Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung đoàn 174: Sẵn sàng cho nhiệm vụ tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới 

Cập nhật ngày: 23/02/2021 - 11:08

BTNO - Những ngày đầu xuân mới Tân Sửu 2021, cán bộ, chiến sĩ Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh vừa vui xuân, đón tết an toàn, tiết kiệm, sẵn sàng chiến đấu cao, vừa khẩn trương làm tốt công tác chuẩn bị tiếp nhận, huấn luyện chiến sĩ mới.

Trung đoàn 174, Bộ CHQS tỉnh Tây Ninh chuẩn bị mô hình học cụ huấn luyện chiến sĩ mới.

Ban chỉ huy Trung đoàn cho biết, đơn vị đã xây dựng hoàn chỉnh kế hoạch huấn luyện chiến đấu giai đoạn I/2021; chương trình huấn luyện 500 chiến sĩ mới 3 tháng và tổ chức hướng dẫn nội dung, thời gian huấn luyện ngoại khóa chặt chẽ.

Đơn vị dành trên 4.000m2 đất để xuống giống, trồng các loại rau, chăn nuôi thêm đàn gia súc, gia cầm, bảo đảm bước đầu cung ứng đủ lương thực, thực phẩm sạch, an toàn...góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn cho chiến sĩ mới.

Cùng với sự quan tâm của cấp trên, Trung đoàn đã đầu tư hàng trăm triệu đồng với 1.500 ngày công xây dựng và củng cố, làm mới hệ thống bia bảng, vật chất, mô hình học cụ, thao trường, bãi tập, đường băng phục vụ tốt công tác huấn luyện.

Kiểm tra công tác chuẩn bị huấn luyện nói chung và huấn luyện chiến sĩ mới năm 2021 tại Trung đoàn 174, Đại tá Hoàng Xuân Cường- Chính ủy Bộ CHQS tỉnh ghi nhận công tác chuẩn bị sự chu đáo, đảm bảo nơi ăn, ở, nghỉ ngơi của bộ đội tươm tất.

Đồng thời, yêu cầu đơn vị tiếp tục bồi dưỡng nâng cao trình độ cho cán bộ tham gia huấn luyện; quan tâm theo dõi, tận tình giúp đỡ chiến sĩ mới nhanh chóng hòa nhập với môi trường quân ngũ, an tâm tư tưởng, yêu mến đơn vị, hoàn thành tốt nhiệm vụ được giao.

Trung tá Hoàng Đình Huệ- Chính ủy Trung đoàn 174 cho biết: Xác định tầm quan trọng của nhiệm vụ huấn luyện chiến sĩ mới, trước khi tiếp nhận và huấn luyện, cán bộ đơn vị được phân công nắm chắc trình độ văn hóa, hoàn cảnh gia đình của chiến sĩ.

Ngay từ những ngày đầu nhập ngũ, các chiến sĩ luôn được cán bộ, sỹ quan gần gũi, động viên, chia sẻ khó khăn, tạo sự thân thiết. Bố trí cán bộ có kinh nghiệm để trực tiếp huấn luyện chiến sĩ mới, quản lý chặt chẽ với phương châm “tất cả vì chiến sĩ thân yêu”.

Đơn vị xác định dịch bệnh Covid-19 sẽ còn diễn biến phức tạp, ngành hậu cần, quân y đơn vị tiếp tục tăng cường hướng dẫn công tác phòng chống lây nhiễm dịch bệnh. Đảm bảo công tác an toàn vệ sinh thực phẩm trong các bữa ăn hàng ngày. Các đại đội tuyên truyền về tình hình dịch bệnh. Quân y theo dõi tình hình sức khỏe và hướng dẫn bộ đội cách phòng chống trong sinh hoạt hàng ngày theo đúng quy định.

Với sự chuẩn bị chu đáo, Trung đoàn 174 quyết tâm giữ vững thành tích trong huấn luyện chiến sĩ mới nói riêng và thực hiện nhiệm vụ huấn luyện sẵn sàng chiến đấu, giáo dục - đào tạo năm 2021.

Quang Huy