BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tuyên truyền, phổ biến, pháp luật về TTATGT cho tăng ni, phật tử 

Cập nhật ngày: 16/10/2023 - 15:13

BTNO - Công an Tây Ninh phối hợp Ban Trị sự Giáo hội Phật giáo tỉnh Tây Ninh tuyên truyền pháp luật bảo đảm TTATGT cho 80 tăng, ni, phật tử Trường trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh.

Các hoạt động tại buổi tuyên truyền của CSGT Công an tỉnh cho các tăng, ni, phật tử Trường trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh.

Thượng tá Lê Hồng Phong- Phó trưởng Phòng Cảnh sát giao thông Công an tỉnh Tây Ninh cho biết, kế hoạch phối hợp nhằm tập trung tuyên truyền, phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về TTATGT, kiến thức pháp luật về an toàn giao thông, kỹ năng tham gia giao thông an toàn và văn hoá giao thông, từng bước hình thành văn hoá giáo thông trong các tăng, ni, phật tử. 

Thượng toạ Thích Thiện Thức- Phó BTSGHPG tỉnh, Phó Hiệu trưởng Trường trung cấp Phật học tỉnh Tây Ninh đề nghị mỗi tăng, ni, phật tử thực hiện nghiêm túc về pháp luật trật tự an toàn giao thông, đồng thời vận động, nhắc nhở người thân trong gia đình chấp hành tốt về an toàn giao thông. 

Thường xuyên, liên tục, đồng bộ, lồng ghép hoạt động tuyên truyền về trật tự an toàn giao thông cho các tăng, ni, phật tử trong các buổi thuyết giảng, trong các lễ hội trong năm. Phát huy vai trò trách nhiệm của Giáo hội Phật giáo từ cấp tỉnh đến cấp huyện và các cơ sở thờ tự trên địa bàn, phát huy sức mạnh tổng hợp của các cơ quan, ban ngành với Giáo hội Phật giáo, triển khai nhân rộng mô hình “Tăng, ni, phật tử tham gia giao thông văn hoá - an toàn”.

Tại buổi tuyên truyền, cán bộ Phòng Cảnh sát giao thông tuyên truyền đến tăng ni, phật tử tình hình trật tự ATGT, hậu quả của tai nạn giao thông. Trong 9 tháng năm 2023, trên địa bàn tỉnh Tây Ninh xảy ra 109 vụ, làm chết 76 người, bị thương 45 người. 

Nguyên nhân gây tai nạn do đi không đúng phần đường; vi phạm quy định khi chuyển hướng; không nhường đường; không chú ý quan sát; đi ngược chiều; vượt xe không bảo đảm an toàn, sử dụng rượu, bia không làm chủ tay lái…Cảnh sát giao thông toàn tỉnh phát hiện lập biên bản trên 29.000 trường hợp vi phạm, ra quyết định xử phạt trên 23.000 trường hợp, phạt tiền trên 63 tỷ đồng.

Cán bộ Cảnh sát giao thông phổ biến đến tăng ni, phật tử một số quy định của pháp luật khi tham gia giao thông, quy tắc giao thông đường bộ, điều khiển của người lái xe tham gia giao thông, biển báo, đèn tín hiệu đường bộ, những hành vi bị nghiêm cấm, trách nhiệm khi xảy ra TNGT, kỹ năng xử lý các tình huống giao thông. 

Sau buổi tuyên truyền, các tăng, ni, phật tử ký cam kết chấp hành nghiêm các quy định của pháp luật trong công tác bảo đảm trật tự an toàn giao thông đường bộ.

T.N