Thời Sự - Chính trị   Việt Nam - Thế giới

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trung tâm Báo chí APEC đã sẵn sàng đón 3.000 nhà báo 

Cập nhật ngày: 28/10/2017 - 20:30

Chiều 28.10, tại Đà Nẵng, Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hoá, Ủy ban Quốc gia APEC phối hợp với UBND TP. Đà Nẵng tổ chức lễ khai trương và đưa vào hoạt động Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017.

Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh và các đại biểu cắt băng khánh thành Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017. Ảnh: VGP/Thế Phong

Ủy viên Bộ Chính trị, Phó Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởng Bộ Ngoại giao Phạm Bình Minh, Chủ tịch Ủy ban Quốc gia APEC 2017; Thứ trưởng Bộ Ngoại giao Bùi Thanh Sơn; Tổng Giám đốc Đài Truyền hình Việt Nam Trần Bình Minh; Bí thư Thành uỷ Đà Nẵng Trương Quang Nghĩa; Chủ tịch UBND TP. Đà Nẵng Huỳnh Đức Thơ đã tới cắt băng khai trương Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017.

Thay mặt Ủy ban Quốc gia APEC 2017, Phó Thủ tướng Phạm Bình Minh biểu dương và đánh giá cao TP. Đà Nẵng và Tiểu ban Vật chất-Hậu cần, Tiểu ban Tuyên truyền-Văn hoá, các bộ ngành và cán bộ, công nhân viên đã hết sức nỗ lực hoàn thành, đưa Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017 đi vào hoạt động đúng thời hạn.

Phó Thủ tướng cũng biểu dương Bộ TT&TT, Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam, Tập đoàn Viễn thông quân đội Viettel và các đơn vị liên quan đã trang bị hiện đại cơ sở vật chất, hạ tầng kỹ thuật tại Trung tâm, bảo đảm việc truyền tin, đưa tin, phục vụ cho hoạt động báo chí quốc tế và Việt Nam tham gia tác nghiệp trong Tuần lễ Cấp cao APEC.

Phó Thủ tướng cho biết sẽ có trên 3.000 phóng viên, nhà báo trong nước và quốc tế  tham gia tác nghiệp, đưa tin về Tuần lễ Cấp cao APEC và Trung tâm Báo chí là cơ sở hạ tầng quan trọng giúp phóng viên truyền tải nhanh chóng, kịp thời về những sự kiện trong khuôn khổ Tuần lễ Cấp cao.

Phó Thủ tướng nhấn mạnh, Trung tâm Báo chí quốc tế đóng vai trò hết sức quan trọng không những cho thành công của Tuần lễ Cấp cao mà còn là cơ sở để phóng viên quốc tế đưa những hình ảnh về đất nước, con người Việt Nam đến với toàn thế giới.

Không gian bên trong Trung tâm Báo chí quốc tế. Ảnh: VGP/Thế Phong

Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017 tại số 9 đường Cách mạng tháng Tám, phường Khuê Trung, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng có quy mô 3 tầng.

Tầng 1 là sảnh đón tiếp, các phòng an ninh, y tế, phòng cấp phát thẻ phóng viên, phòng họp báo lớn, phòng phục vụ…

Trong đó, phòng họp báo lớn có diện tích 14.000 m2, đủ chỗ cho khoảng 1.000 phóng viên làm việc cùng lúc. Tại đây có bục cho phóng viên ảnh, vị trí tường thuật trực tiếp, hệ thống âm thanh ánh sáng dành cho họp báo, có màn hình LCD lớn đưa tín hiệu của truyền hình nước chủ nhà và các thông báo, hệ thống phiên dịch…

Tầng 2 gồm phòng trực điều hành hoạt động của phóng viên, phòng cầu nguyện, phòng an ninh, phòng trực của Bộ Tư lệnh Cảnh vệ, khu vực nhà ăn, phòng y tế, phòng trực kỹ thuật hạ tầng, viễn thông, phòng trực dịch vụ hậu cần...

Tầng 3 gồm 2 phòng họp báo được trang bị bàn ghế, hệ thống âm thanh, ánh sáng, phông bục phát biểu, bục cho phóng viên ghi hình, ảnh, phòng tình nguyện viên…

Ảnh: VGP/Thế Phong.

Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017 cung cấp các dịch vụ miễn phí như sử dụng trang thiết bị tại phòng làm việc chung cho phóng viên gồm mạng internet không dây; các trang thiết bị văn phòng cơ bản (bàn, ghế, máy tính, máy in, photocopy…); tín hiệu hình, tiếng các sự kiện do Đài Truyền hình Việt Nam, Đài Tiếng nói Việt Nam cung cấp, khai thác ảnh thông thường qua website TTXVN.

Tại đây phục vụ miễn phí nước giải khát giữa giờ, ăn trưa và ăn tối dành cho phóng viên; cung cấp xe buýt con thoi từ khách sạn được chỉ định cho phóng viên ở đến Trung tâm Báo chí và đưa phóng viên có thẻ sự kiện từ Trung tâm Báo chí đến các địa điểm diễn ra sự kiện.

Trung tâm Báo chí quốc tế APEC 2017 sẽ hoạt động từ nay cho đến hết Tuần lễ Cấp cao APEC.

Nguồn Chinhphu