BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trọng tâm công tác dân vận năm 2021 là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở 

Cập nhật ngày: 31/12/2020 - 16:05

BTNO - Sáng 31.12, Ban Dân vận Trung ương tổ chức hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021. Dự tại điểm cầu chính có Thường trực Ban Bí thư Trung ương Đảng Trần Quốc Vượng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ Trương Hoà Bình, Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, Chủ tịch Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam Trần Thanh Mẫn và các uỷ viên Bộ Chính trị.

Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm và các đại biểu dự hội nghị trực tuyến toàn quốc tổng kết công tác dân vận.

Dự tại điểm cầu Tỉnh uỷ có Bí thư Tỉnh uỷ, Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thành Tâm, lãnh đạo Ban Dân vận Tỉnh uỷ, các sở, ban, ngành tỉnh.

Hội nghị đã nghe lãnh đạo Ban Dân vận Trung ương báo cáo tóm tắt tổng kết công tác dân vận nhiệm kỳ Đại hội XII của Đảng, định hướng công tác dân vận nhiệm kỳ 2021-2026; tổng kết công tác dân vận năm 2020, triển khai nhiệm vụ năm 2021.

Năm 2020 mặc dù phải đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức do đại dịch Covid-19, thiên tai lũ lụt nhưng dưới sự lãnh đạo của Đảng, sự điều hành của các cơ quan nhà nước và sự nỗ lực phấn đấu của toàn Đảng, toàn quân, toàn dân, đất nước đã đạt được những kết quả quan trọng trên các lĩnh vực; kiểm soát  tốt dịch bệnh Covid-19, tiềm lực, vị thế và uy tín đất nước được nâng lên, củng cố niềm tin của Nhân dân đối với Đảng, Nhà nước, hệ thống chính trị tiếp tục được củng cố và tăng cường.

Hệ thống Dân vận các cấp tăng cường tham mưu cho cấp uỷ, phối hợp với chính quyền và các cơ quan, tổ chức đẩy mạnh thực hiện công tác dân vận gắn với nhiệm vụ chính trị của địa phương, đơn vị, đạt nhiều kết quả thiết thực.

Lực lượng vũ trang Tây Ninh làm công tác dân vận ở cơ sở.

Theo Trưởng Ban Dân vận Trung ương Trương Thị Mai, năm 2021, trọng tâm của công tác dân vận là đẩy mạnh thực hiện quy chế dân chủ ở cơ sở. Lãnh đạo Ban Dân vận các địa phương, cơ quan Trung ương, Mặt trận Tổ quốc, các tổ chức chính trị-xã hội tiếp tục nắm bắt tình hình của nhân dân, tham mưu kịp thời cho cấp ủy đảng và tập trung chăm lo cuộc sống của nhân dân, nâng cao chất lượng các phong trào thi đua yêu nước, các cuộc vận động hướng về cơ sở.

Đối với Tây Ninh, năm 2020, hệ thống dân vận, MTTQ, các tổ chức chính trị - xã hội tiếp tục đổi mới nội dung, phương thức, nâng cao hiệu quả hoạt động, hướng mạnh về cơ sở; tập trung củng cố, kiện toàn tổ chức, phát triển đoàn viên, hội viên; quan tâm chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho đoàn viên, hội viên và Nhân dân.

Đồng thời tích cực thực hiện công tác an sinh xã hội, đối ngoại nhân dân, vận động các nguồn lực xã hội hỗ trợ cho người dân gặp khó khăn do ảnh hưởng của dịch bệnh Covid-19, tổng trị giá 60,4 tỷ đồng; ủng hộ đồng bào miền Trung lũ lụt số tiền hơn 5,3 tỷ đồng.

Phát biểu chỉ đạo hội nghị, Thường trực Ban Bí thư Trung ương Trần Quốc Vượng đánh giá cao, biểu dương những kết quả mà các cấp uỷ, hệ thống Dân vận trong cả nước đạt được trong năm 2020 và cả nhiệm kỳ vừa qua.

Ông Trần Quốc Vương đề nghị Ban Dân vận Trung ương sớm nghiên cứu xây dựng chương trình hành động và cụ thể hoá nghị quyết Đại hội XIII của Đảng về công tác dân vận. Tiếp tục tạo sự chuyển biến mạnh mẽ về nhận thức, trách nhiệm của các cấp uỷ, hệ thống chính trị đối với công tác dân vận theo hướng đổi mới, thiết thực gắn với cuộc sống Nhân dân; mọi chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước đều xuất phát từ nguyện vọng, lợi ích chính đáng của Nhân dân; thực hiện tốt cơ chế Đảng lãnh đạo, Nhà nước quản lý, Nhân dân làm chủ và phương châm “dân biết dân bàn, dân làm, dân kiểm tra, dân thụ hưởng”.

Thường trực Ban Bí thư Trần Quốc Vượng nhấn mạnh yêu cầu làm tốt công tác dân vận của chính quyền, nâng cao hiệu lực hiệu quả quản lý nhà nước, đạo đức công vụ, cải cách hành chính; thực hiện tốt quy chế dân chủ cơ sở; đẩy mạnh phong trào thi đua “Dân vận khéo”, nhân rộng các mô hình, điển hình tiên tiến trong công tác dân vận; thực hiện phong cách “trọng dân, gần dân, hiểu dân, học dân và có trách nhiệm với dân”, phát huy vai trò nêu gương, nhất là người đứng đầu, cán bộ lãnh đạo quản lý.

Bên cạnh đó, xử lý dứt điểm các vấn đề bức xúc liên quan trực tiếp đến đời sống Nhân dân, các vụ việc khiếu kiện vượt cấp, kéo dài, không để hình thành các điểm nóng an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội. Đổi mới nội dung, phương thức tuyên truyền, vận động Nhân dân sát thực tiễn, có tính thuyết phục cao, phù hợp với điều kiện phát triển, trình độ dân trí, tạo đồng thuận xã hội.

Hệ thống Dân vận các cấp có nhiều hoạt động hướng về cơ sở; chú trọng bồi dưỡng, đào tạo đội ngũ cán bộ làm công tác dân vận và kiên quyết không bố trí cán bộ thiếu gương mẫu, vi phạm kỷ luật làm công tác dân vận.

Hải Đăng