BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuổi trẻ TP. Tây Ninh: Xung kích, tình nguyện vì cộng đồng 

Cập nhật ngày: 08/01/2023 - 21:19

BTNO - Chiều 6.1, Thành đoàn Tây Ninh tổng kết công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022; triển khai phương hướng, nhiệm vụ năm 2023. Đến dự có chị Trịnh Thị Như Trang- Phó Bí thư Tỉnh đoàn, bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ.

Bà Nguyễn Thị Hồng Loan- Phó Bí thư Thường trực Thành uỷ trao giấy khen cho các tập thể có thành tích trong công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi.

Năm 2022, tuổi trẻ Thành phố phát huy tinh thần trách nhiệm, tiên phong tham gia các phong trào hành động cách mạng; phát huy vai trò xung kích, tình nguyện, sáng tạo của thanh niên trong xây dựng và bảo vệ Tổ quốc. Các hoạt động góp phần bảo đảm an sinh xã hội, tham gia xây dựng nông thôn mới, đô thị văn minh được các cơ sở đoàn tổ chức thường xuyên; thành lập các đội hình tình nguyện đảm nhận nhiều phần việc thiết thực, hiệu quả.

Thực hiện “Ngày thứ 7 tình nguyện“,  “Ngày chủ nhật xanh” trồng và chăm sóc hơn 11.000 cây xanh, phát quang, nâng cấp sửa chữa đường giao thông nông thôn; bóc xóa biển rao vặt, xoá điểm tập kết rác tự phát... có gần 3.000 đoàn viên thanh niên tham gia, tổng giá trị làm lợi cho cộng đồng hơn 200 triệu đồng.

Thành đoàn thực hiện công trình “Đường cờ Tổ quốc” tại các tuyến đường góp phần khơi dậy cho người dân, đoàn viên thanh niên về lòng yêu nước, tự hào dân tộc, tổng trị giá công trình hơn 120 triệu đồng. Triển khai cuộc vận động “Mỗi thanh niên một ý tưởng sáng tạo” với hơn 1.000 ý tưởng sáng kiến được cập nhật lên website ytuongsangtao.net.

Thực hiện tốt cuộc vận động “Mỗi ngày một tin tốt, mỗi tuần một câu chuyện đẹp”; cuộc vận động “Xây dựng giá trị hình mẫu thanh niên Việt Nam thời kỳ mới”. Duy trì hiệu quả 11 đội hình thanh niên xung kích phòng, chống tội phạm, giữ gìn trật tự an toàn giao thông, cứu nạn giao thông được với hơn 500 đoàn viên, thanh niên tham gia.

Tổ chức các hoạt động trao học bổng tiếp sức đến trường cho học sinh có hoàn cảnh khó khăn với với tổng kinh phí hơn 500 triệu đồng; trao tặng 40 góc học tập cho học sinh khó. Tổ chức hành trình Xuân Biên giới - Vì nghĩa tình biên giới, thăm hỏi, chúc Tết các chiến sĩ đang làm nhiệm vụ tại các chốt phòng, chống dịch bệnh Covid-19, trao tặng các phần quà tổng trị giá 20 triệu đồng.

Ngoài ra, các tổ chức Đoàn tư vấn, hướng nghiệp cho hơn 3.000 lượt đoàn viên, thanh niên; trao vốn hỗ trợ khởi nghiệp cho 2 dự án thanh niên với tổng kinh phí 380 triệu đồng. Tổ chức biểu dương 30 gương cán bộ, đoàn viên, thanh niên tiêu biểu và 10 gương thanh niên yếu thế, chậm tiến trong cuộc sống.

Dịp này, Ban Chấp hành Trung ương Đoàn Thanh niên Cộng sản Hồ Chí Minh tặng Kỷ niệm chương “Vì thế hệ trẻ”  cho 2 cá nhân có thành tích đóng góp vào sự nghiệp giáo dục thế hệ trẻ và xây dựng tổ chức Đoàn. Chủ tịch UBND Thành phố khen thưởng cho 22 tập thể và 26 cá nhân có thành tích xuất sắc trong công tác Đoàn - Hội và phong trào Thanh thiếu nhi năm 2022.

Tấn Đạt