BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ Tây Ninh: Năng động, sáng tạo, vì cộng đồng 

Cập nhật ngày: 01/01/2021 - 08:27

BTN - Năm 2020, mặc dù bị tác động của dịch bệnh Covid-19 nhưng phong trào Ðoàn, Hội và thanh thiếu nhi vẫn diễn ra sôi nổi, hiệu quả. Các hoạt động Tháng Thanh niên, Chiến dịch tình nguyện hè được đổi mới, linh động phù hợp với công tác phòng, chống dịch bệnh. Các công trình, phần việc thanh niên được triển khai từ tỉnh đến cơ sở, trong đó tập trung vào các hoạt động thi đua chào mừng Ðại hội Ðảng các cấp.

Ðoàn viên thanh niên Tây Ninh may khẩu trang tặng người dân phòng, chống dịch.

Dấu ấn của sức trẻ

Chị Hoàng Thị Thanh Thuý- Bí thư Tỉnh đoàn chia sẻ, nhiều công trình, phần việc của thanh niên mang lại hiệu quả, tiêu biểu có thể kể đến: công trình “Thắp sáng đường tuần tra biên giới bằng đèn năng lượng mặt trời”, với tổng chiều dài 39km, trị giá hơn 800 triệu đồng; “Thắp sáng đường quê” dài 31km, trị giá 793 triệu; trang bị 11 cụm trò chơi cho thiếu nhi, trị giá 1,08 tỷ đồng.

Các hoạt động tình nguyện trên địa bàn tỉnh trong đợt cao điểm của các chiến dịch: Xuân Tình nguyện, Tháng ba biên giới, Tháng Thanh niên, Thanh niên tình nguyện hè thu hút trên 150 ngàn lượt đoàn viên, thanh niên tham gia hưởng ứng.

Trong đó, nhiều mô hình, phần việc được đổi mới, sáng tạo như: công trình “Thắp sáng đường quê kết hợp treo cờ Tổ quốc”, “Thắp sáng đường biên bằng đèn năng lượng mặt trời”, “Hệ thống lọc nước” cho người nghèo… Tổng giá trị các công trình, phần việc ước tính đạt gần 50 tỷ đồng.

Các hoạt động đồng hành cùng thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế được triển khai đa dạng. Toàn tỉnh có 26 mô hình thanh niên làm kinh tế, trong đó có 7 câu lạc bộ (CLB) thanh niên làm kinh tế, 15 tổ hợp tác, 4 hợp tác xã. Các cấp bộ Hội phối hợp với ban, ngành và doanh nghiệp tổ chức nhiều hoạt động hỗ trợ thanh niên khởi nghiệp, phát triển kinh tế như: toạ đàm, diễn đàn chia sẻ kinh nghiệm khởi nghiệp, ngày hội tư vấn giới thiệu việc làm, tham quan các mô hình phát triển kinh tế, tập huấn chuyển giao khoa học công nghệ.

Cuộc vận động “Vì đàn em thân yêu” đạt kết quả khả quan. Nhiều công trình chăm lo đời sống thiếu nhi được xây dựng, trong đó, vận động xây mới 15 căn nhà Khăn quàng đỏ; thực hiện “Hành trình thứ 2 của lốp xe” xây dựng 40 điểm sinh hoạt vui chơi cho thiếu nhi, trao 1 cụm trò chơi miễn phí cho trẻ em nghèo.

Tỉnh đoàn vận động trao học bổng “Thắp sáng ước mơ” cho đoàn viên, thanh thiếu nhi vượt khó, học tốt với tổng số tiền 227 triệu đồng. Các chương trình “Tiếp sức đến trường”, “Thắp sáng ước mơ” được duy trì, qua đó tặng hơn 1.000 suất học bổng cho các em học sinh có hoàn cảnh khó khăn…

Các cơ sở Ðoàn còn chủ động sáng tạo, thay đổi cách làm với nhiều hoạt động mới, nổi bật, tạo được dấu ấn. Ðiển hình, trong năm 2020, Huyện đoàn Tân Biên triển khai mô hình Hành trình lịch sử - Giáo dục truyền thống, quay phóng sự tuyên truyền về địa danh lịch sử trên địa bàn.

Chị Nguyễn Thị Cúc- Bí thư Huyện đoàn Tân Biên cho biết: “Ðây là mô hình mới trong công tác giáo dục lý tưởng cách mạng cho đoàn viên, thanh niên. Thông qua mô hình, đoàn viên, thanh niên hiểu biết hơn về các địa điểm lịch sử, văn hoá trên địa bàn huyện, từng bước góp phần xây dựng lớp thanh niên giàu lòng yêu nước, có tri thức, nhận thức chính trị, tin Ðảng, yêu Ðoàn, xây dựng lối sống văn hoá, nghĩa tình”.

Chung tay phòng, chống dịch

Phong trào thanh niên của tuổi trẻ tỉnh nhà còn ghi dấu bằng các hoạt động chung tay cùng cả nước ứng phó với đại dịch Covid-19. Tổng giá trị các công trình, phần việc của các cấp bộ Ðoàn trong công tác phòng dịch Covid-19 đạt hơn 20 tỷ đồng, trong đó, tập trung vào công tác tuyên truyền tình hình dịch bệnh, các khuyến cáo y tế đến người dân, thành lập các đội phản ứng nhanh, tổ lưu động hỗ trợ tích cực cho công tác hậu cần tại các điểm cách ly.

Nhiều giải pháp, cách làm hay được triển khai như: thiết kế, lắp đặt 66 bồn rửa tay, 1 máy rửa tay tự động tại các khu vực công cộng, sáng tạo “Nón bảo hộ chống giọt bắn”, “Pha chế dung dịch rửa tay”, “ATM gạo”, livestream chia sẻ thông tin phòng, chống dịch bệnh với sự tham gia của các y, bác sĩ.

Bên cạnh đó, nhiều mô hình, cách làm được đoàn viên, thanh niên sáng tạo nhằm sẻ chia cùng với người dân gặp khó khăn do dịch bệnh. Tiêu biểu như mô hình “Bữa cơm 0 đồng”, giúp đỡ bữa ăn hằng ngày cho các hộ có hoàn cảnh khó khăn, bị ảnh hưởng do dịch bệnh diễn ra đồng loạt tại 8/8 xã, phường trên địa bàn thị xã Hoà Thành.

Ðoàn viên, thanh niên huyện Gò Dầu sáng tạo thành công máy rửa tay tự động, trang bị tại các địa điểm công cộng, góp phần nâng cao ý thức người dân trong phòng, chống dịch bệnh. Hội LHTN Việt Nam huyện Dương Minh Châu triển khai mô hình “Người vận chuyển yêu thương” vận động tặng quà, hỗ trợ chi phí sinh hoạt cho thanh niên yếu thế, hộ gia đình khó khăn, bệnh tật...

Huyện đoàn Tân Châu là đơn vị có nhiều hoạt động sôi nổi, phát huy sức trẻ chung tay phòng, chống dịch bệnh Covid-19. Anh Hoàng Văn Hữu- Bí thư Huyện đoàn cho biết: “Trước sự bùng phát của dịch bệnh, lãnh đạo Huyện đoàn tìm hiểu và tham khảo ý kiến của các cơ quan chuyên môn trong việc pha chế nước rửa tay sát khuẩn bằng cồn.

Từ tháng 2 đến tháng 7.2020, Huyện đoàn pha chế trên 500 lít nước rửa tay sát khuẩn và trao tặng cho các đơn vị phòng, chống dịch trên địa bàn huyện”. Song song đó, Huyện đoàn còn vận động các nguồn lực trao tặng hàng chục ngàn gel rửa tay, khẩu trang y tế, mặt nạ ngăn ngừa giọt bắn, phát tờ rơi tuyên truyền và hướng dẫn cài đặt ứng dụng Bluezone cho người dân...

Một năm khép lại với nhiều thành quả từ sức trẻ năng động, sáng tạo. Với chủ đề “Tuổi trẻ Tây Ninh khởi nghiệp, lập nghiệp”, năm 2021 hứa hẹn nhiều phần việc trong công tác Ðoàn - Hội và phong trào thanh thiếu nhi tiếp tục đóng góp vào sự phát triển chung của tỉnh nhà.

Hoà Khang