Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trưởng Ban Cai quản họ đạo nhiệt tình với công tác xã hội 

Cập nhật ngày: 19/08/2021 - 10:32

BTNO - Nhiều năm tham gia hoạt động tôn giáo, ông Nguyễn Văn Nơi (sinh năm 1961), Trưởng Ban Cai quản Họ đạo Cao Đài xã Bàu Năng (huyện Dương Minh Châu) luôn thực hiện phương châm sống tốt đời, đẹp đạo, hết lòng với công tác xã hội, tích cực giữ gìn ANTT tại địa phương.

Ông Nguyễn Văn Nơi- Trưởng Ban cai quản họ đạo Cao đài xã Bàu Năng trao quà cho người dân (ảnh chụp trước ngày 27.4.2021).

Họ đạo Cao Đài xã Bàu Năng có khoảng 16.000 tín đồ, 90 chức sắc và 400 chức việc. Tín đồ chấp hành tốt đường lối, chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước và quy định của tôn giáo, tham gia phong trào của địa phương. 

Các thành viên của mô hình “Họ đạo Cao Đài xã Bàu Năng tham gia giữ gìn ANTT” thường xuyên vận động bà con tôn giáo tham gia tố giác tội phạm, tệ nạn xã hội và hành vi vi phạm. Việc vận động quần chúng được thực hiện bằng nhiều hình thức đa đạng, sát với thực tế đời sống; kêu gọi tất cả chức sắc, chức việc, bộ phận lễ nghi thánh thất, điện thờ phật mẫu quyết tâm xây dựng mô hình đạt chuẩn về ANTT, không có tội phạm.

Ông Nơi cho biết, khi mới thành lập mô hình, công tác vận động, tuyên truyền cũng gặp nhiều khó khăn. Một số tín đồ còn do dự, không muốn tham gia. Ban điều hành ra sức vận động, phối hợp với tổ nghi lễ đến tận nhà nói chuyện, họp mỗi tháng để thông báo về tình hình ANTT, đưa ra giải pháp khắc phục.

Sau một thời gian hoạt động, hầu hết bà con theo đạo Cao Đài đồng tình, ủng hộ và tích cực tham gia mô hình. Khi phát hiện đối tượng có hành vi phạm tội, chức sắc, chức việc, tín đồ mạnh dạn tố giác và tham gia truy bắt. Mọi người chủ động giáo dục con cháu không chạy xe khi đã uống rượu bia, nói không với tệ nạn xã hội.

Trong quá trình hoạt động tôn giáo, Trưởng Ban cai quản Họ đạo Cao Đài xã Bàu Năng Nguyễn Văn Nơi luôn vận động chức sắc, chức việc, tín đồ tham gia thực hiện có hiệu quả các cuộc vận động, phong trào như “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh”; xây dựng và giữ vững “Cơ sở tín ngưỡng tôn giáo văn minh”; thực hiện tốt nội dung của quy ước, hương ước khu dân cư; bảo vệ môi trường xanh sạch đẹp, hạn chế sử dụng túi nylon. 

“Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ quản lý, cai quản Họ đạo, tôi gương mẫu trong cuộc sống và hành đạo, tận tuỵ với công việc do Hội Thánh giao, xây dựng và duy trì tình đoàn kết trong chức sắc, chức việc, tín đồ”, ông Nguyễn Văn Nơi chia sẻ.

Trong giai đoạn 2016 - 2020, ông Nơi điều hành Họ đạo xã Bàu Năng tích cực tham gia công tác an sinh xã hội tại địa phương, vận động xây dựng được 12 căn nhà đại đoàn kết trị giá gần 500 triệu đồng; vận động chức sắc, chức việc nhận hỗ trợ nuôi dưỡng 3 nạn nhân bị nhiễm chất độc da cam/dioxin; giúp đỡ việc mai táng cho 37 trường hợp có hoàn cảnh khó khăn với số tiền hơn 850 triệu đồng.

Khi tình hình dịch Covid-19 diễn biến phức tạp, ông Nguyễn Văn Nơi vận động mọi người thực hiện nghiêm các quy định về giãn cách xã hội, biện pháp phòng chống dịch, không tập trung đông người trong thực hiện nghi lễ tôn giáo. Họ đạo trao tặng 210 phần quà cho hộ nghèo, hộ cận nghèo, người lao động, người bán vé số bị ảnh hưởng bởi Covid-19. Ông Nguyễn Văn Nơi có nhiều đóng góp cho cộng đồng, chung sức giữ gìn ANTT ở địa phương, được bà con tín đồ và nhân dân tin yêu.

Phương Thảo