Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung Quốc muốn giải quyết ổn thoả vấn đề trên biển với Việt Nam

Cập nhật ngày: 18/11/2009 - 05:37

Thứ trưởng Hồ Xuân Sơn, đồng thời là trưởng đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ Việt Nam đang có mặt tại Bắc Kinh để tham dự cuộc gặp với đoàn đàm phán cấp Chính phủ về biên giới lãnh thổ của Trung Quốc, kéo dài từ 16 đến 18.11.

Tham gia đàm phán về các vấn đề biên giới với Thứ trưởng Sơn là người đồng cấp Vũ Đại Vĩ.

Trong buổi tiếp, Bộ trưởng Dương Khiết Trì đánh giá cao nỗ lực của hai đoàn đàm phán Việt Nam, Trung Quốc trong việc hoàn thành 3 văn kiện liên quan đến biên giới đất liền. Đó là Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu.

Ông nhấn mạnh Đảng và Chính phủ Trung Quốc coi trọng quan hệ với Việt Nam và mong muốn giải quyết ổn thỏa vấn đề trên biển với Việt Nam.

Tuân thủ nghiêm chỉnh Tuyên bố DOC

Về vấn đề trên biển, trong cuộc gặp giữa đoàn đàm phán biên giới Chính phủ hai nước tại Bắc Kinh, hai bên khẳng định quyết tâm thực hiện nghiêm túc các thoả thuận liên quan của Lãnh đạo cấp cao hai nước, nhất là nhận thức chung đạt được giữa Thủ tướng Nguyễn Tấn Dũng và Thủ tướng Ôn Gia Bảo tại Thành Đô, Tứ Xuyên tháng 10.2009 vừa qua.

Việt - Trung thống nhất tuân thủ nghiêm chỉnh Tuyên bố về cách ứng xử của các bên ở Biển Đông (DOC) giữa ASEAN – Trung Quốc, kiên trì thông qua đàm phán, hiệp thương hữu nghị tìm kiếm giải pháp cơ bản lâu dài cho vấn đề biển Đông, cùng nhau nỗ lực duy trì ổn định trên biển; xử lý thỏa đáng các vấn đề nảy sinh, phù hợp với quan hệ hữu nghị giữa hai nước, kể cả vấn đề nghề cá.

Hai bên cũng nhất trí sớm tiến hành đàm phán cấp chuyên viên tại Hà Nội về nội dung thoả thuận nguyên tắc cơ bản chỉ đạo giải quyết các vấn đề trên biển giữa hai nước.

Văn kiện về biên giới trên bộ sớm có hiệu lực

Về công tác phân giới cắm mốc biên giới đất liền, hai bên đánh giá cao cố gắng của chuyên viên hữu quan hai nước trong việc xây dựng 3 văn kiện quan trọng về biên giới trên đất liền giữa hai nước, bao gồm Nghị định thư phân giới cắm mốc, Hiệp định về quy chế quản lý biên giới và Hiệp định về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu.

Hai bên khẳng định sẽ nhanh chóng hoàn tất các thủ tục tiếp theo để các văn kiện nói trên sớm có hiệu lực và sẽ cùng nhau phối hợp triển khai có hiệu quả các văn kiện nhằm xây dựng đường biên giới trên đất liền giữa hai nước thành đường biên giới hòa bình, hữu nghị, ổn định, góp phần thúc đẩy giao lưu hữu nghị, hợp tác giữa hai nước, nhất là ở các khu vực biên giới.

Việt - Trung cũng nhất trí sớm khởi động đàm phán xây dựng Hiệp định cùng hợp tác khai thác, phát triển du lịch thác Bản Giốc và Hiệp định tàu thuyền đi lại tự do khu vực cửa sông Bắc Luân để ký kết trong năm 2010.

Liên quan hợp tác song phương, hai bên thảo luận việc phối hợp tổ chức các hoạt động trong “Năm Hữu nghị Việt – Trung 2010”, trong đó có các hoạt động kỷ niệm 60 năm ngày thiết lập quan hệ ngoại giao Việt Nam – Trung Quốc 18.1.2010.

Hai bên khẳng định việc tổ chức tốt các hoạt động này có ý nghĩa hết sức quan trọng, góp phần gia tăng tình hữu nghị và sự hiểu biết, tin cậy lẫn nhau giữa nhân dân hai nước, tạo động lực mới thúc đẩy quan hệ đối tác hợp tác chiến lược toàn diện giữa hai nước Việt Nam – Trung Quốc.

- 3 văn kiện  ký kết tại Bắc Kinh cùng với Hiệp ước biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc năm 1999 là bộ hồ sơ hoàn chỉnh nhất về đường biên giới trên đất liền Việt – Trung. Với bộ hồ sơ này, đường biên giới trên đất liền Việt Nam – Trung Quốc đã được xác định rõ ràng, chính xác.

- Hiệp định về cửa khẩu và quản lý cửa khẩu quy định danh mục 09 cặp cửa khẩu đã mở và 13 cặp cửa khẩu dự kiến sẽ mở trong tương lai; quy định  về thời gian làm việc của các cặp cửa khẩu, việc người, phương tiện và hàng hoá qua lại cửa khẩu trên biên giới đất liền Việt Nam – Trung Quốc; quy định về quy trình, thủ tục mở các cặp cửa khẩu mới.

(Theo Vietnamnet)