Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Hiệp đồng giao, nhận quân năm 2020 

Cập nhật ngày: 20/12/2019 - 08:39

BTNO - Sáng 19.12, UBND tỉnh Tây Ninh tổ chức hội nghị hiệp đồng công tác tuyển quân năm 2020. Đại tá Ngô Thành Đồng- Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh chủ trì hội nghị.

Đến dự hội nghị có lãnh đạo Công an tỉnh, CA các huyện, thành phố, Ban CHQS các huyện, thành phố cùng 7 đơn vị nhận quân, gồm Sư đoàn 5, Bộ chỉ huy Bộ đội biên phòng tỉnh, Trường Quân sự tỉnh, Lữ đoàn Thông tin 23, Tiểu đoàn Trinh sát 47, Tiểu đoàn Vệ binh 180, Trường Quân sự Quân khu 7.

Đại tá Ngô Thành Đồng - Phó chỉ huy trưởng, Tham mưu trưởng Bộ CHQS tỉnh phát biểu tại hội nghị.

Tại hội nghị các đại biểu đã được nghe quán triệt những điểm mới trong công tác tuyển quân của Bộ Quốc phòng và thảo luận, đánh giá những thuận lợi, khó khăn trong công tác tuyển quân.

Năm 2020 chính phủ giao cho Tây Ninh tuyển chọn, gọi công dân nhập ngũ và thực hiện nghĩa vụ tham gia công an nhân dân là 1.762 công dân (trong đó phục vụ trong quân đội là 1.551 người, công an 211 người). Đây là các thanh niên được địa phương tuyển chọn, có đủ điều kiện sức khỏe, học vấn, lý lịch để nhập ngũ thực hiện nghĩa vụ quân sự.

Hội đồng Nghĩa vụ quân sự các huyện, thành phố phát huy tốt vai trò cả hệ thống chính trị, thực hiện tốt các khâu, các bước trong công tác tuyển quân, bảo đảm tốt “3 bình cử, 4 công khai”, chặt chẽ, đúng quy định.

Khám sơ tuyển thanh niên trong độ tuổi thực hiện nghĩa vụ quân sự­- Ảnh minh hoạ

Năm nay, tỉnh chọn huyện Hòa Thành làm điểm trong công tác tuyển quân.

Tại hội nghị, Đại tá Ngô Thành Đồng yêu cầu các đơn vị, địa phương tập trung lãnh đạo chặt chẽ, tạo mọi điều kiện thuận lợi cho các đơn vị nhận quân, nhận hồ sơ, chốt quân số.

Bên cạnh đó triển khai thật tốt Hội trại tuổi trẻ tòng quân, lễ giao nhận quân, tạo khí thế sôi nổi, lành mạnh, an toàn tiết kiệm; đồng thời làm tốt công tác chuẩn bị và tổ chức lễ giao, nhận quân vào ngày 12.2.2020 theo đúng quy định.

Quang Huy