BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trợ giúp pháp lý cho người dân xã Trường Hoà (Hoà Thành)

Cập nhật ngày: 23/10/2010 - 11:07

Mới đây, Trung tâm Trợ giúp pháp lý Nhà nước (TTTGPLNN) tỉnh Tây Ninh phối hợp với trợ giúp viên huyện Hoà Thành thực hiện trợ giúp pháp lý lưu động cho nhân dân xã Trường Hoà tại văn phòng ấp Trường Thiện. Đông đảo bà con nhân dân và các Tổ trưởng Tổ dân cư tự quản các ấp đến tham dự.

Buổi trợ giúp pháp lý tại xã Trường Hoà

Sau khi ông Lê Minh Hiền, Phó Giám đốc TTTGPLNN tỉnh phổ biến một số nội dung cơ bản của Bộ luật Dân sự; Luật Hôn nhân gia đình năm 2000; Luật Phòng, chống bạo lực và các nghị định hướng dẫn thi hành… Người dân đã có nhiều ý kiến thắc mắc, trao đổi, đặc biệt là phản ánh tình hình bạo lực xảy ra ở địa phương tương đối nhiều, nhưng do cán bộ địa phương, trong đó có thành viên các Tổ hoà giải cơ sở chưa nắm hết quy định của luật như: thế nào là bạo lực gia đình, những hành vi nào được xem là bạo lực… nên trong quá trình giải quyết, hoà giải chưa đúng, có khi vô tình và muốn gia đình đương sự hoà thuận với nhau mà để cho nạn nhân bị bạo hành phải tiếp tục chung sống và tiếp tục bị bạo hành. Đáng chú ý là hầu như các Tổ hoà giải khó nhận biết về tình trạng bạo hành tinh thần, bạo hành tình dục… Các ý kiến thắc mắc đã được tư vấn, giải đáp cặn kẽ, tuy nhiên, nhiều cán bộ và nhân dân vẫn xin số điện thoại của cán bộ TTTGPLNN tỉnh và trợ giúp viên của huyện để khi gặp tình huống khó xử sẽ nhờ tư vấn trực tiếp, hoặc hướng dẫn khi họ gặp phải những vụ bạo hành trong quá trình làm việc, sinh sống ở địa phương, kể cả khi chính quyền “vô tư” trước những vụ việc bạo hành xảy ra.

Kết thúc buổi nói chuyện, phổ biến, giải đáp pháp luật cho những người tham gia buổi trợ giúp, cán bộ TTTGPLNN tỉnh, trợ giúp viên của huyện đã trực tiếp tư vấn, trợ giúp cho 5 trường hợp cụ thể trên các lĩnh vực hôn nhân gia đình, thừa kế, hộ khẩu… Đặc biệt có một trường hợp của một phụ nữ bị lừa dối trong hôn nhân, lâm vào hoàn cảnh phát hiện người chồng sắp cưới đã có vợ con nên phụ nữ này uất ức, quyên sinh. Hiện tại, thanh niên này vẫn đang lăng nhăng với nhiều người khác, nhân dân địa phương đề nghị tư vấn để họ đề nghị xử lý hình sự kẻ bội bạc này. Khổ nỗi người thanh niên này không có đăng ký kết hôn với người nữ đã có con với anh ta, hậu quả là đứa trẻ mới mấy tháng tuổi không được khai sinh, không được cha thừa nhận… Trợ giúp viên pháp lý đã trao đổi với cán bộ tư pháp xã, chính quyền địa phương để hướng dẫn cho người mẹ đến UBND xã lập thủ tục truy nhận cha cho đứa trẻ và làm đơn kiện đến Toà án, buộc thanh niên này có trách nhiệm trợ cấp nuôi con.

THÀNH CHUNG