Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Công an tỉnh: Góp sức đẩy lùi Covid-19 

Cập nhật ngày: 21/07/2021 - 16:11

BTNO - Trước tình hình Covid-19 diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Công an tỉnh đã có nhiều hoạt động ý nghĩa, thiết thực, nhằm chia sẻ khó khăn, góp sức cùng cộng đồng chung tay đẩy lùi dịch bệnh.

Làm nhiệm vụ tại các chốt kiểm soát.

Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phát động đoàn viên, thanh niên nêu cao tinh thần xung kích, sẵn sàng thực hiện nhiệm vụ phòng, chống dịch Covid-19 trong mọi tình huống, thời điểm, địa điểm theo chỉ đạo của Đảng ủy Công an tỉnh, cấp ủy, lãnh đạo đơn vị. Chỉ đạo các cơ sở Đoàn thực hiện tốt biện pháp phòng, chống dịch; đồng thời tổ chức các hoạt động, phần việc tập trung hỗ trợ lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ nơi tuyến đầu.

Đoàn thanh niên Công an tỉnh tuyên truyền trên mạng xã hội các bài viết, hình ảnh về công tác phòng chống dịch, nhắc nhở mọi người biết cách chọn lọc thông tin trên internet. Các bài đăng thu hút trên 4.000 lượt người xem, trên 250 lượt tương tác, like, share. Đoàn Thanh niên Công an tỉnh phối hợp Đoàn thanh niên các địa phương tuyên truyền cho người dân về tác dụng khi tiêm vaccine ngừa Covid-19 với hình thức phát 400 tờ rơi đến từng hộ dân.

Cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia tổ truy vết ca nhiễm. 

Thượng uý Lâm Thế Trường- Phó Bí thư Đoàn thanh niên Công an tỉnh cho biết, đoàn viên, thanh niên nắm bắt và thực hiện nghiêm các chỉ thị của Thủ tướng Chính phủ, Bộ Y tế, văn bản do UBND tỉnh, Công an tỉnh ban hành; thực hiện công trình thanh niên “Máy đo thân nhiệt, nước rửa tay tự động” tại trụ sở Công an tỉnh, tổng giá trị công trình là 5 triệu đồng và trên 15 ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên.

Thăm hỏi và tặng quà tại các chốt chống dịch.

Với tinh thần “Đâu cần thanh niên có, đâu khó có thanh niên”, ĐVTN tích cực đăng ký thực hiện nhiệm vụ nơi tuyến đầu phòng chống dịch, nhiều đoàn viên tham gia các tổ, chốt kiểm soát tại cửa ngõ giao thông liên tỉnh và bảo vệ địa điểm cách ly tập trung; hơn 70 cán bộ đoàn, đoàn viên tham gia tổ truy vết ca nhiễm.

Tổ chức thăm hỏi, tặng quà, động viên 3 chốt kiểm soát tại các cửa ngõ giao thông liên tỉnh, với tổng giá trị các phần quà trên 32 triệu đồng; thăm và tặng quà 47 chốt  phòng chống dịch khu vực biên giới, khoảng 30 triệu đồng.

Tuổi trẻ Công an tỉnh quyết tâm đẩy lùi Covid-19.

Trước tình hình dịch bệnh diễn biến phức tạp, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nhân dân đang gặp khó khăn với trên 16,1 tấn nông sản, bao gồm vải thiều, khoai lang tím, với trên 20 ngày công lao động của đoàn viên, thanh niên. 

Ngoài ra, đơn vị còn phát động đoàn viên làm nón chống giọt bắn, hỗ trợ lực lượng Công an đang làm nhiệm vụ tại cơ sở. Dù công việc mất nhiều thời gian nhưng mọi người đều quyết tâm hoàn thành sản phẩm, tất cả vì lực lượng tuyến đầu. 

Với trên 80 ngày công lao động của đoàn viên, có hơn 2.000 nón chống giọt bắn đã được trao tận tay các lực lượng đang ngày đêm chống dịch, món quà này sẽ góp phần bảo vệ sức khoẻ cho mọi người.

Hỗ trợ tiêu thụ nông sản cho nông dân.

Qua các hoạt động phong trào đã thể hiện tinh thần, trách nhiệm của tuổi trẻ Công an tỉnh nhà, góp phần trong công tác phòng, chống dịch Covid-19. Thời gian tới, Đoàn Thanh niên Công an tỉnh sẽ tiếp tục duy trì các hoạt động thiết thực, chung tay hướng về lực lượng tuyến đầu. 

Trước tình hình Covid-19 đang có nhiều diễn biến phức tạp, Ban Thường vụ Đoàn Thanh niên Công an tỉnh đề nghị Ban Chấp hành các cơ sở Đoàn trực thuộc triển khai thực hiện nghiêm túc các quy định, khuyến khích, đoàn viên, thanh niên đề xuất ý tưởng hay, cách làm mới, thiết thực, hiệu quả áp dụng vào thực tiễn để góp phần gián tiếp hoặc trực tiếp hỗ trợ công tác phòng, chống dịch Covid-19 tại cơ sở.

Đoàn viên nỗ lực làm nón chống giọt bắn. 

Phương Thảo