BAOTAYNINH.VN trên Google News

Tỷ lệ hộ nghèo ở Tân Châu tăng đến 0,47% 

Cập nhật ngày: 24/03/2017 - 09:13

BTNO - Kết quả điều tra, rà soát cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo ở Tân Châu không những không giảm mà còn tăng.

Đoàn kiểm tra thăm, tặng quà cho hai vợ chồng mù lòa, có hoàn cảnh khó khăn ở xã Tân Phú, huyện Tân Châu

Tiếp tục đợt kiểm tra, phúc tra rà soát hộ nghèo năm 2016, ngày 23.3, ông Nguyễn Văn Quá- Phó Giám đốc Sở LĐTB&XH có buổi làm việc với UBND huyện Tân Châu. 

Tham dự buổi làm việc còn có đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy, Mặt trận Tổ quốc, Sở GD&ĐT, Sở Xây dựng, Ngân hàng Chính sách xã hội...

Lãnh đạo UBND huyện Tân Châu cho biết, so với năm 2015, trong năm 2016 tổng số hộ dân trên địa bàn huyện tăng gần 1.000 hộ, theo giải thích có hai nguyên nhân chính là do tách hộ và di dân từ nơi khác tới.

Kết quả điều tra, rà soát hộ nghèo năm 2016 cho thấy, tỷ lệ hộ nghèo trên địa bàn không giảm mà ngược lại tăng 0,47%.

Lãnh đạo huyện Tân Châu giải thích, tỷ lệ hộ nghèo tăng là do điều tra, rà soát hộ nghèo theo tinh thần nghèo đa chiều, trong đó có quy định sở hữu tài sản. 

Di dân tự do cũng là một trong những nguyên nhân làm tăng tỷ lệ hộ nghèo ở Tân Châu.

Đại diện Ban Dân vận Tỉnh ủy bày tỏ quan ngại, số nhà tạm ở Tân Châu còn nhiều, việc xóa hoàn toàn nhà tạm trong năm 2017 khó thành hiện thực. 

Kết luận buổi làm việc, ông Nguyễn Văn Quá đề nghị huyện Tân Châu tính toán lại xem việc giảm 1% hộ nghèo mỗi năm có thực tế không, vì tỷ lệ hộ nghèo năm 2016 của huyện không những không giảm mà còn tăng. 

Đoàn kiểm tra cũng đề nghị lãnh đạo UBND huyện quan tâm đến chuyện vay vốn để giải quyết việc làm. Đối với những hộ thuộc diện nghèo vĩnh viễn, Tân Châu đang có 536 hộ, huyện cần xác định lại cho sát thực tế xem họ thể có thoát nghèo được không. 

Chiều cùng ngày, đoàn kiểm tra có buổi làm việc với UBND huyện Tân Biên.

So với năm 2015, năm 2016 tổng số hộ của Tân Biên tăng 516 hộ. Kết quả rà soát năm 2016 trên địa bàn huyện có 1.506 hộ nghèo,  cận nghèo, chiếm tỷ lệ 5,73%. Trong đó có 542 hộ nghèo, tỷ lệ 2,06 %;  964 hộ cận nghèo, tỷ lệ 3,67 %.

Tại xã Tân Lập, cả 18 hộ nghèo đều thuộc danh sách hộ nghèo vĩnh viễn. Ngoài Tân Lập, xã Tân Bình cũng có tình trạng tương tự.

Ông Nguyễn Văn Quá đề nghị lãnh đạo huyện Tân Biên khẩn trương tiến hành rà soát lại nhóm đối tượng hộ nghèo vĩnh viễn, tức không có khả năng thoát nghèo xem có sát thực tế hay không. 

Đ.V.T