Theo dõi Báo Tây Ninh trên
(BTNO) -
Nằm trong chuỗi hoạt động Tháng thanh niên năm 2025, sáng 23.3, Tỉnh đoàn Tây Ninh phối hợp Ban Chỉ đạo thực hiện Chương trình phát triển thanh niên xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh năm 2025.

Lễ ra quân có hoạt động phiên “Chợ chai” và nhiều hoạt động ý nghĩa nhằm kêu gọi sự chung tay bảo vệ môi trường, giảm thiểu rác thải nhựa của người dân. Tham dự lễ có anh Nguyễn Thanh Tùng- Bí thư Tỉnh đoàn.
Phiên chợ chai – Nâng cao ý thức hạn chế sử dụng rác thải nhựa
Ngay từ sáng sớm, hàng trăm bạn trẻ, người dân tham gia phiên chợ tất bật chuẩn bị các gian hàng ẩm thực với đa dạng các món ăn dân gian của người Việt như: bánh ú, xôi ngọt, các món chè, củ mì hấp, bánh bò, các loại thức uống... Với hình thức đổi rác thải có thể tái chế thành phiếu mua thực phẩm miễn phí, phiên chợ đã thu hút hơn 1.000 đoàn viên, thanh niên, người dân trong và ngoài huyện Dương Minh Châu tham dự.
Để nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho người dân, các gian hàng tham gia phiên chợ thay thế các vật chứa, đựng thực phẩm nhựa thông thường bằng các sản phẩm thân thiện môi trường như ly, ống hút giấy, túi giấy, muỗng tre, lá chuối... Từ ý thức thực hiện của người bán và người đến đổi quà đã lan toả mạnh mẽ ý thức hạn chế sử dụng rác thải nhựa và bảo vệ môi trường cho mọi người.
Cùng với công tác tuyên truyền mạnh mẽ trên mạng xã hội, chương trình phiên “Chợ chai” đã lan toả rộng khắp địa bàn tỉnh. Nhiều người dân ở các huyện, thị, thành phố biết đến chương trình đã không ngại đường xa đến xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu tham gia phiên chợ.
Chị Võ Thuý An, ngụ phường 1, thành phố Tây Ninh, một trong những tình nguyện viên tham gia thực hiện phiên chợ chai chia sẻ, thấy thông tin kêu gọi mọi người tham gia phiên chợ chai của Xã đoàn Suối Đá trên mạng xã hội, chị đã rủ một số bạn bè thực hiện gian hàng ăn vặt nhỏ phục vụ người dân tham gia.
Để tuyên truyền cho người dân hạn chế sử dụng đồ nhựa, nhóm của chị chuẩn bị các loại vật dụng túi giấy, ly giấy, lá chuối gói thực phẩm để thay thế các sản phẩm nhựa thông thường.
“Gian hàng của chúng tôi được mọi người ủng hộ rất nhiều. Chỉ trong 30 phút, gian hàng đã hết sạch. Nhận sự nhiệt tình hưởng ứng cho mọi người, chúng tôi cảm thấy vui vì đã góp sức cùng địa phương thay đổi thói quen sử dụng đồ nhựa cho người dân”– chị An nói.
Phấn khởi tham gia phiên chợ chai, chị Nguyễn Thị Thu Hương, ngụ xã Suối Đá, huyện Dương Minh Châu cho biết, đây là lần thứ 2 chị tham gia phiên chợ này. Sau khi tham gia phiên chợ đầu tiên, chị đã tuyên truyền mọi người trong gia đình phân loại rác thải tại nhà. Rác thải tái chế được gia đình chị tích luỹ và bán ve chai. Trong phiên chợ đợt này, con gái chị đã rất háo hức khi nghe phiên chợ chuẩn bị mở.
“Phiên chợ đã giúp con gái tôi và mọi người có ý thức phân loại rác thải và bảo vệ môi trường xung quanh. Đây hoạt động rất ý nghĩa. Qua đó tôi thấy được tinh thần trách nhiệm của các bạn trẻ trong việc truyền tải thông điệp bảo vệ môi trường và vận động mọi người tham gia xây dựng đô thị văn minh”– chị Hương chia sẻ.
Anh Hà Minh Thắng- Bí thư Xã đoàn Suối Đá, huyện Dương Minh Châu chia sẻ, chương trình phiên “Chợ chai” tại xã Suối Đá được Tỉnh đoàn chọn làm điểm phát động tổ chức Ngày hoạt động cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh trong 3 năm qua (2023-2025) đã góp phần lan toả mạnh mẽ thông điệp chung tay bảo vệ môi trường và phòng, chống rác thải nhựa đến học sinh, đoàn viên thanh niên (ĐVTN), cán bộ, công chức, viên chức, người lao động và Nhân dân.
Sau phiên chợ, Xã đoàn Suối Đá đã thu gom được hơn 2.000 lon nhôm và 150kg chai nhựa, thu về 1,5 triệu đồng. Số tiền này sẽ được Xã đoàn sử dụng gây quỹ trao tặng học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã.
Thúc đẩy hành động xanh, lối sống lành mạnh
Song song với chương trình Phiên chợ chai, chương trình ra quân Ngày cao điểm tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh năm 2025 diễn ra sôi nổi với nhiều hoạt động ý nghĩa.
Tại chương trình, Tỉnh đoàn trao tặng bộ dụng cụ vệ sinh cho xã Suối Đá nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho các hoạt động tình nguyện bảo vệ môi trường cho người dân, đoàn viên, thanh niên; trao tặng 8 mô hình “Nhà của pin” để thu gom pin cũ, nâng cao ý thức bảo vệ môi trường cho ĐVTN trên địa bàn xã.
Bên cạnh đó, Tỉnh đoàn còn tổ chức gian hàng đổi rác thải nhựa lấy cây xanh và phát túi vải đi chợ bảo vệ môi trường cho người dân đến tham gia phiên chợ nhằm thúc đẩy hành động xanh, lối sống bền vững góp phần xây dựng đô thị xanh – sạch – đẹp, văn minh.
Dịp này, Xã đoàn Suối Đá trao tặng 20 phần quà và học bổng cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn trên địa bàn xã. Mỗi phần trị giá 300 ngàn đồng; tổng trị giá quà tặng, học bổng 6 triệu đồng.
Phát biểu tại chương trình, anh Nguyễn Thanh Tùng– Bí thư Tỉnh đoàn cho biết, nhiều năm qua, phong trào tình nguyện chung tay xây dựng nông thôn mới và Ngày chủ nhật xanh trở thành những đợt hoạt động xung kích, tiên phong của đoàn viên, thanh niên toàn tỉnh trong công cuộc xây dựng đô thị văn minh, sáng – xanh – sạch – đẹp khắp các địa phương.
Thông qua phong trào, nhiều con đường nông thôn đã được làm mới, nâng cấp, làm đẹp bằng những mô hình thiết thực: thắp sáng đường quê bằng đèn năng lượng mặt trời, tuyến đường cờ Tổ quốc, tuyến đường hoa hoàng yến, tuyến đường nông thôn kiểu mẫu…
Với những hiệu quả thiết thực cùng sự hưởng ứng của đông đảo người dân, các hoạt động của thanh niên đã trở thành hành động tuyên truyền tích cực thông điệp bảo vệ môi trường đến người dân; qua đó phát huy được vai trò xung kích của thanh niên trong công tác bảo vệ môi trường và xây dựng nông thôn mới văn minh, xanh, sạch, đẹp.

Để bảo vệ môi trường xanh – sạch – đẹp, xây dựng đô thị văn minh, Bí thư Tỉnh đoàn kêu gọi mọi người chung tay bảo vệ môi trường bằng cách thay đổi thói quen sử dụng rác thải nhựa, giữ vững lối sống xanh, lành mạnh, đồng thời tích cực tuyên truyền, lan toả thông điệp bảo vệ môi trường đến mọi người xung quanh. Qua đó góp phần xây dựng thế hệ thanh niên, người dân có ý thức bảo vệ môi trường; nêu cao tinh thần trách nhiệm của thanh niên trong việc tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh.
Linh San