BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm xe bất thành, lãnh án 4 năm tù 

Cập nhật ngày: 03/10/2019 - 16:09

BTNO - TAND huyện Gò Dầu vừa tuyên phạt bị cáo Hà Văn Bạch (29 tuổi, ngụ ấp Lộc Hiệp, xã Lộc Ninh, huyện Dương Minh Châu) 4 năm tù về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, do lười biếng lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, vào khoảng 8 giờ sáng 10.6.2019, Hùng (là bạn quen biết Bạch ở Campuchia) điện thoại hẹn gặp Bạch tại quán cà phê ở ấp Giữa, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu.

Bị cáo Hà Văn Bạch trước tòa.

Tại đây, Hùng rủ Bạch đi trộm xe. Sau đó Hùng điều khiển xe mô tô Sirius (không rõ biển số) chở Bạch đến khu vực đồng ruộng thuộc ấp Giữa thì thấy xe mô tô Wave Alpha màu trắng biển số 70F1-308.97 (có giá trị 12,2 triệu đồng) của bà Nguyễn Thị Ngọc Tuyết không người trông coi, Hùng dừng xe, Bạch đến dùng cây đoản bẻ khóa lấy xe chạy đi.

Lúc này, anh Trường làm ruộng gần đó phát hiện nên điện thoại thông báo cho nhóm bạn Huỳnh Công Tập chốt chặn ở đoạn đường chạy ra. Khi cả 2 tên trộm chạy ngang quán, nhóm anh Tập điều khiển xe mô tô đuổi theo đến quốc lộ 22B thì Hùng chạy về hướng huyện Gò Dầu mất dấu, còn Bạch chạy về hướng xã Thạnh Đức thì bị va chạm với xe mô tô biển số 51X5-0258 của anh Nguyễn Trọng Nghĩa chạy cùng chiều phía trước, làm cả 2 ngã xuống đường, được người dân đưa đến Trạm y tế cấp cứu.

Tại Công an huyện Gò Dầu, Bạch thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội đã nêu trên.

 Hà Văn Bạch từng bị TAND huyện Dầu Tiếng, tỉnh Bình Dương xử phạt 28 tháng tù vào năm 2015 và TAND huyện Dương Minh Châu xử phạt 24 tháng tù vào năm 2017 cùng về tội trộm cắp tài sản. Hành vi của Bạch là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Hà Văn Bạch 4 năm tù.

Hùng-Dũng