Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh: Sẵn sàng tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024 

Cập nhật ngày: 22/02/2024 - 07:49

BTNO - Sau những ngày Tết Nguyên đán Giáp Thìn 2024 vui tươi, tiết kiệm, an toàn, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 bắt tay ngay vào công tác chuẩn bị đón nhận huấn luyện chiến sĩ mới năm 2024, tạo khí thế thi đua sôi nổi, hoàn thành thắng lợi nhiệm vụ.

Trung đoàn 174 chuẩn bị tốt công tác hậu cần huấn luyện chiến sĩ mới.

Đến nay, Trung đoàn đã xây dựng kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn 1, kế hoạch chương trình huấn luyện chiến sĩ mới ba tháng và tổ chức hướng dẫn nội dung, thời gian huấn luyện ngoại khoá.

Bên cạnh công tác chuẩn bị mô hình học cụ, trong khuôn viên trung tâm huấn luyện chiến sĩ mới được trồng nhiều loại hoa, thảm cỏ, tạo cảnh quan môi trường xanh, sạch, đẹp. Hệ thống pa-nô, khẩu hiệu đón chào chiến sĩ mới tạo thêm điểm nhấn ấn tượng cho tân binh.

Trung tá Đặng Đình Hưng- Phó Trung đoàn trưởng, Tham mưu trưởng Trung đoàn 174 cho biết: “Khu tăng gia sản xuất tập trung của đơn vị có diện tích 4.250m2, được trồng nhiều loại rau xanh. Đơn vị đề ra mục tiêu chủ động lượng thực phẩm khi chiến sĩ về đơn vị và phục vụ bộ đội bước vào mùa huấn luyện mới.

Đặc biệt, cùng với sự quan tâm của cấp trên, Trung đoàn đầu tư hàng trăm triệu đồng với hàng ngàn ngày công lao động của cán bộ, chiến sĩ xây dựng và củng cố, làm mới hệ thống bia, bảng, vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, giáo án, đường băng phục vụ tốt công tác huấn luyện”.

Chiến sĩ Trung đoàn 174 chuẩn bị mô hình vật chất cho mùa huấn luyện mới.

Qua kiểm tra, lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh biểu dương sự chuẩn bị chu đáo, tích cực, trách nhiệm của trung đoàn, bảo đảm nơi ăn, ở, nghỉ cho bộ đội. Lãnh đạo Bộ CHQS tỉnh yêu cầu đơn vị tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ tham gia huấn luyện; quan tâm theo dõi, giúp đỡ chiến sĩ mới sớm hoà nhập vào đơn vị, an tâm tư tưởng, yêu mến đơn vị, hoàn thành tốt mọi nhiệm vụ được giao.

Thiếu tá Đặng Thanh Liêm- Chính uỷ Trung đoàn 174 chia sẻ, trước khi tiếp nhận và huấn luyện, cán bộ được phân công nắm chắc trình độ văn hoá, hoàn cảnh gia đình, phong tục tập quán của chiến sĩ, nhất là chiến sĩ người dân tộc thiểu số để gần gũi động viên, chia sẻ khó khăn với các chiến sĩ. Đơn vị bố trí cán bộ có kinh nghiệm huấn luyện chiến sĩ mới, quản lý chặt chẽ với phương châm “Tất cả vì chiến sĩ thân yêu”.

Phát huy kết quả và kinh nghiệm những năm trước, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 đã và đang tiếp tục nỗ lực phấn đấu, thực hiện tốt hơn nữa nhiệm vụ huấn luyện giỏi, rèn luyện nghiêm, sẵn sàng cho mùa huấn luyện năm 2024 đạt kết quả cao nhất.

Huy Thường