BAOTAYNINH.VN trên Google News

Kỷ niệm 68 năm ngày Thầy thuốc Việt Nam (27.2.1955 - 27.2.2023)

Trung tâm Y tế quân - dân y Tây Ninh: Lấy chuyên môn làm trọng, lấy y đức làm đầu 

Cập nhật ngày: 25/02/2023 - 23:34

BTNO - Không kể sớm khuya hay ngày lễ, tết, những thầy thuốc Quân y của trung tâm tận tình, hết lòng chăm sóc bệnh nhân, coi bệnh nhân như người thân trong gia đình.

Y, bác sĩ Trung tâm Y tế quân - dân y Tây Ninh khám bệnh cho người dân.

Trung tâm Y tế quân - dân y Tây Ninh được nâng cấp lên từ bệnh xá, tương đương bệnh viện hạng ba, trên diện tích 8.000m2 tại số 02, đường Nguyễn Hữu Thọ, khu phố 5, phường 3, thành phố Tây Ninh. Những năm gần đây, đơn vị được đầu tư trang bị máy móc hiện đại như máy chụp X quang, máy đo điện tim, máy siêu âm … cùng với đội ngũ cán bộ, thầy thuốc vững về trình độ chuyên môn, thái độ, trách nhiệm phục vụ tận tình người bệnh đã giúp trung tâm tạo dựng niềm tin cho bộ đội và nhân dân.

Không kể sớm khuya hay ngày lễ, tết, những thầy thuốc Quân y của trung tâm tận tình, hết lòng chăm sóc bệnh nhân, coi bệnh nhân như người thân trong gia đình. Bà Phạm Thị Ánh, sinh năm 1936, ở khu phố Hiệp Trường, phường Hiệp Tân, thị xã Hòa Thành chia sẻ: “Tôi bị bệnh rối loạn nhịp tim, tăng huyết áp, đái tháo đường. Trước đây tôi điều trị ở một số bệnh viện tuyến trên. Từ năm 2022, tôi vào điều trị tại Trung tâm Y tế quân - dân y Tây Ninh, thấy phác đồ điều trị, thuốc bảo đảm tốt, đội ngũ y, bác sĩ ở trung tâm nhiệt tình, trách nhiệm, luôn quan tâm, chia sẻ với người bệnh, nên tôi rất yên tâm, bệnh tôi đã giảm nhiều”.

Trong năm 2022, Trung tâm đã điều trị, chuyển tuyến cho 8.078 ca, trong đó: quân nhân 381 ca, nhân dân 7.697 ca. Tỷ lệ sử dụng giường quân nhân đạt 78%. Nhân dân tỷ lệ khỏi bệnh ra viện đạt 99,5%. Không có trường hợp nào tử vong hay tai biến do thiếu tinh thần trách nhiệm của y, bác sĩ.

Trung tâm còn tổ chức đoàn y, bác sĩ tặng quà, tư vấn sức khỏe, khám, cấp thuốc miễn phí cho người dân nghèo, khó khăn ở xã Angk Prasrae, huyện Romeas Haek, tỉnh Svay Riêng (Campuchia), tặng 100 suất quà trị giá trên 62 triệu đồng được trích kinh phí từ nguồn phúc lợi của đơn vị.

Không chỉ giỏi về chuyên môn, chu đáo với người bệnh, cán bộ, y, bác sĩ Trung tâm quân - dân y thường xuyên quan tâm đến công tác xã hội, công tác dân vận. Trung tâm đã phối hợp với ngành y tế địa phương, Ban CHQS các huyện, thị xã, thành phố nắm bắt tình hình phòng, chống dịch bệnh, không để các loại dịch bệnh lây lan trên địa bàn tỉnh.

Tích cực tham gia công tác đền ơn đáp nghĩa, chính sách hậu phương quân đội, khám, tư vấn sức khỏe cho nhân dân, gia đình chính sách, người có công với cách mạng, hộ nghèo, đồng bào dân tộc khó khăn, vùng sâu, vùng xa biên giới và người dân Campuchia giáp biên.

Bên cạnh đó, Trung tâm Y tế quân - dân y còn chỉ đạo đơn vị thực hiện nghiêm 25 chế độ chuyên môn tuyến bệnh xá, chăm sóc vườn cây thuốc Nam, góp phần xây dựng trung tâm chính quy, xanh, sạch, đẹp; duy trì tốt trật tự nội vụ, vệ sinh, đạt tiêu chuẩn “Bệnh xá văn hóa”; đẩy mạnh phong trào thi đua “Chiến sĩ quân y làm theo lời Bác Hồ dạy” gắn với việc học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh và cuộc vận động “Phát huy truyền thống, cống hiến tài năng, xứng danh bộ đội Cụ Hồ”. Từ đó xây dựng tinh thần, thái độ phục vụ bệnh nhân đúng mực.

Thiếu tá, bác sĩ chuyên khoa I Huỳnh Minh Hiếu- Giám đốc Trung tâm Y tế quân - dân y, Bộ CHQS tỉnh tâm sự: “Để có những thành công, tạo được uy tín với bộ đội và nhân dân, trung tâm đã vượt qua nhiều khó khăn, vừa làm, vừa học, rút kinh nghiệm để nâng cao trình độ chuyên môn.

Ban Giám đốc trung tâm xác định, phải tăng cường đoàn kết, đồng sức, đồng lòng, tháo gỡ khó khăn, lấy chuyên môn làm trọng, lấy y đức làm đầu, quyết tâm nâng cao chất lượng khám bệnh, chữa bệnh.

Xây dựng tổ chức Đảng trong sạch vững mạnh, đơn vị vững mạnh toàn diện “mẫu mực, tiêu biểu”, trung tâm tổ chức đầy đủ, duy trì nghiêm các chế độ công tác, quy định y đức, nâng cao trình độ chuyên môn, bồi dưỡng về kỹ năng giao tiếp, ứng xử với bệnh nhân và người nhà bệnh nhân cho đội ngũ y, bác sĩ nhằm nâng cao tinh thần trách nhiệm, khắc ghi lời dạy của Chủ tịch Hồ Chí Minh “Lương y như từ mẫu”.

Từ khi dịch bệnh Covid-19 bùng phát và diễn biến phức tạp, thấu suốt quan điểm giúp dân là chức năng, là nhiệm vụ chính trị, là mệnh lệnh trái tim của người chiến sĩ, cán bộ, y bác sĩ Trung tâm y tế quân - dân y Tây Ninh không ngại khó khăn, nguy hiểm, với quyết tâm hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 được Bộ Quốc phòng và UBND tỉnh tặng bằng khen, Bộ CHQS tỉnh, UBND thị xã Trảng Bàng tặng giấy khen.

Năm 2022, đơn vị được Ban Tuyên giáo Trung ương tặng bằng khen có thành tích tiêu biểu trong học tập và làm theo tư tưởng, đạo đức, phong cách Hồ Chí Minh, Chủ tịch UBND tỉnh tặng bằng khen, Bộ Tư lệnh Quân khu 7 tặng đơn vị quyết thắng, Bộ CHQS tỉnh, Đảng ủy Phòng Hậu cần tặng giấy khen. Đặc biệt, cán bộ, thầy thuốc, nhân viên, chiến sĩ vinh dự được Đảng, Nhà nước phong tặng danh hiệu Anh hùng LLVT nhân dân.

Với những thành tích xuất sắc và sự cố gắng vượt bậc, trong nhiều năm liền, Chi bộ đạt “Trong sạch, vững mạnh” tiêu biểu, đơn vị quyết thắng, được Bộ Quốc phòng, Bộ Tư lệnh Quân khu 7, UBND tỉnh khen thưởng do có thành tích xuất sắc trong phong trào thi đua xây dựng “Đơn vị Quân y 5 tốt”.

Huy Thường