BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trộm xe mô tô, lãnh án 6 năm tù 

Cập nhật ngày: 30/10/2019 - 17:12

BTNO - Ngày 29.10, TAND huyện Bến Cầu mở phiên tòa xét xử Huỳnh Minh Cường (42 tuổi, ngụ ấp Cẩm Bình, xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) về tội trộm cắp tài sản.

Theo cáo trạng, dù đã có nhiều tiền án về tội trộm cắp tài sản, chưa được xóa án tích, nhưng do lười biếng lao động, lại muốn có tiền tiêu xài, Cường đi tìm xe mô tô của người dân để sơ hở, không người trông coi, trộm bán lấy tiền tiêu xài.

Bị cáo Huỳnh Minh Cường trước phiên tòa.

Trong khoảng thời gian gần 3 tháng (từ 18.2 đến 11.5.2019), trên địa bàn 2 huyện Bến Cầu và Châu Thành, Huỳnh Minh Cường thực hiện 5 vụ trộm cắp, chiếm đoạt 6 xe mô tô của người dân. Cả 6 xe này Cường đều mang sang thành phố Bavet (Campuchia) bán cho một người đàn ông (không rõ lai lịch) lấy tiền tiêu xài. Tổng trị giá 6 xe Cường chiếm đoạt hơn 85 triệu đồng.

Hành vi của Cường là nguy hiểm cho xã hội, đã xâm phạm đến tài sản hợp pháp của người khác. Hội đồng xét xử tuyên phạt bị cáo Huỳnh Minh Cường 6 năm tù.

Gia Huấn