Xã hội   Xã hội

BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Dương Minh Châu- xung kích vì cộng đồng 

Cập nhật ngày: 14/09/2021 - 08:14

BTNO - Dịch Covid-19 bùng phát, huyện Dương Minh Châu không may trở thành tâm dịch của tỉnh. Khi địa phương bắt đầu thực hiện giãn cách xã hội, người dân không khỏi hoang mang, lo lắng trước tình hình dịch bệnh phức tạp. Phát huy tinh thần xung kích, tình nguyện của tuổi trẻ, đoàn viên, thanh niên trên địa bàn huyện sẵn sàng xông pha nơi tuyến đầu, với mong muốn mang đến sự bình yên cho người dân.

Đoàn viện, thanh niên huyện Dương Minh Châu hỗ trợ nông dân thu hoạch nông sản.

Anh Trần Thạch Cương- Phó Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu cho biết, “các bạn đoàn viên, thanh niên luôn sẵn sàng tham gia các hoạt động, không e ngại bất cứ việc gì, góp sức cùng hệ thống chính trị đẩy lùi dịch bệnh”.

Ngoài công tác tuyên truyền, các bạn đoàn viên, thanh niên còn nhắc nhở người dân nâng cao ý thức phòng, chống dịch, hạn chế ra khỏi nhà, tuân thủ 5K. Đơn vị thường xuyên cập nhật thông tin chính thống trên các trang mạng xã hội, đấu tranh ngăn chặn tin sai sự thật, gây hoang mang trong dư luận xã hội.

Các hoạt động hỗ trợ đời sống nhân dân được triển khai trong suốt thời gian địa phương thực hiện giãn cách xã hội. Đơn vị hỗ trợ các loại thuốc hạ sốt, vitamin, nước sát khuẩn, khẩu trang, gạo, mì ăn liền, rau xanh và các nhu yếu phẩm cho người Tà Mun; thực hiện mô hình “Hành trình hồng - cùng gia đình thanh niên công nhân bị ảnh hưởng bởi dịch bệnh Covid-19 vượt qua khó khăn”.

Từ tháng 5 đến nay, đơn vị vận động được 4 nhà trọ giảm giá, miễn phí tiền phòng cho 32 thanh niên, công nhân, tiết kiệm 18 triệu đồng; hỗ trợ gần 1.500 suất nhu yếu phẩm, tổng trị giá gần 300 triệu đồng; giúp 3 trường hợp nữ công nhân đang mang thai về nghỉ tại địa phương, bảo đảm thuận lợi cho quá trình sinh con.

Đoàn viên, thanh niên huyện Dương Minh Châu hỗ trợ y tế địa phương lấy mẫu xét nghiệm SARS-CoV-2 cho người dân.

Ông C.T- một chủ nhà trọ trên địa bàn xã Chà Là cho biết, “Dịch bệnh diễn biến phức tạp, nhiều công ty ngưng hoạt động, công nhân lâm vào cảnh khó khăn, không có thu nhập mà còn phải đóng tiền thuê trọ, phí sinh hoạt hằng ngày. Đoàn thanh niên đến vận động giúp đỡ thanh niên công nhân vượt qua khó khăn. Thấy việc làm trên ý nghĩa, tôi sẵn sàng giảm tiền phòng, giúp họ ổn định cuộc sống”.

Huyện đoàn Dương Minh Châu tích cực triển nhiều hoạt động, phong trào mang lại hiệu quả tích cực như mô hình “Chuyến xe tuổi trẻ - San sẻ yêu thương”, “Túi gạo nghĩa tình - cùng đồng bào mình chung tay chống dịch”, “Vì đàn em thân yêu”, “Tiếp sức biên cương”, chăm lo cho các gia đình chính sách, mẹ Việt Nam anh hùng… 

Đoàn viên, thanh niên huyện Dương Minh Châu tham gia truy vết

Trước tình hình dịch diễn biến phức tạp, tuổi trẻ Dương Minh Châu xung kích nơi tuyến đầu, đồng hành cùng các lực lượng y tế, công an, quân sự tham gia công tác trực chốt kiểm soát, truy vết, lấy mẫu xét nghiệm...

Bạn Nguyễn Phùng Thúy Linh- đoàn viên xã Phước Minh tham gia trực tại chốt cầu K33 cho biết: “Khi dịch bệnh bùng phát, em muốn được hỗ trợ địa phương trong công tác phòng chống dịch. So với nỗi sợ bị lây nhiễm, em càng sợ dịch bệnh bùng phát hơn. Đó cũng là một trong những lý do thôi thúc em đăng ký tham gia làm nhiệm vụ tại chốt kiểm soát”.

Phó Bí thư Huyện đoàn Dương Minh Châu cho biết thêm, trong thời gian địa phương căng mình chống dịch, Đoàn cơ sở các cấp trong huyện có nhiều nỗ lực, san sẻ khó khăn với bà con.

Các đơn vị cử hơn 980 lượt đoàn viên, thanh niên, tình nguyện viên tham gia công tác chống dịch tại các chốt, khu cách ly của huyện và các khu vực lấy mẫu trên địa bàn; vận động gần 38 tấn nông sản hỗ trợ người dân trong khu cách ly, phong toả; vận động 82.000 cái khẩu trang, 5.000 tấm chắn giọt bắn, 1.500 lít nước rửa tay sát khuẩn và các nhu yếu phẩm cho các lực lượng làm nhiệm vụ phòng chống Covid-19 trên địa bàn…

Một số mô hình hoạt động mang lại hiệu quả tích cực như “Đóng góp qua cây – chung tay chống dịch” của Đoàn Thanh niên Thị trấn; “Kho gạo thanh niên xã Chà Là”; “Chuyến xe nghĩa tình” của Xã đoàn Lộc Ninh; “Bữa cơm nghĩa tình” của Xã đoàn Phước Minh…

Hội đồng Đội huyện Dương Minh Châu tặng quà cho thiếu nhi trong khu vực bị phong toả.

Với nhiệt huyết “đâu cần thanh niên có, việc gì khó có thanh niên” của các bạn đoàn viên, thanh niên huyện Dương Minh Châu không chỉ có ý nghĩa tích cực trong việc tham gia cùng tuyến đầu đẩy lùi dịch bệnh, mà còn góp phần khẳng định vai trò của tuổi trẻ đóng góp cho sự phát triển kinh tế - xã hội ở địa phương.

Phương Thảo