BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trưởng ban Tuyên giáo Trung ương dự Ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc tại xã Tân Đông 

Cập nhật ngày: 17/11/2022 - 15:39

BTNO - Sáng 17.11, xã Tân Đông, huyện Tân Châu tổ chức ngày hội đại đoàn kết toàn dân tộc và kỷ niệm 92 năm ngày thành lập Mặt trận Dân tộc Thống nhất Việt Nam - Ngày truyền thống Mặt trận Tổ quốc Việt Nam (18.11.1930 - 18.11.2022).

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Tân Đông.

Dự ngày hội có ông Nguyễn Trọng Nghĩa- Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương; ông Nguyễn Đình Khang- Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam; ông Nguyễn Hữu Dũng- Phó Chủ tịch Ủy ban Trung ương MTTQ Việt Nam cùng lãnh đạo Lữ đoàn 98 Binh đoàn 12, Quỹ Bảo trợ Trẻ em Việt Nam, Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise.

Đại diện lãnh đạo tỉnh có Phó Bí thư Thường trực Tỉnh ủy, Trưởng đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh Phạm Hùng Thái; Chủ nhiệm UBKT Tỉnh uỷ Võ Văn Sớm; Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp; Phó Chủ tịch Thường trực UBND tỉnh Võ Đức Trong; Phó Chủ tịch HĐND tỉnh Nguyễn Thanh Phong cùng lãnh đạo các sở, ban, ngành tỉnh và lãnh đạo huyện Tân Châu. 

Tại ngày hội, lãnh đạo UBMTTQVN xã Tân Đông phát biểu ôn lại truyền thống 92 năm Mặt trận Tổ quốc Việt Nam và báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022.

Phó Bí thư Thường trực Tỉnh uỷ, Trưởng Đoàn ĐBQH tỉnh Phạm Hùng Thái tặng hoa chúc mừng ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Tân Đông.

Trong năm qua, MTTQ xã phối hợp triển khai thực hiện chương trình hành động đạt thành tựu trên nhiều lĩnh vực, kinh tế tiếp tục tăng trưởng; đời sống vật chất, tinh thần người dân trong xã từng bước được cải thiện; an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội ổn định.

Mặt trận Tổ quốc tiếp tục phối hợp các đoàn thể tuyên truyền, vận động nhân dân phòng, chống dịch Covid-19, tham gia tiêm vaccine phòng ngừa dịch bệnh đầy đủ; vận động hỗ trợ các gia đình gặp khó khăn do dịch Covid-19; duy trì mô hình phân công đảng viên giúp đỡ hộ nghèo.

Trong năm, đã vận động quỹ “Vì người nghèo” vượt chỉ tiêu hơn 250%. Xã phối hợp xây tặng 6 căn nhà Đại đoàn kết và vận động, trao tặng 1.370 phần quà cho gia đình chính sách và đối tượng yếu thế. Năm 2022, Tân Đông có 100% số hộ được xét công nhận gia đình văn hóa, 9/9 ấp giữ vững ấp văn hóa.

Để góp phần duy trì xã nông thôn mới, tiến tới xây dựng xã nông thôn mới nâng cao, Ban Thường trực Ủy ban MTTQ Việt Nam xã duy trì thực hiện Mô hình “khu dân cư giữ gìn vệ sinh môi trường, không rác thải”, “Khu dân cư bảo đảm trật tự an toàn giao thông”, 9/9 ấp và 109/109 tổ dân cư tự quản đăng ký “An toàn về an ninh trật tự”.

Ông Nguyễn Trọng Nghĩa - Bí thư Trung ương Đảng, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương phát biểu tại ngày hội Đại đoàn kết toàn dân tộc xã Tân Đông.

Phát biểu tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa thông tin tới cán bộ, đảng viên và nhân dân xã Tân Đông một số nét nổi bật về tình hình kinh tế - xã hội của đất nước.

Qua nghe báo cáo kết quả thực hiện cuộc vận động “Toàn dân đoàn kết xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh” năm 2022, các tham luận tại ngày hội, Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương đánh giá cao và chúc mừng kết quả nổi bật mà Đảng bộ, chính quyền, MTTQ, các tổ chức thành viên và toàn thể bà con nhân dân xã Tân Đông.

Những kết quả mà cấp uỷ Đảng, chính quyền và nhân dân xã đạt được trong những năm qua là minh chứng sự đúng đắn của chính sách đại đoàn kết toàn dân tộc của Đảng, khẳng định mối quan hệ kết nối keo sơn, gắn bó không thể tách rời giữa Đảng với nhân dân.

Tân Đông là xã biên giới, có truyền thống lịch sử, văn hoá, cách mạng vẻ vang, có sự đa dạng về dân cư, là địa phương còn nhiều dư địa, tiềm năng phát triển, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa mong muốn các cấp uỷ Đảng, chính quyền, MTTQ và người dân xã Tân Đông tiếp tục nghiên cứu, đổi mới sáng tạo, có các giải pháp phù hợp, sát với tình hình địa phương.

Qua đó nâng cao sức chiến đấu và lãnh đạo của Đảng, phát huy sức mạnh đại đoàn kết toàn dân để thực hiện cho được mục tiêu làm cho cuộc sống của nhân dân ngày càng ấm no, hạnh phúc. Mặt trận Tổ quốc và các tổ chức đoàn thể tiếp tục đổi mới nội dung và phương thức vận động, phát huy sức mạnh tổng hợp của các tầng lớp, giai cấp, lứa tuổi, dân tộc và tôn giáo, tạo khí thế thi đua sôi nổi, góp phần xây dựng quê hương; tăng cường công tác phản biện, lắng nghe, tập hợp và phản hồi ý kiến nhân dân; tiếp tục vận động, huy động các nguồn lực từ cộng đồng để chăm lo, giúp đỡ cho người nghèo, bà con nhân dân có hoàn cảnh khó khăn.

Trong đại dịch vừa qua, nhân dân xã Tân Đông đã phát huy tinh thần đoàn kết, tương thân tương ái, triển khai nhiều mô hình, cách làm hay, mang nặng nghĩa tình tương trợ, giúp đỡ lẫn nhau. Trong điều kiện mới sau đại dịch, trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương mong những nét đẹp nhân văn ấy tiếp tục phát huy, bà con cùng cộng đồng trách nhiệm chung tay giúp đỡ nhau tập trung làm ăn phát triển kinh tế, xây dựng đời sống văn hoá mới.

Đại diện lãnh đạo tỉnh, huyện Tân Châu, xã Tân Đông và đơn vị tài trợ làm lễ khởi công nhà Đại đoàn kết cho hộ gia đình ông Danh Ngất ngụ ấp Kà Ốt, xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Dịp này, Uỷ ban MTTQ Việt Nam tỉnh tặng bằng khen cho 4 tập thể, 5 cá nhân trên địa bàn huyện Tân Châu; UBND xã Tân Đông khen thưởng các tập thể, gia đình, cá nhân có nhiều thành tích trong thực hiện các phong trào thi đua năm 2022. Ban Tuyên giáo Trung ương trao tặng 2 bộ trống Đội, 500 khăn quàng đỏ cho Trường tiểu học Tân Đông và Trường tiểu học Nguyễn Viết Xuân; trao tặng tủ sách trị giá 50 triệu đồng cho Trường THCS Tân Đông. Lãnh đạo Ban Tuyên giáo Trung ương, Liên đoàn Lao động Việt Nam, Quỹ Bảo trợ trẻ em Việt Nam trao học bổng cho các học sinh tiêu biểu và tặng bộ âm thanh cho xã Tân Đông.

Trưởng Ban Tuyên giáo Trung ương Nguyễn Trọng Nghĩa tặng học bổng cho học sinh tiêu biểu trên địa bàn xã Tân Đông, huyện Tân Châu.

Uỷ ban Trung ương MTTQ Việt Nam trao tặng 10 căn nhà Đại đoàn kết trị giá 500 triệu đồng cho huyện Tân Châu; Lữ đoàn 98 (Binh Đoàn 12) trao tặng 2 căn nhà tình nghĩa trị giá 200 triệu đồng cho xã Tân Đông; lãnh đạo Trung ương, tỉnh và huyện Tân Châu tặng quà cho hộ nghèo, hộ có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã Tân Đông.

Sáng 17.11, Chủ tịch Uỷ ban MTTQVN tỉnh Nguyễn Văn Hợp cùng lãnh đạo địa phương và đại diện Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise dự lễ khởi công xây dựng nhà Đại đoàn kết cho hộ ông Danh Ngất, ấp Kà Ốt, xã Tân Đông.

Công ty Cổ phần Tập đoàn Masterise là đơn vị tài trợ xây dựng 400 căn nhà Đại đoàn kết tại 9 tỉnh trên cả nước. Trong đó, 40 căn tại tỉnh Tây Ninh, riêng địa bàn huyện Tân Châu xây dựng 16 căn, trị giá 800 triệu đồng.

Phương Thúy