Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm vẫn chưa được kéo giảm triệt để, nhất là đối với các mặt hàng thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đường cát và bột ngọt.

Ban Chỉ đạo (BCĐ) 127 tỉnh nhận định: Tình hình buôn lậu trên địa bàn tỉnh trong 9 tháng đầu năm vẫn chưa được kéo giảm triệt để, nhất là đối với các mặt hàng thuốc lá ngoại, rượu ngoại, đường cát và bột ngọt. Hoạt động buôn lậu diễn ra chủ yếu ở khu vực Rạch Tràm (xã Phước Chỉ, huyện Trảng Bàng), xã An Thạnh (Bến Cầu), khu vực gần cửa khẩu Phước Tân (thuộc xã Thành Long) và xã Biên Giới (Châu Thành).
Phương thức hoạt động của các đối tượng buôn lậu ngày càng tinh vi và khó ngăn chặn, xử lý như: cho người “bám” theo các lực lượng chức năng trên những tuyến đường hàng lậu sẽ được vận chuyển để “phòng thủ từ xa”; luôn thay đổi tuyến đường và thời gian hoạt động cùng với việc chẻ nhỏ lượng hàng lậu vận chuyển để “che mắt” lực lượng chức năng; đối tượng buôn lậu không “ra mặt” mà chỉ thuê “cửu vạn” vận chuyển, mang vác trên đồng ruộng hoặc sử dụng xuồng máy cao tốc chuyển hàng trên sông, rạch… Tình trạng mua gom hàng miễn thuế tại Khu Kinh tế cửa khẩu Mộc Bài vẫn còn nhiều, các mặt hàng được mua gom chủ yếu là bia lon, rượu ngoại, sữa, cà phê và bột ngọt.
![]() |
Ngành chức năng kiểm tra bột ngọt giả nhãn hiệu Ajinomoto ở chợ Hoà Bình (xã Thành Long, Châu Thành). |
Thị trường nội địa còn nhiều vi phạm trong kinh doanh như: vi phạm về nhãn hành hoá (không dán nhãn hoặc nhãn không ghi đầy đủ các nội dung theo quy định; không có nhãn phụ tiếng Việt); sản xuất không đúng với nhãn hiệu, chất lượng đã công bố; kinh doanh hàng quá hạn sử dụng (chủ yếu đối với các mặt hàng phân bón, thực phẩm đóng gói, vật tư nông nghiệp); vi phạm về sở hữu trí tuệ như xâm phạm quyền kiểu dáng công nghiệp (xe gắn máy) và bột ngọt giả nhãn hiệu được ưa chuộng trên thị trường; kinh doanh không giấy chứng nhận đăng ký; kinh doanh sai nội dung đăng ký; kinh doanh có điều kiện nhưng không có giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh…
Trong 9 tháng qua, lực lượng 127 tỉnh đã phát hiện, xử lý 1.874 vụ vi phạm trong lĩnh vực thương mại như: mua bán vận chuyển hàng cấm, hàng nhập khẩu trái phép, hàng giả, hàng kém chất lượng; gian lận thương mại. Ngành chức năng đã xử lý, thu nộp ngân sách số tiền 9,2 tỷ đồng, trong đó nhiều nhất là tiền bán hàng tịch thu (gần 7 tỷ đồng). Mặc dù các hoạt động buôn lậu, gian lận thương mại vẫn còn khá phổ biến nhưng so với cùng kỳ năm trước, số vụ vi phạm bị phát hiện, xử lý giảm gần một nửa (9 tháng đầu năm 2008, lực lượng 127 phát hiện xử lý 3.028 vụ; thu nộp ngân sách gần 19 tỷ đồng, trong đó tiền bán hàng tịch thu gần 12 tỷ đồng).
Một số vụ buôn lậu có giá trị hàng hoá lớn bị phát hiện gần đây như vụ Công an huyện Tân Châu phối hợp với Chi cục QLTT kiểm tra, phát hiện xe mô tô biển số 54T-3804 do Trần Hoàng Dũng (sinh năm 1971, ngụ ấp Trường Huệ, xã Trường Tây, huyện Hoà Thành) điều khiển, vận chuyển hàng hoá nhập lậu qua biên giới xã Tân Hà (Tân Châu). Ngành chức năng đã thu giữ 1.290 chai rượu ngoại; hơn 7,6 tấn hạt nhựa, túi nhựa PE; 5.400 công tắc điện và 8.640 muỗng inox do Thái Lan sản xuất. Tổng trị giá số hàng hoá nhập khẩu trái phép trên khoảng hơn 250 triệu đồng. Hiện Công an huyện Tân Châu đang tiếp tục điều tra vụ vi phạm này. Ngoài ra, ngành chức năng cũng tịch thu 347.532 gói thuốc lá ngoại và nhiều lon bia, bột ngọt…
HOÀNG THI