Hotline: 02763.822322
|
Đọc báo in
Tải ứng dụng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Tư tưởng Hồ Chí Minh Đại hội Đảng
Úc căng thẳng với Israel quanh vụ ám sát chỉ huy Hamas
Thứ năm: 05:54 ngày 25/02/2010

Theo dõi Báo Tây Ninh trên
google news
(BTNO) - Canberra đã triệu đại sứ Israel đến để phản đối việc nhân viên Mossad sử dụng hộ chiếu giả mang quốc tịch Úc tham gia vụ ám sát al-Mabhouh.

Vụ Cơ quan tình báo Mossad của Israel ám sát chỉ huy cấp cao Hamas Mahmoud al-Mabhouh hồi tháng 1.2010 tại một khách sạn ở Dubai, Các tiểu vương quốc Ả-rập thống nhất (UAE) đã gây ra một cuộc khủng hoảng ngoại giao nghiêm trọng.

Hôm 25.2, cuộc khủng hoảng này đã vươn đến Úc khi chính quyền Canberra đã triệu đại sứ Israel đến để phản đối việc nhân viên Mossad sử dụng hộ chiếu giả mang quốc tịch Úc tham gia vụ ám sát al-Mabhouh. Thú tưởng Úc Kevin Rudd dù không nêu đích danh Israel, nhưng tỏ ra rất giận dữ khi tuyên bố: “Bất cứ quốc gia nào đã từng đồng loã hoặc cố tình lợi dụng hệ thống cấp hộ chiếu của Úc để tiến hành các vụ ám sát, sẽ được xem là hành vi khinh miệt và phải gánh lấy hậu quả”.    

Danh sách những kẻ tình nghi liên quan đến vụ ám sát chỉ huy cấp cao Hamas Mahmoud al-Mabhouh ngày càng dài thêm. Ảnh: AP

Trước đó một ngày, Cảnh sát TP. Dubai đã công bố thêm 15 kẻ tình nghi liên quan đến vụ ám sát al-Mabhouh, tăng số người bị truy nã lên 26 người. Trong danh sách mới vừa công bố, hầu hết đều là người gốc châu Âu, nhưng có 3 người sử dụng hộ chiếu Úc giả. Cảnh sát Dubai cho biết thêm, không loại trừ khả năng vẫn còn nhiều người liên quan khác chưa bị “sờ gáy”.

Ngoại trưởng Úc Stephen Smith đã triệu Đại sứ Israel đến để phản đối và cho biết, chính quyền nước này đang tiếp tục điều tra. Tuy nhiên, cũng giống như những trường hợp ở Anh, Ireland, tình báo Mossad đã sử dụng tên thật của 3 công dân Úc để làm giả hộ chiếu cho nhân viên mình.

Hiện một số quốc gia có tên công dân trong các hộ chiếu bị làm giả cũng đã triệu đại sứ Israel đến để phản đối.

Cho đến giờ Israel vẫn không bác bỏ, và cũng không xác nhận những cáo buộc của Cảnh sát Dubai. Mỹ, quốc gia đồng minh thân cận của Israel, lại càng im lặng hơn, không đưa ra bất kỳ lời bình luận nào.

Đặng Hoàng Thái

(Theo Reuters)

Từ khóa:
Tin cùng chuyên mục