Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ giảng đường đến thao trường 

Cập nhật ngày: 26/08/2024 - 10:25

BTNO - Mỗi năm, trên cả nước có hàng ngàn thanh niên lên đường nhập ngũ, làm nhiệm vụ thiêng liêng với Tổ quốc, trong đó có rất nhiều bạn trẻ viết đơn tình nguyện nhập ngũ. Trung sĩ Đặng Chí Phong (Trung đoàn 5, Sư đoàn 5) là một trong những gương sáng thanh niên xung kích, tình nguyện nhập ngũ.

Ngày nghỉ cuối tuần, Trung sĩ Đặng Chí Phong (người cầm đàn) vui hát bên đồng đội.

Sinh ra và lớn lên tại xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng, chàng trai trẻ Đặng Chí Phong luôn cố gắng vượt lên hoàn cảnh khó khăn, phấn đấu học tập thật tốt, đặc biệt Phong luôn ước mơ lớn lên được trở thành “anh Bộ đội Cụ Hồ”, cống hiến sức trẻ để xây dựng, bảo vệ quê hương đất nước. 

Năm 2017, sau khi tốt nghiệp THPT, Phong thi đỗ và theo học tại trường Đại học Tài chính Marketing TP. Hồ Chí Minh. Sau khi tốt nghiệp ra trường, Phong được nhận vào làm tại một công ty thuộc mảng xuất nhập khẩu hàng hoá với mức lương khá cao. 

Năm 2022, Phong viết đơn tình nguyện nhập ngũ và trúng tuyển. Đến tháng 2.2023, Phong cùng đồng đội tham gia huấn luyện chiến sĩ mới tại Đại đội 6, Trung đoàn 5, Sư đoàn 5. 

Thời gian đầu nhập ngũ, mọi thứ đối với Phong đều mới mẻ, bỡ ngỡ. Tuy nhiên, xác định đây là niềm vinh dự, tự hào của bản thân, Phong luôn cố gắng học hỏi kinh nghiệm của những người đi trước, không ngừng trau dồi kiến thức, phấn đấu hoàn thành tốt các nhiệm vụ được giao.

Trung sĩ Đặng Chí Phong hướng dẫn bộ đội cắt tỉa cây cảnh.

Kết thúc khoá huấn luyện chiến sĩ mới, tháng 6.2023, Phong được chỉ huy đơn vị tạo điều kiện cử đi học lớp Tiểu đội trưởng tại Trường Quân sự Quân khu 7. Hoàn thành khoá học, Phong tiếp tục trở về đơn vị cũ học tập, công tác với cương vị là Tiểu đội trưởng Tiểu đội 7, Trung đội 6, Đại đội 6, Tiểu đoàn 5, Trung đoàn 5. 

Với vai trò của một tiểu đội trưởng bộ binh, nhiệm vụ chính trị trung tâm của đơn vị là huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, cường độ hoạt động cao. Do đó, Trung sĩ Phong luôn chủ động, nhiệt tình, trách nhiệm, không ngại khó, ngại khổ, dám nghĩ, dám làm, gương mẫu trong lời nói và việc làm. Là người luôn tận tình hướng dẫn, sâu sát và gần gũi chiến sĩ, được đồng đội yêu thương, quý mến, chỉ huy tin tưởng, đánh giá cao.

Ngoài giờ thực hiện nhiệm vụ huấn luyện, sẵn sàng chiến đấu, Trung sĩ Đặng Chí Phong cùng các chiến sĩ trong tiểu đội tích cực tăng gia sản xuất, góp phần nâng cao chất lượng bữa ăn hằng ngày của cán bộ, chiến sĩ; cùng đồng đội xây dựng, cải tạo khuôn viên cảnh quan môi trường đơn vị “Sáng - xanh - sạch - đẹp”. Ngoài ra, Phong còn tích cực, hăng hái tham gia các hoạt động công tác đoàn và phong trào thanh niên, là hạt nhân nòng cốt trong đội thể thao và văn nghệ của đơn vị.

Trung sĩ Đặng Chí Phong (thứ 3, bên phải sang) trong buổi lễ kết nạp Đảng.

Thượng uý Nguyễn Trung Hiếu- Chính trị viên Đại đội 6, Tiểu đoàn 5 cho biết, Trung sĩ Đặng Chí Phong là một cán bộ tiểu đội mẫu mực, trách nhiệm, có lập trường tư tưởng vững vàng, luôn yên tâm công tác, không dao động trước những khó khăn, thử thách.

Luôn giúp đỡ đồng chí đồng đội trong đơn vị. Bên cạnh đó, đồng chí Phong còn là một cán bộ Đoàn ưu tú, xung kích trong mọi hoạt động. Từ những kết quả nỗ lực, cố gắng đó, vừa qua chi uỷ, chi bộ đã xem xét, kết nạp đồng chí Phong vào Đảng Cộng sản Việt Nam. 

Hoàng Yến - Hoàng Danh