BAOTAYNINH.VN trên Google News

Từ ngày 14.1: Khai mạc Chợ hoa Xuân Quý Mão năm 2023 

Cập nhật ngày: 06/01/2023 - 10:36

BTNO - Chợ hoa Xuân Quý Mão năm 2023 ở thành phố Tây Ninh được tổ chức 2 khu vực nhằm phục vụ nhu cầu mua sắm hoa kiểng của người dân, tạo không khí vui tươi, lành mạnh cho người dân chào đón mùa xuân mới sau đại dịch Covid-19.

Chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 bắt đầu hoạt động từ ngày 14.1.2023 (tức 23 tháng Chạp) đến 18 giờ ngày 21.1.2023 (nhằm ngày 30 Tết Nguyên đán năm Quý Mão)

Giữ truyền thống Chợ hoa Xuân “trên bến dưới thuyền”

Từ nhiều năm nay, Chợ hoa Xuân “trên bến, dưới thuyền” ven bờ rạch Tây Ninh (phường 1, phường 2 - thành phố Tây Ninh) như một điểm đến quen thuộc của người dân vào dịp tết. Theo UBND Thành phố, Chợ hoa Xuân được bố trí dọc theo đường Trần Hưng Đạo (điểm đầu công viên Thắng lợi) đến hết đường Quang Trung (điểm cuối dưới chân cầu Thái Hoà), phân thành 3 khu vực (A, B, C) gồm 322 lô. Giá thuê từ 1,1 triệu đồng - 2,2 triệu đồng/lô, không tăng so với năm 2022.

Cụ thể, tại khu A (đoạn từ cầu Quan đến đường Quang Trung) có 165 lô, cổng chính được bố trí trên đường Trần Hưng Đạo, đoạn giáp đường Quang Trung, cổng phụ trên đường CMT8 (dốc cầu Quan). Khu vực này được Ban tổ chức dành 2 lô để bố trí trưng bày sản phẩm OCOP của tỉnh và thành phố.

Khu B (đoạn tiếp theo của khu A kéo dài đến cầu Thái Hoà) có 110 lô, Ban tổ chức bố trí một số lô nhằm thực hiện các khu chuyên đề như: Phố ông đồ thư pháp, khu ẩm thực, khu tiểu cảnh trang trí chụp ảnh... nhằm tạo sự thu hút và sôi động cho khu vực. Khu C gồm 32 lô được bố trí tại mặt bằng trong công viên Thắng Lợi, giá cho thuê 1.650.000 đồng/lô. Khu này bố trí 1 cổng phụ phía giáp đường Trần Hưng Đạo.

Thêm một khu chợ mới

Năm nay, ngoài khu 1, UBND thành phố Tây Ninh tổ chức Chợ hoa Xuân tại khu 2- khu đất khách sạn Hoà Bình (cũ) thuộc phường 3, thành phố Tây Ninh, có tổng diện tích 15.400m2, được phân thành 4 khu vực (A, B, C, D) với 112 lô (5m x 15m/lô). Đây là khu vực nằm trên trục đường 30/4, trung tâm thành phố Tây Ninh, có tứ cận thích hợp, thuận tiện cho người dân đi lại, tham quan, mua sắm. 

Theo đó, khu 1 đang được hoàn thiện công đoạn san, gạt 2 tuyến đường nội bộ rộng 20m và 1 đường nội bộ rộng 10m vừa phân bố lô bán hoa kiểng, vừa tạo lối đi thông thoáng, thuận lợi cho người dân tham quan, mua sắm cũng như tiểu thương vận chuyển hàng hoá.

Đồng thời bố trí hệ thống điện, cấp nước, hệ thống chiếu sáng, chốt trực và nhà vệ sinh bảo đảm nhu cầu phục vụ cho các tiểu thương trong suốt thời gian diễn ra chợ hoa. 2 cổng vào chính được bố trí trên đường 30.4, đầu các tuyến đường 20m dẫn vào khu chợ hoa.

Giá cho thuê được Ban tổ chức công bố đấu giá công khai 2,5 triệu đồng/lô đối với lô A, B, C. Riêng khu D, ngoài mục đích kinh doanh mua bán hoa kiểng, BTC linh động cho thuê để tổ chức các loại hình vui chơi giải trí phục vụ cho người dân (không bố trí các loại hình mang tính chất cờ bạc trá hình).

Chợ hoa Xuân Quý Mão 2023 được tổ chức tại khu vực bờ rạch Tây Ninh và khu đất khách sạn Hoà Bình (cũ) trên đường 30.4, trung tâm thành phố Tây Ninh

Tính đến thời điểm hiện tại, có 50 hộ tiểu thương đăng ký thuê tại khu 2 và 322 hộ đăng ký tại khu 1. Trước đó, ngày 26.12.2023, nhiều hộ tiểu thương đã đến bốc thăm ngẫu nhiên đăng ký lô Chợ hoa Xuân tại UBND phường 1 (TP. Tây Ninh), không có trường hợp ưu tiên.

Theo Phòng Quản lý đô thị TP. Tây Ninh, Chợ hoa Xuân bắt đầu hoạt động từ ngày 14.1.2023 (tức 23 tháng Chạp) đến 18 giờ ngày 21.1.2023 (nhằm ngày 30 Tết). Địa điểm tổ chức lễ khai mạc tại Quảng trường công viên đường Quang Trung (đoạn cuối của đường Hàm Nghi).

Trong thời gian diễn ra chợ hoa, BTC bố trí 2 vị trí giữ xe bằng hình thức đấu giá công khai để chọn đơn vị thực hiện. Bên cạnh đó, để tạo nguồn thu quỹ hoạt động cho Công đoàn cơ sở, BTC giao 3 vị trí cho 3 đơn vị thực hiện giữ xe, đồng thời giữ an ninh trật tự tại các khu vực diễn ra chợ hoa như: Công đoàn cơ sở Phòng Quản lý đô thị và Phòng Tài chính - Kế hoạch, UBND phường 1, phường 2 kết hợp Công an phường thực hiện.

Giá giữ xe được thu theo quy định tại Quyết định số 02/2022/QĐ-UBND ngày 24.1.2022 của UBND tỉnh. Đoàn liên ngành thường xuyên tổ chức kiểm tra xử lý nghiêm các điểm giữ xe tự phát, phát sinh ngoài các điểm giữ xe của Ban tổ chức Chợ hoa.

BOX: Đối với xe ô tô:10.000 đồng/chiếc/lượt (ban ngày), 15.000  đồng/chiếc/lượt (ban đêm); xe mô tô: 4.000 đồng/chiếc/lượt (ban ngày), ban đêm 6.000 đồng/chiếc/lượt; xe đạp (kể cả xe đạp máy và xe đạp điện) ban ngày 2.000 đồng/chiếc/lượt, ban đêm 3.000 đồng/chiếc/lượt, giá giữ nón bảo hiểm 1.000 đồng/cái/lượt. 

Tâm Giang