BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trước giờ “G”, nhiều dịch vụ tranh thủ “hốt cú chót” 

Cập nhật ngày: 04/05/2021 - 23:36

BTNO - Ngày 4.5, UBND tỉnh Tây Ninh ban hành Công văn 1298/UBND-KGVX về việc việc thực hiện nghiêm các biện pháp phòng, chống dịch và nâng cao hiệu quả công tác phòng, chống dịch Covid-19.

Một điểm message trên đường Phạm Văn Đồng (phường Hiệp Tân, thị xã Hoà Thành) vẫn còn sáng đèn phục vụ khách trước giờ phải tạm dừng kinh doanh.

Theo tinh thần Công văn, các hoạt động kinh doanh dịch vụ karaoke, quán bar , vũ trường, các điểm kinh doanh dịch vụ Internet, trò chơi điện tử, rạp chiếu phim, hoạt động massage, xông hơi trên địa bàn Tây Ninh phải tạm dừng hoạt động kể từ 0 giờ ngày 5.5.

Đồng thời, yêu cầu Chủ tịch UBND huyện, thị xã, thành phố chỉ đạo tăng cường kiểm tra, giám sát việc đeo khẩu trang, giữ khoảng cách tại các nơi công cộng; thực hiện xử phạt hành chính đối với hành vi không đeo khẩu trang nơi công cộng và vi phạm các biện pháp phòng, chống dịch

Theo ghi nhận của phóng viên, vào lúc 21 giờ 30 ngày 4.5 (còn chưa đầy 3 giờ đồng hồ) trước khi các dịch vụ kinh doanh thuộc diện phải tạm dừng hoạt động theo tinh thần chỉ đạo của UBND tỉnh.

Không khí sôi động tại một điểm kinh doanh karaoke trên đường Nguyễn Văn Rốp (phường 4, thành phố Tây Ninh), ảnh chụp vào lúc 21 giờ 30 ngày 4.5

Thế nhưng trên tuyến đường Phạm Văn Đồng (phường Hịêp Tân, thị xã Hoà Thành) các điểm kinh doanh karaoke và massage vẫn còn sáng đèn phục vụ khách. Còn trên tuyến đường Nguyễn Văn Rốp (phường 4, thành phố Tây Ninh) nhiều điểm kinh doanh dịch vụ karaoke vẫn hoạt động sôi động dù giờ “G” cận kề, có lẽ các điểm kinh doanh tranh thủ “hốt cú chót” để phục vụ khách có nhu cầu.

Một điểm kinh doanh dịch vụ Internet trên đường Lý Thường Kiệt (phường Long Hoa, thị xã Hoà Thành) vẫn còn khá nhiều game thủ say mê bên máy tính.

Một điểm kinh doanh dịch vụ message trên đường CMT8 (phường Hiệp Ninh, thành phố Tây Ninh) đã chủ động tạm dừng hoạt động (ảnh chụp vào lúc 21 giờ 20 ngày 4.5).

Bên cạnh đó, có nhiều điểm kinh doanh dịch vụ thuộc diện phải tạm dừng hoạt động đã chủ động đóng cửa trước thời điểm thực hiện chỉ đạo của tỉnh.

Nhiều người dân vẫn không đeo khẩu trang khi ra đường (ảnh chụp vào lúc 21 giờ 10 phút ngày 4.5 trên đường Võ Thị Sáu (phường 4, thành phố Tây Ninh).

Một vấn đề đáng lo ngại là khi lưu thông trên đường  không khó để bắt gặp hình ảnh người điều khiển phương tiện không hề đeo khẩu trang.

Chúng tôi nêu vấn đề này, hy vọng cơ quan có thẩm quyền có biện pháp xử lý nghiêm, nhằm nâng cao ý thức phòng, chống dịch bệnh trong người dân để công tác phòng, chống dịch Covid-19 trên địa bàn tỉnh đạt hiệu quả.

Thường Dân