BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm xe không thành, ra toà lãnh án 

Cập nhật ngày: 14/11/2019 - 21:39

BTNO - TAND huyện Gò Dầu vừa mở phiên tòa xét xử bị cáo Nguyễn Văn Đông (49 tuổi, ngụ ấp Tân Trung, xã Tân Hà, huyện Tân Châu) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Do lười biếng lao động nhưng lại muốn có tiền tiêu xài, vào khoảng 7 giờ ngày 21.8.2019, đối tượng Quy (không rõ lai lịch) rủ Nguyễn Văn Đông đến địa bàn huyện Gò Dầu tìm xe mô tô lấy trộm. Quy có nhiệm vụ đứng ngoài cảnh giới, còn Đông vào lấy trộm xe, sau đó đem đi tiêu thụ.

Bị cáo Nguyễn Văn Đông trước phiên tòa.

Khoảng 10 giờ cùng ngày, Quy điều khiển xe mô tô (không rõ biển số) chở Đông đến khu vực ấp Chánh, xã Hiệp Thạnh, huyện Gò Dầu. Tại đây, cả hai phát hiện một chiếc xe mô tô hiệu Sirius biển số 70R1-9144 (giá trị gần 8 triệu đồng) của anh Nguyễn Tường An dựng ở bãi đất trống, không người trông giữ, chìa khóa cắm sẵn trên xe nên Quy đứng ngoài cảnh giới, còn Đông nhanh chóng vào lấy xe này chạy đi.

Phát hiện kẻ trộm, anh An truy hô và cùng người dân đuổi theo đến khu phố Rạch Sơn, thị trấn Gò Dầu thì bắt được Đông, riêng Quy chạy thoát.

Qua điều tra, Đông thừa nhận toàn bộ sự việc phạm tội có tổ chức này.

Đông có nhân thân xấu, từng bị TAND tỉnh Tây Ninh xử phạt 2 năm tù về tội “Cướp giật tài sản” vào năm 2005, TAND huyện Tân Châu phạt 6 triệu đồng về tội “Đánh bạc” vào năm 2012 và TAND huyện Châu Thành xử phạt 4 năm tù về tội “Trộm cắp tài sản” vào năm 2014. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Nguyễn Văn Đông 3 năm 6  tháng tù, riêng Quy sẽ xử lý sau.

Hùng Dũng