BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung Quốc, Mỹ sẽ tổ chức đối thoại an ninh và ngoại giao lần đầu tiên tại Washington 

Cập nhật ngày: 17/06/2017 - 09:00

Lu Kang, phát ngôn viên Bộ Ngoại giao Trung Quốc hôm 16.6 tuyên bố, các quan chức ngoại giao, quân sự Trung Quốc và Mỹ sẽ tổ chức các cuộc đối thoại an ninh và ngoại giao lần đầu tiên vào ngày 21.6 tới tại Washington, Mỹ.

Uỷ viên Quốc vụ viện Trung Quốc Yang Jiechi sẽ đồng chủ tịch cuộc đối thoại với Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson, Bộ trưởng Quốc phòng Jim Mattis.

Ngoại trưởng Mỹ Rex Tillerson. Ảnh: defenddemocracy.press

Theo THX, ông Fang Fenghui, chỉ huy Quân giải phóng Nhân dân Trung Quốc cũng tham gia cuộc đối thoại này. Hai bên sẽ trao đổi quan điểm về mối quan hệ Mỹ - Trung Quốc và những vấn đề cùng quan tâm.

Trong khi đó, hãng tin Reuters cho biết, các cuộc đối thoại Mỹ - Trung diễn ra ngày 21.6 ở Washington sẽ tập trung bàn về chương trình hạt nhân, tên lửa của Triều Tiên.

Đây sẽ là phiên khai mạc của Đối thoại Ngoại giao và An ninh, khuôn khổ do Tổng thống Mỹ Donald Trump và Chủ tịch Trung Quốc Tập Cận Bình khởi xướng sau cuộc gặp hồi tháng 4 ở Florida, Mỹ.

Bộ Ngoại giao Mỹ tuyên bố cuộc đối thoại nhằm "mở rộng các lĩnh vực hợp tác, thu hẹp khác biệt trong các vấn đề cốt yếu về ngoại giao và an ninh".

Hội đồng Bảo an Liên Hợp Quốc đã tăng cường các lệnh trừng phạt nhằm vào Triều Tiên trong tháng 6.

TÙNG LÂM

Theo THX/Reuters

Từ khóa
Trung QuốcMỹ