BAOTAYNINH.VN trên Google News

Thông tin tiếp theo về bài báo đất lúa thành “công trường”

UBND Thị xã Trảng Bàng vào cuộc xử lý sai phạm 

Cập nhật ngày: 09/03/2023 - 20:43

BTNO - Ông Trần Tương Quốc- Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng cho biết, ngày 25.2, Báo Tây Ninh online có đăng bài: Đất lúa thành “công trường” với nội dung phản ánh việc người sử dụng đất tại ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng tự ý mở đường và san lấp mặt bằng trên hiện trạng đất trồng lúa.

Những cái ao mà ông Trần Tất Hùng tự ý móc đất để lấy đất san lấp mặt bằng.

UBND thị xã Trảng Bàng đã chỉ đạo các ngành chuyên môn kiểm tra. Nngày 23.2, UBND xã Hưng Thuận nhận thông tin phản ánh của người dân tại ấp Lộc Trung về việc người dân tự ý mở đường, san lấp mặt bằng trên hiện trạng đất trồng lúa.

UBND xã Hưng Thuận tiến hành kiểm tra và người đứng tên chủ sử dụng đất là ông Trần Tất Hùng, sinh năm 1965, ngụ Thành phố Hồ Chí Minh. Qua kiểm tra, phần đất ông Hùng đang sử dụng tại thửa 22, 433, tờ bản đồ số: 54, đất toạ lạc tại ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận thì ông Hùng đã móc 4 ao với diện tích 2.500m2, có chiều sâu 1,5m.

Phần đất lấy từ việc móc ao, ông Hùng dùng san lấp phần đất của ông (tại thửa 6,13, trong 22, 433, tờ bản đồ số 54) với diện tích 13.409,2m2 x cao 0,3m = 4.022.76m3. Ông Hùng đã đổ thêm 270m3 để san lấp phần đất.

Đồng thời, tại thửa đất số: 29, 53, 39, tờ bản đồ 54 có diện tích 8.538,1m2 ông Hùng đang thuê xe để móc bờ ao xung quanh đất, hiện tại đã móc bờ ngang với diện tích ngang 1m, dài 132m, sâu 0,7m (đất móc dùng để đắp bờ ao).

Ngoài vụ việc trên, ông Hùng còn tự ý đổ 400m3 đất trên phần đất mà trước đây ông Phạm Văn Cọp (hiện ngụ tại ấp Lộc Thuận, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng) đã tự ý chừa đường xe để đi vào đất của ông với diện tích ngang 5m x dài 309m x cao 0,4m (con đường này trước đây vào năm 2019, ông Phạm Văn Cọp đã tự ý móc để làm đường đi vô đất cắt cỏ có chiều ngang 3m x dài 242m x cao 0,3m). Tại thời điểm kiểm tra ông Hùng không có mặt.

Khu đất ông Trần Tất Hùng tự ý san lắp mặt bằng trên đất chuyên trồng lúa.

Ngày 27.2, UBND xã Hưng Thuận mời và làm việc trực tiếp với ông Hùng. Theo đó, vào năm 2022, vợ chồng ông Trần Tất Hùng có nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất của ông Phạm Văn Cọp và được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số: CS 12332, CS 12336, CS 12334, CS 12333, CS 12335 ngày 13.9.2022 gồm các thửa: 6, 13, 22, 433, 29, 39, 53 với diện tích : 24.447,3m2, loại đất: LUC, tờ bản đồ số 54, đất toạ lạc tại ấp Lộc Trung, xã Hưng Thuận, thị xã Trảng Bàng.

Theo trình bày của ông Hùng, việc móc ao, san lấp mặt bằng như trên là để nuôi cá (phần san lấp là để hàn khung, gắn phủ bạt nuôi cá, phần ao vừa để thoát nước vừa nuôi cá đồng). Còn con đường trước đây ông Cọp đã làm, ông chỉ đổ thêm phần mương mà trước đây ông Cọp đã móc đất làm đường và ban gạt ra.

Khi thực hiện, ông Hùng không có xin ý kiến của cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Ông Hùng cũng đã thừa nhận việc tự ý móc ao, san lấp mặt bằng và làm đường như trên là sai quy định pháp luật. UBND xã Hưng Thuận đã tạm đình chỉ việc móc ao, san lấp mặt bằng của ông Trần Tất Hùng.

Theo Chủ tịch UBND thị xã Trảng Bàng Trần Tương Quốc, UBND thị xã Trảng Bàng đã chỉ đạo UBND xã Hưng Thuận tiếp tục củng cố hồ sơ để tiến hành xử lý ông Trần Tất Hùng về hành vi tự ý móc ao, san lấp mặt bằng và đổ đất làm đường (tự ý thay đổi hiện trạng đất) theo quy định pháp luật.

An Khang – Tầm Hoan