồng loạt lên tiếng chỉ trích CHDCND Triều Tiên sau khi nước này xác nhận là đã tiến hành thành công vụ thử hạt nhân lần thứ ba tại một địa điểm dưới lòng đất ở phía Bắc vào hôm qua, 12.2.
![]() |
Biểu tình phản đối vụ thử hạt nhân lần thứ ba của Triều Tiên tại thủ đô Seoul, Hàn Quốc. Ảnh: THX |
Truyền thông nhà nước của Triều Tiên khẳng định rằng, vụ thử hạt nhân được thực hiện một cách an toàn và hoàn hảo bằng cách sử dụng một số "thiết bị hạt nhân kích thước nhỏ nhưng sức nổ lớn". Bình Nhưỡng cũng nhấn mạnh mục đích của vụ thử hạt nhân lần này là nỗ lực bảo vệ chủ quyền và an ninh quốc gia, sau khi vụ phóng vệ tinh mới đây của nước này vấp phải sự phản đối của nhiều nước, trong đó có Mỹ.
Cục Khảo sát Địa chất Mỹ thông báo phát hiện một cơn địa chấn mạnh 4,9- 5,1 độ richter đã xảy ra ở Triều Tiên vào lúc 11 giờ 58 phút sáng (giờ Triều Tiên) 12.2, từ độ sâu khoảng 1km dưới lòng đất tại khu vực hiếm có khả năng xảy ra động đất. Sau đó, Bình Nhưỡng thông báo với Mỹ và Trung Quốc là đã tiến hành thử hạt nhân.
Bộ Quốc phòng Hàn Quốc ước tính quả bom được thử có sức mạnh tương đương 10 kiloton.
Thư ký điều hành Tổ chức hiệp ước cấm thử hạt nhân toàn diện (CTBTO), ông Tibor Toth cho biết, trận động đất bất thường phát hiện trên lãnh thổ Triều Tiên cho thấy "các đặc điểm rõ ràng của một vụ nổ. Và địa điểm của trận động đất này "trùng với địa điểm" từng tiến hành các vụ thử hạt nhân hồi năm 2006 và 2009.
“Nếu cơn địa chấn được xác định là một vụ thử hạt nhân thì hành động này là một mối đe doạ rõ ràng đối với hoà bình và an ninh quốc tế, đồng thời thách thức những nỗ lực không phát triển và giải giáp hạt nhân toàn cầu, cụ thể là bằng cách chấm dứt thử nghiệm hạt nhân” - ông Toth nói.
Hội đồng Bảo an LHQ đã triệu tập cuộc họp khẩn cấp về vụ thử hạt nhân gây tranh cãi của Triều Tiên vào lúc 14 giờ GMT. Tổng thư ký Ban Ki-moon nhấn mạnh vụ thử là một "sự vi phạm trắng trợn và nghiêm trọng" các nghị quyết của Hội đồng Bảo an.
THUÝ TRINH
Theo Ria Novosti