Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh: Công tác dân vận gắn kết tình quân - dân 

Cập nhật ngày: 05/02/2023 - 20:36

BTNO - Cùng với việc tập trung nâng cao chất lượng huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, xây dựng đơn vị vững mạnh toàn diện, “mẫu mực, tiêu biểu”, chăm lo đời sống vật chất, tinh thần cho bộ đội.

Cán bộ, chiến sĩ Tiểu đoàn 14, Trung đoàn 174 cùng với nhân dân xã Đồng Khởi, huyện Châu Thành vệ sinh đường làng ngõ xóm.

Những năm qua, Trung đoàn 174 không ngừng đổi mới, nâng cao hiệu quả công tác vận động quần chúng, tiếp tục đẩy mạnh các phong trào “Dân vận khéo”, xây dựng “Đơn vị dân vận tốt”, kịp thời phát hiện, xây dựng và nhân rộng các tập thể, cá nhân điển hình tiên tiến. Gắn công tác thi đua với công tác khen thưởng, làm cho phong trào thi đua “Dân vận khéo” thực sự là động lực trong xây dựng cơ quan, đơn vị vững mạnh.

Trong thời gian qua, Trung đoàn 174 phối hợp với các ban, ngành, đoàn thể xã, ấp và nhân dân trên địa bàn xã Đồng Khởi (Châu Thành), xã Long Khánh (Bến Cầu), xã Tân Phú (Tân Châu), phường Ninh Sơn (thành phố Tây Ninh) tổ chức tốt công tác dân vận, tổ chức tuyên truyền, vận động nhân dân chấp hành nghiêm đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước.

Trọng tâm là tuyên truyền sâu rộng trong nhân dân về xây dựng nông thôn mới, Ngày Thương binh - Liệt sĩ, nhiệm vụ công tác quốc phòng, an ninh, Luật Nghĩa vụ quân sự, Luật Dân quân tự vệ…

Ngoài nội dung tuyên truyền về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 cùng cán bộ, các lượng và nhân dân địa phương tham gia 3.259 ngày công phát quang, đắp đường giao thông nông thôn, trồng cây, trồng hoa tạo mỹ quan đường giao thông, trường học, thu gom rác thải bảo vệ môi trường, vệ sinh đường làng ngõ xóm, cùng nhiều hoạt động khác.

Phối hợp với chính quyền địa phương trao 33 suất quà cho gia đình chính sách và 241 phần quà hỗ trợ các gia đình có hoàn cảnh khó khăn về kinh tế, các hộ nghèo và cận nghèo trên địa bàn 2 xã Long Khánh, Đồng Khởi, giúp các gia đình chính sách, hộ nghèo sửa chữa nhà ở, cắt tóc miễn phí cho người dân.

Trung đoàn 174 quan tâm phối hợp cùng chính quyền địa phương tổ chức giao lưu văn nghệ mừng Đảng, mừng Xuân; tổ chức các hoạt động giao lưu thể dục thể thao, văn hóa, văn nghệ tạo sự gắn kết tình quân - dân trên địa bàn.

Chiến sĩ Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh giúp nhân dân xã Long Khánh, huyện Bến Cầu nâng cấp đường giao thông nông thôn.

Cụ thể như chương trình giao lưu văn nghệ “Thắm tình quân dân” với hàng ngàn lượt người tham dự; tham gia thi đấu cờ tướng, bi-da và bóng chuyền với các đoàn thể địa phương, nhân dân xã Đồng Khởi, xã Long Khánh.

Trong thời gian thực hiện công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 luôn chấp hành nghiêm pháp luật Nhà nước, kỷ luật quân đội, giữ vững mối quan hệ đoàn kết máu thịt với nhân dân; thực hiện tốt phương châm “Cùng ăn, cùng ở, cùng làm” để lại ấn tượng “đi dân nhớ, ở dân thương”. Qua công tác dân vận đã góp phần tô thắm hình ảnh, phẩm chất “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân.

Trong thời gian làm công tác dân vận, cán bộ, chiến sĩ trong toàn đơn vị được lãnh đạo, chính quyền và nhân dân hai xã Đồng Khởi, Long Khánh tặng quà, hỗ trợ thực phẩm, rau xanh, đưa vào bếp ăn cho bộ đội trị giá 51 triệu đồng và mua cây hoa giống trồng tại Trường mẫu giáo Đồng Khởi trị giá 2,5 triệu đồng.

Tổng trị giá trong đợt phối hợp thực hiện các phong trào, các cuộc vận động trong ra quân phối hợp làm công tác dân vận tại xã Đồng Khởi (Châu Thành) năm 2022 trên 151 triệu đồng.

Những việc làm cụ thể, thiết thực của cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 không chỉ góp phần giúp địa phương xã Tân Phú, phường Ninh Sơn; xã Long Khánh, xã Đồng Khởi sớm hoàn thành các tiêu chí, nhiệm vụ xây dựng nông thôn mới mà còn góp phần củng cố, tăng cường tình đoàn kết quân - dân, xây dựng “thế trận lòng dân” trên địa bàn ngày càng vững chắc.

Đặng Thanh Liêm (Trung đoàn 174)