Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng Báo chí Cách Mạng Việt Nam
Trợ cấp hưu trí xã hội giúp người già an tâm
Thứ tư: 02:30 ngày 25/06/2025

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Luật Bảo hiểm xã hội (BHXH) năm 2024 được Quốc hội thông qua, có hiệu lực thi hành từ ngày 1.7.2025 đánh dấu bước cải cách quan trọng khi bổ sung trợ cấp hưu trí xã hội, góp phần xây dựng hệ thống BHXH đa tầng, mở rộng quyền lợi cho người lao động và người cao tuổi.

Nhân viên BHXH tuyên truyền Luật BHXH năm 2024 đến người dân xã Tân Bình, TP. Tây Ninh.

Người 75 tuổi trở lên nhận trợ cấp BHXH hằng tháng

Trợ cấp hưu trí xã hội được xây dựng trên cơ sở kế thừa và phát triển một phần từ quy định về trợ cấp xã hội hằng tháng đối với người cao tuổi không có lương hưu, trợ cấp BHXH hằng tháng. Cụ thể, Điều 21 Luật BHXH năm 2024, công dân Việt Nam được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội khi có đủ các điều kiện: từ 75 tuổi trở lên, không hưởng lương hưu hoặc trợ cấp BHXH hằng tháng, trừ trường hợp khác theo quy định của Chính phủ; có văn bản đề nghị hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Công dân Việt Nam từ đủ 70 tuổi đến dưới 75 tuổi thuộc hộ nghèo, hộ cận nghèo và đáp ứng đủ điều kiện thì được hưởng trợ cấp hưu trí xã hội. Theo số liệu từ Cơ sở dữ liệu quốc gia về dân cư, cuối năm 2024, cả nước có gần 17 triệu người cao tuổi, trong đó, có hơn 1,8 triệu người từ đủ 75 tuổi đến 80 tuổi, 227.000 người đang hưởng lương hưu, 120.000 người đang hưởng trợ cấp xã hội đối với người khuyết tật.

Mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng do Chính phủ quy định, phù hợp với điều kiện phát triển kinh tế - xã hội, và khả năng của ngân sách Nhà nước từng thời kỳ. Định kỳ 3 năm, Chính phủ thực hiện rà soát, xem xét việc điều chỉnh mức trợ cấp hưu trí xã hội. Tuỳ theo điều kiện kinh tế - xã hội, khả năng cân đối ngân sách, huy động các nguồn lực xã hội, UBND cấp tỉnh trình HĐND cùng cấp quyết định hỗ trợ thêm cho người hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Đồng thời, người đang hưởng trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng được ngân sách Nhà nước đóng bảo hiểm y tế (BHYT) theo quy định của pháp luật về BHYT, khi chết thì tổ chức, cá nhân lo mai táng được nhận hỗ trợ chi phí mai táng theo quy định của pháp luật về người cao tuổi.

Bên cạnh đó, nhóm người từ 60 đến dưới 75 tuổi, không có lương hưu nhưng từng tham gia BHXH, cũng sẽ được nhận trợ cấp tuỳ theo số năm đã đóng BHXH. Để được hưởng chế độ này, người dân không hưởng BHXH một lần và không bảo lưu thời gian đóng BHXH mà có yêu cầu được hưởng trợ cấp hằng tháng.

Cụ thể, tại Điều 23 Luật BHXH 2024 quy định về chế độ đối với người lao động không đủ điều kiện hưởng lương hưu và chưa đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội: Công dân Việt Nam đủ tuổi nghỉ hưu, có thời gian đóng BHXH nhưng không đủ điều kiện hưởng lương hưu theo quy định của pháp luật và chưa đủ điều kiện hưởng trợ cấp hưu trí xã hội theo quy định, nếu không hưởng BHXH một lần và không bảo lưu mà có yêu cầu thì được hưởng trợ cấp hằng tháng từ chính khoản đóng của mình.

Thời gian hưởng, mức hưởng trợ cấp hằng tháng được xác định căn cứ vào thời gian đóng, căn cứ đóng BHXH của người lao động. Mức trợ cấp hằng tháng thấp nhất bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng quy định, dự kiến mức trợ cấp hưu trí xã hội hằng tháng là 500.000 đồng/tháng.

Người dân náo nức mong chờ

Bà Nguyễn Thị Huệ, 75 tuổi, ngụ xã Tân Bình, TP. Tây Ninh cho biết: “Sắp tới, mỗi tháng, tôi được nhận tiền trợ cấp hưu trí xã hội. Tuổi già được Đảng và Nhà nước quan tâm, tôi mừng lắm”.

Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng, căn cứ đóng BHXH của người lao động cao hơn số tiền tính mức trợ cấp hằng tháng bằng mức trợ cấp hưu trí xã hội tại thời điểm giải quyết hưởng cho khoảng thời gian từ khi đủ tuổi nghỉ hưu đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội thì người lao động được tính để hưởng trợ cấp hằng tháng với mức cao hơn. Trường hợp tổng số tiền tính theo thời gian đóng, căn cứ đóng BHXH không đủ để người lao động hưởng trợ cấp hằng tháng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội, nếu người lao động có nguyện vọng thì được đóng một lần cho phần còn thiếu để hưởng cho đến khi đủ tuổi hưởng trợ cấp hưu trí xã hội.

Ông Lâm Văn Chí, 64 tuổi, nguyên Bí thư chi bộ ấp Khởi Hà (xã Cầu Khởi, huyện Dương Minh Châu), sau khi nghỉ hưu, ông vào làm Đội trưởng Đội bảo vệ Công ty TNHH Pou Hung Việt Nam thuộc Khu công nghiệp Chà Là (xã Chà Là, huyện Dương Minh Châu). Cuối năm 2024, ông không rút hết số tiền BHXH ra tiêu xài mà tiếp tục tham gia BHXH theo hình thức tự nguyện để được hưởng lương hưu khi đủ 20 năm tham gia BHXH. Tính đến nay, người đàn ông này đã được hưởng lương hưu 5 tháng, mỗi tháng 2,4 triệu đồng.

“Đóng thêm tiền BHXH để sau này có tiền phúc lợi cho mình, để 5–10 năm sau khoẻ cho bản thân, vì lớn tuổi đi lao động khó lắm. Ngoài ra, tiếp tục tham gia BHXH tự nguyện, mình còn được hưởng chế độ ưu đãi khi sử dụng thẻ BHYT khi đến các bệnh viện khám, chữa bệnh”- ông Chí nói.

Ông Nguyễn Trọng Thắng- Phó trưởng Phòng Truyền thông BHXH Tây Ninh cho biết thêm, theo quy định mới, mức trợ cấp hằng tháng không phải mức cố định mà sẽ được Nhà nước điều chỉnh tăng trên cơ sở mức tăng của chỉ số giá tiêu dùng phù hợp với khả năng của ngân sách Nhà nước và quỹ BHXH. Đây là quy định rất có lợi cho người lao động đã đóng BHXH mà không nhận BHXH một lần, nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giúp người lao động có một khoản thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.

Bên cạnh đó, 2 nhóm này ngoài trợ cấp hằng tháng được nhận, sẽ được cấp miễn phí thẻ BHYT để được chăm sóc sức khoẻ theo quy định Luật BHYT. Khi đang hưởng BHXH mà không may qua đời, thân nhân được nhận trợ cấp một lần cho những tháng chưa nhận và được hưởng trợ cấp mai táng theo quy định. Đây là quy định rất có lợi cho người lao động đã đóng BHXH mà không nhận BHXH một lần nhằm bảo đảm an sinh xã hội, giúp người lao động có một khoản thu nhập ổn định để trang trải cuộc sống.

Quy định này, nhằm tạo điều kiện cho người lao động tham gia BHXH muộn. Cụ thể, có những người từ 45-47 tuổi mới bắt đầu tham gia BHXH, hoặc những người tham gia không liên tục, hoặc những người lao động đặc thù, có thời gian làm nghề ngắn, dẫn đến khi độ tuổi nghỉ hưu vẫn không tích luỹ đủ 20 năm đóng BHXH. Nhờ quy định giảm số năm tham gia BHXH xuống 15 năm, người lao động sẽ có cơ hội hưởng lương hưu hàng tháng và được cấp thẻ BHYT để khám, chữa bệnh.

Bên cạnh đó Luật BHXH năm 2024 còn bổ sung chế độ trợ cấp hàng tháng đối với người lao động đủ tuổi nghỉ hưu nhưng không đủ điều kiện về thời gian đóng. Khi có yêu cầu, người lao động sẽ được nhận trợ cấp hàng tháng và được cấp thẻ BHYT trong suốt thời gian hưởng.

Đại Dương

Tin cùng chuyên mục