BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Phê duyệt dự án xây cầu Bến Đình bắc qua sông Vàm

Cập nhật ngày: 10/05/2013 - 05:56

(BTNO)- Thông tin từ Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh cho biết, UBND tỉnh đã ký quyết định phê duyệt dự án đầu tư xây dựng đường và cầu Bến Đình.

Đường dẫn đến khu vực sẽ xây cầu Bến Đình (hiện nay đang tồn tại bến phà ngang Bến Đình) bắt đầu từ chỗ giáp với Quốc lộ 22B đến bờ Đông sông Vàm Cỏ, thuộc xã Cẩm Giang, hiện là đường đất, trải phún đỏ. Đây là tuyến đường ngắn nhất để đi khu vực các huyện phía Đông sông Vàm Cỏ như Gò Dầu, Hoà Thành, Thị xã, Dương Minh Châu hay các huyện phía Bắc của tỉnh sang trung tâm huyện Bến Cầu. Cách đây 4 năm, đường này đã được nâng cấp mở rộng từ một con đường đất giao thông nông thôn thành đường đất trải phún rộng khoảng 6m.

Sẽ có cầu bắc qua sông Vàm Cỏ Đông ở Bến Đình

Sau khi tuyến đường này được nâng cấp, Hợp tác xã vận tải thuỷ bộ huyện Bến Cầu (nay là Hợp tác xã vận tải đường thuỷ huyện Bến Cầu) đã đầu tư 2 phà chở khách, chủ yếu là khách đi môtô, xe máy. Do lượng khách lưu thông ngày một tăng cao, năm 2012, Hợp tác xã này đã đầu tư phà lớn hơn, chở được cả ôtô 15 chỗ ngồi và hoạt động gần như suốt ngày đêm.

Do kết cấu địa chất nền đường yếu (đường đi qua cánh đồng), vào mùa mưa hay bị ngập ở một số đoạn nên sau một thời gian ngắn được mở rộng, hiện đường đã xuống cấp, khó đi. Vì vậy, việc nâng cấp đường Bến Đình thành đường nhựa và xây một cây cầu nối 2 bờ sông ở khu vực bến phà Bến Đình là hết sức cần thiết, góp phần kéo giảm lưu lượng xe trên đường 786.

Theo một kỹ sư Sở Giao thông Vận tải Tây Ninh, đường Bến Đình dài 8km, đi từ Quốc lộ 22B (xã Cẩm Giang, huyện Gò Dầu) băng qua sông Vàm Cỏ Đông đến ranh thị trấn huyện Bến Cầu (cách ngã tư huyện 2km), mặt đường rộng 7m. Cầu Bến Đình có thiết kế rộng 12m, nằm cách bến đò hiện nay khoảng 170m về hướng hạ lưu. Cầu rộng 12m, dài 379,5m, là cầu bê tông cốt thép dự ứng lực.

Tổng mức đầu tư công trình cầu, đường Bến Đình là trên 311 tỷ đồng. Theo lãnh đạo Sở Giao thông Vận tải, hiện tỉnh đang kêu gọi đầu tư dự án này theo phương thức Nhà nước xuất một phần kinh phí từ ngân sách, phần còn lại nhà đầu tư bỏ ra và sau đó thu hồi từ việc thu phí qua cầu.

HOÀNG THI