BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuồn ma túy vào trung tâm cai nghiện, lãnh án tù 

Cập nhật ngày: 22/08/2017 - 22:27

BTNO - Ngày 22.8, tại Trung tâm Giáo dục lao động xã hội (GDLĐXH) Tây Ninh, Tòa án nhân dân huyện Tân Châu đã mở phiên tòa lưu động xét xử sơ thẩm vụ án hình sự về tội "Tàng trữ trái phép chất ma túy".

Các bị cáo trong phiên toà xét xử.

Theo cáo trạng, vào khoảng 10 giờ ngày 6.4.2017, Võ Bích Sa (sinh năm 1990) là học viên đang chấp hành quyết định cai nghiện bắt buộc tại Trung tâm GDLĐXH Tây Ninh, đã sử dụng di động gọi điện cho bạn ở ngoài tên là Cu Ly (chưa rõ nhân thân, lai lịch) hỏi mua 1 bịch ma túy với giá 2 triệu đồng. Sa kêu Cu Ly đem ma tuý đến khu vực phía ngoài hàng rào trung tâm, sẽ có người ra lấy.

Sa điện thoại hỏi mượn 1 người bạn bên ngoài 2 triệu đồng và nhờ trả dùm cho Cu Ly. Sau đó, Sa nhờ Trần Minh Ý (sinh năm 1992, là học viên ở chung phòng) tìm cách mang ma túy vào trung tâm.

Biết Phạm Thanh Phong (học viên trong tổ sản xuất được đi ra ngoài) nên Ý sang nhờ Phong lấy dùm ma túy tại khu vực đã thỏa thuận, nhưng Phong không tìm thấy.

Sau đó Phong gặp và chỉ chỗ cho Nguyễn Văn Đó (sinh năm 1991, cũng là học viên của trung tâm) đến địa điểm nói trên lấy bịch ma túy với ý định đưa vào cùng nhau sử dụng. Khi Đó mang ma túy vào thì bị cán bộ Trung tâm phát hiện bắt quả tang.

Tại phiên tòa, Hội đồng xét xử đã tuyên phạt bị cáo Võ Bích Sa 3 năm tù, Trần Minh Ý 2 năm 9 tháng tù, Phạm Thanh Phong 2 năm 4 tháng tù và Nguyễn Văn Đó 2 năm tù về tội “Tàng trữ trái phép chất ma túy”.

Công Điều