BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm xe mô tô không thành, lãnh án 5 năm 6 tháng tù 

Cập nhật ngày: 13/03/2021 - 22:50

BTNO - Ngày 11.3, TAND huyện Gò Dầu mở phiên tòa xét xử Nguyễn Đình Trí (27 tuổi, ngụ phường 17, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh) về tội “Trộm cắp tài sản”.

Nguyễn Đình Trí trước tòa.

Theo cáo trạng, Trí có 2 tiền án về tội trộm cắp tài sản và lừa đảo chiếm đoạt tài sản, mới ra tù vào tháng 10.2020. Khoảng 23 giờ ngày 15.11.2020, Trí gặp người tên Tâm (không rõ lý lịch) điều khiển xe mô tô loại Exciter không rõ biển số chở Trí lưu thông trên đường 782 hướng từ ngã 3 Đất Sét (huyện Dương Minh Châu) về TP. Hồ Chí Minh. Trên đường đi, Tâm rủ Trí tìm xe mô tô không người trông giữ để lấy trộm đem bán lấy tiền chia nhau tiêu xài. Tâm đưa cho Trí một túi da chứa nhiều dụng cụ dùng để bẻ ổ khóa xe.

Khi đến nhà trọ công nhân Hồ A Nhì thuộc ấp Suối Cao B, xã Phước Đông, huyện Gò Dầu, Trí nhìn thấy bên trong nhà trọ có nhiều xe mô tô dựng trước các phòng không người trông giữ nên kêu Tâm đứng ngoài cảnh giới, còn Trí dùng đoạn kim loại tự chế phá ổ khóa cổng rào vào bên trong nhà trọ.

Khi nhìn thấy chiếc xe Honda Blade biển số 83P2-872.84 của anh Nguyễn Văn Tiền dựng trước cửa phòng số 6, trên xe có sẵn chìa khóa, Trí định lấy trộm xe này nhưng thấy cửa phòng còn mở đèn và khép hờ nên Trí quay lại. Ngay sau đó, nhìn thấy xe mô tô hiệu Suzuki Raider biển số 92Y1-104.67 của anh Trương Văn Vũ dựng trước cửa phòng số 4, Trí lấy dụng cụ định phá ổ khóa xe để lấy trộm thì bị ông Nguyễn Văn Thôi phát hiện tri hô cùng với những người trong nhà trọ đuổi theo bắt giữ Trí. Trong khi đuổi bắt đối tượng, anh Nguyễn Văn Quang Minh bị Trí dùng thanh kim loại đâm trúng bàn tay làm rách da. Qúa trình Tâm và Trí thực hiện hành vi trộm xe được camera nhà trọ ghi hình lại toàn bộ diễn biến vụ việc.

Hành vi của Nguyễn Đình Trí là tái phạm nguy hiểm, hành hung người khác để tẩu thoát, xâm phạm đến quyền sở hữu hợp pháp về tài sản của người khác, gây mất trật tự trị an ở địa phương. Trí bị TAND huyện Gò Dầu tuyên phạt 5 năm 6 tháng tù.

Gia Huấn