Xã hội   Giáo dục

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi được công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 

Cập nhật ngày: 20/11/2020 - 16:14

BTNO - Sáng 20.11, thầy và trò Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi (xã Tân Bình, Thành phố Tây Ninh) tổ chức kỷ niệm 38 năm Ngày Nhà giáo Việt Nam (20.11.1982-20.11.2020) và đón nhận bằng công nhận trường đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1.

Đến dự lễ có ông Nguyễn Văn Phước–Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo, ông Phạm Trung Chánh–Chủ tịch UBND Thành phố.

Ông Nguyễn Văn Phước – Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo trao bằng công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ 1 cho Hiệu trưởng nhà trường.

Trường THCS Nguyễn Văn Trỗi tiền thân là trường THCS Tân Bình được thành lập năm 1998, năm 2009 trường đổi tên trường THCS Nguyễn Văn Trỗi. Với sự quan tâm đầu tư của tỉnh và thành phố Tây Ninh, hiện trường được xây dựng mới, cơ sở vật chất khang trang, các phòng chức năng, phòng bộ môn có đầy đủ thiết bị dạy học. Đội ngũ giáo viên có trình độ chuyên môn, nghiệp vụ đạt chuẩn quy định, chất lượng giáo dục được nâng cao.

Trong 5 năm học gần đây, tỷ lệ học sinh lên lớp thẳng nhà trường đạt 97% trở lên, tốt nghiệp THCS đạt 100%, học sinh nhà trường đạt nhiều thành tích cao tại các hội thi do ngành tổ chức như Hội khỏe Phù Đổng, cuộc thi vận dụng kiến thức liên môn giải quyết các vấn đề thực tiễn đạt giải nhất cấp tỉnh, giải ba cấp quốc gia; cuộc thi khoa học kỹ thuật dành cho học sinh trung học – Intel ISEF ba năm liền trường đạt giải nhất, nhì cấp tỉnh, 2 lần đạt giải Quốc gia.

Một tiết mục văn nghệ tại buổi lễ.

Phát biểu tại buổi lễ, ông Phạm Trung Chánh-Chủ tịch UBND Thành phố biểu dương sự nỗ lực, phấn đấu của tập thể Hội đồng sư phạm nhà trường trong những năm qua. Đồng thời, đề nghị nhà trường tiếp thục thực hiện tốt Nghị quyết 29 năm 2013 của Ban chấp hành Trung ương Đảng về đổi mới căn bản toàn diện giáo dục và đào tạo, đáp ứng yêu cầu công nghiệp hóa, hiện đại hóa trong điều kiện kinh tế thị trường, định hướng xã hội chủ nghĩa.

Nhà trường phải có định hướng chiến lược phát triển từng giai đoạn và lâu dài, tiếp tục đổi mới công tác quản lý và nâng cao chất lượng giao dục học sinh. Duy trì các tiêu chuẩn mức độ 1 và phấn đấu đạt các tiêu chuẩn của trường đạt chuẩn quốc gia mức độ 2. Đồng thời, thực hiện tốt phòng trào thi đua “Xây dựng trường học thân thiện, học sinh tích cực”.

Nhật Quang