Pháp luật   An ninh - Quốc phòng

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Khen thưởng đột xuất cá nhân tham gia truy bắt tội phạm 

Cập nhật ngày: 03/07/2019 - 08:28

BTNO - Ngày 2.7, tại xã Tân Hoà (huyện Tân Châu), Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn- Phó Giám đốc Công an tỉnh Tây Ninh đã đến dự lễ công bố các quyết định khen thưởng của UBND tỉnh, Giám đốc Công an tỉnh cho các cá nhân có thành tích xuất sắc trong phong trào phòng chống tội phạm.

Tại đây, Phó Giám đốc CA tỉnh trao bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho các ông Lâm Sa Rung, Lâm Sol, Lâm Bầu, Nguyễn Phước Nhã (cùng ngụ ấp Con Trăn, xã Tân Hòa); trao giấy khen của Giám đốc CA tỉnh cho các anh Võ Hoàng Mỹ (dân quân xã Tân Hòa), Võ Văn Thơ (ngụ tỉnh Bình Phước) và Đại úy Lê Văn Triệu, cán bộ Đồn Công an Tân Hòa, vì đã có thành tích truy bắt đối tượng trộm cắp tài sản.

Đại tá Nguyễn Hiệp Sơn- Phó Giám đốc CA tỉnh trao bằng khen và giấy khen cho các cá nhân.

Khoảng 20 giờ ngày 9.5.2019 Đồn Công an Tân Hòa nhận được tin báo tại ấp 2, xã Suối Ngô, huyện Tân Châu xảy ra vụ trộm cắp xe mô tô, đối tượng tẩu thoát về hướng cầu Sài Gòn để sang tỉnh Bình Phước. Lập tức, lãnh đạo Đồn công an Tân Hòa cử Đại uý Lê Văn Triệu và vận động thêm các anh Lâm Sa Rung, Lâm Sol, Lâm Bầu chốt chặn tại ngã ba Cây Cầy, thuộc xã Tân Hòa. Khoảng 20 giờ 15 phút cùng ngày, các anh phát hiện đối tượng điều khiển xe mô tô giống như mô tả chạy qua. Đối tượng chạy với tốc độ cao và lách qua chốt chặn, tiếp tục chạy về hướng tỉnh Bình Phước.

Ngay lập tức, các anh dùng xe mô tô đuổi theo, đồng thời điện thoại báo chốt dân quân thuộc Xã đội Tân Hòa tại đầu cầu Sài Gòn để bắt đối tượng. Khi đến khu vực rừng phòng hộ cách ngã ba Cây Cầy 4 km thì đối tượng dùng bình xịt hơi cay xịt khiến anh Triệu và anh Sol bị cay mắt, không nhìn thấy, té ngã xuống đường. Do không thể tiếp tục điều khiển phương tiện, anh Triệu và Sol đã đổi cho 2 anh ngồi sau (anh Rung và Bầu) tiếp tục lái xe đuổi theo.

Khi đến chốt Dân quân ở đầu cầu Sài Gòn, anh Võ Hoàng Mỹ, dân quân xã Tân Hoà dùng cây và dụng cụ khác để cản đường, chặn bắt đối tượng. Tuy nhiên, đối tượng manh động, tiếp tục chạy xe với tốc độ cao lách, xịt hơi cay vào anh Mỹ, chạy thoát, tiếp tục điều khiển xe về hướng tỉnh Bình Phước. 

Lúc này, anh Mỹ nhanh chóng thông tin cho anh Nguyễn Phước Nhã (sinh năm 1989, ngụ ấp Con Trăn, xã Tân Hòa) tiếp tục đuổi theo qua bên kia cầu Sài Gòn thuộc địa phận ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản, tỉnh Bình Phước thì mất dấu đối tượng. Anh Nhã sử dụng đèn pin tìm kiếm, phát hiện đối tượng trong vườn cao su gần đó nên tri hô và tiếp tục đuổi theo.

Cùng lúc đó, anh Võ Văn Thơ (sinh năm 1991, ngụ ấp 4, xã Minh Tâm, huyện Hớn Quản) nghe tiếng tri hô, lập tức hỗ trợ, chở anh Nhã đuổi theo đối tượng và liên hệ với Công an xã Minh Tâm phối hợp bắt giữ đối tượng cùng tang vật.

Tại đồn Công an Tân Hoà, đối tượng khai tên Nguyễn Đình Phượng, sinh năm 1983, ngụ thôn 10, xã Long Hà, huyện Phú Riềng, tỉnh Bình Phước. Đồn Công an Tân Hòa đã bàn giao hồ sơ, đối tượng cùng tang vật cho Công an huyện Tân Châu điều tra, thụ lý theo thẩm quyền.

Phương Thảo