Pháp luật   Tin tức

BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND tỉnh: Trao thưởng đột xuất công tác đấu tranh phòng, chống tội phạm 

Cập nhật ngày: 11/06/2020 - 06:54

BTNO - Chiều 9.6, tại Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, ông Nguyễn Thanh Ngọc- Phó Bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Tây Ninh đã đến trao thưởng đột xuất cho các đơn vị xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm.

Phó bí thư Tỉnh uỷ, Phó Chủ tịch thường trực UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc phát biểu tại buổi khen thưởng.

Thực hiện đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm cờ bạc và các loại tội phạm liên quan đến “tín dụng đen” trên địa bàn tỉnh, từ ngày 20.2.2020 đến nay, lực lượng Công an toàn tỉnh đã bắt 573 vụ, 3.196 đối tượng, giải tán trên 900 điểm cờ bạc nhỏ; đã khởi tố 78 vụ, 379 đối tượng, phạt hành chính 986 người với số tiền trên 1,4 tỷ đồng.

Điển hình, ngày 8.6.2020, Phòng Cảnh sát hình sự Công an Tây Ninh đã phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động, các đơn vị nghiệp vụ và Công an thị xã Trảng Bàng đột kích, bắt quả tang 60 đối tượng đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu quy mô lớn tại vườn cao su thuộc ấp Bến Kinh, xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng; thu giữ tang vật trên 900 triệu đồng, 41 điện thoại di động, 14 xe mô tô cùng nhiều đồ vật có liên quan.

Tụ điểm cờ bạc này do Trần Hữu Vương (SN 1993, ngụ xã Thái Mỹ, huyện Củ Chi, TP.Hồ Chí Minh) và Lê Hoàng Thuận (SN 1988, ngụ xã Đôn Thuận, thị xã Trảng Bàng) đứng ra tổ chức cho hàng chục đối tượng đánh bạc từ Bình Dương, TP.Hồ Chí Minh và các huyện trong tỉnh đến tham gia sát phạt.

Hằng ngày, khoảng 12 giờ, Vương và Thuận thông báo cho những người tham gia đánh bạc biết địa điểm mở sòng. Để đối phó với cơ quan chức năng, Vương và Thuận thường xuyên thay đổi nơi đánh bạc, chọn khu vực giáp ranh giữa hai huyện Gò Dầu và Trảng Bàng có địa hình phức tạp, đường khó đi và thuê 3 đối tượng làm nhiệm vụ cảnh giới, đưa rước người đánh bạc đến địa điểm chơi với tiền công 300.000 đồng một người trong ngày. Vương và Thuận chuẩn bị các dụng cụ để tổ chức cho các đối tượng đánh bạc và thu tiền xâu.

Trao thưởng đột xuất cho các đơn vị đã có thành tích xuất sắc trong công tác phòng chống tội phạm.

Trước đó, vào lúc 15 giờ 30 phút ngày 31.5.2020, tại vườn cao su thuộc ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức, huyện Gò Dầu, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh phối hợp cùng Phòng Cảnh sát Cơ động, Công an huyện Gò Dầu đột kích và bắt quả tang 56 người đang đánh bạc ăn thua bằng tiền dưới hình thức lắc tài xỉu. Tang vật thu giữ gồm 1 bộ dụng cụ lắc tài xỉu, 44 điện thoại di động, 2 xe ô tô, 21 xe mô tô các loại, trên 560 triệu đồng và nhiều đồ vật liên quan khác.

Tụ điểm này do Nguyễn Thành Danh (sn 1984, ngụ ấp Bến Rộng, xã Thạnh Đức) và Lê Thanh Sơn (sn 1985, ngụ ấp Phước An, xã Phước Thạnh, huyện Gò Dầu) đứng ra tổ chức cho các đối tượng đánh bạc từ các tỉnh Bình Dương, Bình Phước, TP.Hồ Chí Minh và các huyện trong tỉnh đến tham gia sát phạt.

Tại buổi lễ, Phó Chủ tịch UBND tỉnh Nguyễn Thanh Ngọc đã trao thưởng cho tập thể Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Tây Ninh, Phòng Cảnh sát Cơ động và các đơn vị nghiệp vụ của Công an tỉnh đã có thành tích xuất sắc trong công tác đấu tranh phòng chống tội phạm, mỗi đơn vị được UBND tỉnh thưởng 10.000.000 đồng.

Phó Chủ tịch ghi nhận, biểu dương và chúc mừng những chiến công mà các đơn vị đạt đựợc trong công tác phòng chống tội phạm, vừa phá được chuyên án cờ bạc có quy mô lớn. Ông Nguyễn Thanh Ngọc đánh giá cao lực lượng Công an tỉnh trong thời gian vừa qua đã bảo đảm giữ vững an ninh chính trị, trật tự an toàn xã hội trên địa bàn tỉnh và đã mở nhiều đợt cao điểm tấn công trấn áp tội phạm; yêu cầu lực lượng Công an tỉnh phát huy những thành tích, chiến công đạt được, vượt qua khó khăn, kiên quyết đấu tranh, trấn áp các loại tội phạm, bảo vệ tuyệt đối an toàn Đại hội Đảng các cấp.

Minh Nhật