BAOTAYNINH.VN trên Google News

UBND xã Phước Minh phản hồi về tình trạng xả rác bừa bãi trong lòng hồ Dầu Tiếng 

Cập nhật ngày: 08/02/2021 - 08:56

BTNO - Ngày 25.1.2021, Báo Tây Ninh có đăng bài phản ánh về tình trạng xả rác bừa bãi trong lòng hồ Dầu Tiếng, thuộc khu vực ấp B4 (xã Phước Minh, huyện Dương Minh Châu).

Khu vực có nhiều căn chòi tạm của ngư dân trong lòng hồ Dầu Tiếng (ấp B4, xã Phước Minh).

Sau khi báo đăng, UBND xã Phước Minh có công văn phản hồi đến Báo Tây Ninh. Theo đó, UBND xã cho biết đã chỉ đạo cán bộ chuyên môn kiểm tra, xử lý.

Cụ thể, qua kiểm tra, khu vực xảy ra tình trạng xả rác có nhiều chòi tạm trong lòng hồ, chủ yếu là của người dân di cư tự do từ Biển Hồ (Campuchia) về sinh sống tại ấp Phước An, xã Phước Ninh và hành nghề đánh bắt thuỷ sản tại ấp B4, xã Phước Minh.

Việc xả rác bừa bãi trong lòng hồ Dầu Tiếng thuộc vùng đất bán ngập do UBND xã Phước Minh quản lý. Ngoài ra, có rác thải từ phía ngoài lòng hồ trôi dạt vào bờ, do ý thức bảo vệ môi trường của người dân sinh sống tại đó còn hạn chế, nên rác thải ngày càng phát sinh.

Hằng năm, các đoàn thể từ xã đến ấp, tổ tự quản tổ chức thu gom, dọn rác thải sinh hoạt. Chính quyền địa phương thực hiện tuyên truyền, vận động người dân nâng cao ý thức bảo vệ môi trường, nhất là tại khu vực đang đề cập và Đội 25, ấp B4. Tuy nhiên, bà con kiều bào tại đây đa số mù chữ nên công tác tuyên truyền gặp khó khăn.

Về giải pháp, UBND xã Phước Minh cho biết sẽ phối hợp với UBND xã Phước Ninh đến từng hộ dân có chòi tạm để tuyên truyền, vận động người dân thu gom rác tại khu vực mình đang sinh sống. Trường hợp vi phạm sẽ bị xử lý theo quy định của pháp luật.

Quốc Sơn