Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 174: Phát huy truyền thống 2 lần anh hùng trong phòng, chống dịch 

Cập nhật ngày: 29/09/2021 - 00:40

BTN - Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao.

Trung đoàn 174 là đơn vị chủ lực của Bộ CHQS tỉnh, thực hiện nhiệm vụ chính trị trọng tâm sẵn sàng chiến đấu, cơ động chiến đấu khi có tình huống xảy ra. Trong những năm qua, cán bộ, chiến sĩ luôn đoàn kết, thống nhất, quyết tâm cao, thực hiện thắng lợi nhiệm vụ được giao. Trong đó, tập trung xây dựng Trung đoàn vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu” gắn với xây dựng Ðảng bộ trong sạch, vững mạnh. Là lá cờ đầu trong LLVT tỉnh.

Ban Chỉ huy Trung đoàn 174 tặng quà cho người dân trong khu cách ly.

Năm 2021, đại dịch Covid-19 bùng phát trở lại, với tinh thần “Chống dịch như chống giặc”; “Chống dịch nhưng không lơ là nhiệm vụ thường xuyên”. Ðảng uỷ, Ban Chỉ huy Trung đoàn đã quán triệt sâu sắc các chủ trương của Ðảng, Chính phủ, Quân uỷ Trung ương, Bộ Quốc phòng; Ðảng uỷ, Bộ Tư lệnh Quân khu 7; Tỉnh uỷ, UBND tỉnh và Ðảng uỷ Bộ CHQS tỉnh về phòng, chống dịch Covid-19. Ðơn vị đề ra chủ trương, biện pháp lãnh đạo, kế hoạch thực hiện cụ thể sát với tình hình nhiệm vụ của đơn vị.

Trung đoàn tăng cường 59 cán bộ, chiến sĩ lên tuyến biên giới phối hợp Bộ đội Biên phòng và lực lượng chức năng chốt chặn, kiểm soát, ngăn ngừa xuất nhập cảnh trái phép, phòng, chống dịch Covid-19.

Bên cạnh đó, Chấp hành Chỉ thị 660-CT/ÐU, ngày 21.7.2021 của Thường vụ Ðảng uỷ Quân khu về mở chiến dịch cao điểm giúp dân vượt qua khó khăn do đại dịch Covid-19 trên địa bàn Quân khu; hưởng ứng đợt thi đua đặc biệt “Chống dịch, cứu dân trong LLVT Quân khu 7”, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174 nêu cao tinh thần trách nhiệm, không quản ngại khó khăn gian khổ, chung sức đồng lòng cùng nhân dân trên địa bàn vượt qua đại dịch.

“Tất cả cán bộ, chiến sĩ đều thấu suốt phương châm giúp đỡ nhân dân là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ, nêu cao tinh thần “ở đâu có khó khăn, ở đó có bộ đội”. Anh em phát huy tinh thần tự tực, tự cường, phương châm 4 tại chỗ, đẩy mạnh tăng gia sản xuất, chăn nuôi tập trung, thực hành tiết kiệm, chống lãng phí, ổn định đời sống bộ đội”, Trung tá Hoàng Ðình Huệ- Chính uỷ Trung đoàn 174 chia sẻ.

Ngay từ ngày đầu địa bàn Tây Ninh thực hiện giãn cách xã hội theo Chỉ thị 16 của Thủ tướng Chính phủ, Trung đoàn tổ chức gian hàng “0 đồng” tại Tiểu đoàn 14 hỗ trợ rau, củ quả là sản phẩm tăng gia của đơn vị, hỗ trợ lương thực, thực phẩm, các mặt hàng thiết yếu cho người dân gặp khó khăn do đại dịch Covid-19- nhất là đồng bào dân tộc thiểu số, tôn giáo trên địa bàn đóng quân; thực hiện chủ trương của Ban Thường vụ Ðảng uỷ Quân khu “Tăng cường gắn kết, thân thiện, giúp đỡ đồng bào dân tộc, tôn giáo”.

Trung đoàn đã tổ chức các chuyến xe “0 đồng” với mặt hàng thiết yếu, chia sẻ với đồng bào dân tộc Chăm, Khmer ở ấp Tân Châu, xã Tân Phú; đồng bào Tà Mun, khu phố Ninh Trung, phường Ninh Thạnh hơn 200 phần quà.

Ngoài ra, đơn vị đã tổ chức nhiều chuyến xe “0 đồng” hỗ trợ lương thực, nhu yếu phẩm cho nhân dân khu vực phong toả, các khu cách ly và thăm hỏi, động viên, tặng quà cho gia đình cán bộ, chiến sĩ thuộc Trung đoàn gặp khó khăn trong đại dịch hơn 80 triệu đồng được trích từ quỹ vốn tăng gia sản xuất của đơn vị.

Chấp hành mệnh lệnh của Bộ CHQS tỉnh, Trung đoàn tiếp nhận 2 đại đội dân quân thường trực, vừa tổ chức huấn luyện, vừa xuất quân 3 đợt với 4 lần hành quân hỗ trợ cấp uỷ, chính quyền thành phố Tây Ninh và huyện Châu Thành tổ chức xét nghiệm sàng lọc SARS-CoV-2 tách F0 ra khỏi cộng đồng, phối hợp các lực lượng trực các chốt phong toả, chốt phòng, chống dịch, phân luồng giao thông…

Chiến sĩ dân quân thường trực Phan Ðình Phong 2 lần hỗ trợ thành phố Tây Ninh lấy mẫu xét nghiệm sàng lọc cho biết: “Ðất nước đang gồng mình chống dịch, Tây Ninh chịu ảnh hưởng không nhỏ từ dịch bệnh Covid-19, chúng tôi chỉ mong những việc làm của mình góp được một phần để đẩy lùi dịch bệnh.

Tham gia làm việc nhiều ngày liên tiếp dù có mệt nhưng rất ý nghĩa. Cái được lớn hơn là tình cảm của bà con dành cho chúng tôi. Từng chai nước, cái bánh được bà con dành tặng, anh em thấy có trách nhiệm nhiều hơn đối với niềm tin và tình cảm của bà con”.

Với những đóng góp tích cực trong công tác phòng, chống dịch bệnh, Trung đoàn được cấp uỷ, chính quyền, nhân dân địa phương, Ðảng uỷ Bộ CHQS tỉnh ghi nhận và đánh giá cao. Có 2 tập thể, 11 cá nhân được bộ CHQS tỉnh khen thưởng; Trung đoàn khen thưởng cho 2 tập thể, 16 cá nhân. Những kết quả trên đã góp phần tô thắm thêm truyền thống 2 lần anh hùng của Trung đoàn; giữ vững và lan tỏa hình ảnh “Bộ đội Cụ Hồ” trong lòng nhân dân thời kỳ mới.

Đức Cường